(Baothanhhoa.vn) - Năm 2018 là một năm bận rộn của thể thao Thanh Hóa với chuỗi các sự kiện, giải đấu lớn ở cấp độ quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới. Những kết quả tích cực từ thành công của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII là nền tảng quan trọng để thể thao Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị thế, đẳng cấp của một trong những địa phương tốp đầu của cả nước, đồng thời tiếp tục gặt hái được những thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thể thao Thanh Hóa năm 2018: Khẳng định vị thế

Năm 2018 là một năm bận rộn của thể thao Thanh Hóa với chuỗi các sự kiện, giải đấu lớn ở cấp độ quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới. Những kết quả tích cực từ thành công của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII là nền tảng quan trọng để thể thao Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị thế, đẳng cấp của một trong những địa phương tốp đầu của cả nước, đồng thời tiếp tục gặt hái được những thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế.

Thể thao Thanh Hóa năm 2018: Khẳng định vị thế

Đại hội Thể dục – Thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII.

Ngay từ cuối năm 2017, những tháng đầu năm 2018, các địa phương trên địa bàn tỉnh đều đồng loạt và sôi nổi tổ chức đại hội TDTT các cấp, tiến tới Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII. Có thể nói, so với các kỳ đại hội trước, kỳ đại hội TDTT các cấp lần này đã ghi nhận những sự đổi mới và cách làm sáng tạo của các địa phương trên địa bàn tỉnh. Không còn cách làm rập khuôn hình thức, các địa phương đều có sự chủ động trong việc tổ chức đại hội TDTT với việc mở rộng quy mô tổ chức, tăng số môn thi đấu, số lượng vận động viên (VĐV) tham gia. Thay vì cách làm dàn trải, hình thức, các địa phương căn cứ tình hình, nhu cầu thực tế của người dân để lựa chọn các môn thể thao phù hợp, thế mạnh, qua đó cũng tạo nguồn VĐV để tham gia các giải thể thao cấp tỉnh, toàn quốc. Song song với đó là việc bảo đảm tốt các điều kiện về cơ sở vật chất sân bãi cho hoạt động TDTT nói chung và đại hội TDTT nói riêng, đồng thời cũng tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao, trọng tài, bảo đảm việc tổ chức các môn thi đấu theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Qua đánh giá của ban chỉ đạo cấp tỉnh, đại hội TDTT các cấp đã đạt được những kết quả đáng mừng, thể hiện được sự tiến bộ mạnh mẽ của phong trào TDTT ở các địa phương. Đây cũng là tiền đề quan trọng để các địa phương, đơn vị có sự chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII. Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay cả về số lượng VĐV tham gia tranh tài và số môn thi đấu. Cách thức tổ chức các môn thi đấu đã được ngành thể thao chú trọng nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp hóa, fair-play để khẳng định sự đổi mới của phong trào thể thao trong tỉnh. Các đơn vị tham gia đại hội cũng đã chú trọng hơn đến việc phấn đấu cải thiện vị trí, giành thành tích cao hơn nhờ vào sự đầu tư có trọng điểm cho các môn thế mạnh của địa phương.

Ở góc độ thể thao thành tích cao, các VĐV Thanh Hóa thực sự có một năm rất bận rộn với một loạt các sự kiện lớn như ASIAD (Đại hội Thể thao châu Á), đặc biệt là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – ngày hội thể thao 4 năm mới tổ chức một lần, cùng nhiều giải đấu quốc tế cấp khu vực, châu lục và thế giới. Gần 400 huấn luyện viên (HLV), VĐV của gần 30 bộ môn đã phải tranh thủ tối đa thời gian để tập luyện, chuẩn bị cho các giải đấu lớn. Bên cạnh việc tham gia các giải đấu quốc gia, quốc tế hàng năm, thể thao Thanh Hóa đặc biệt tập trung trọng điểm cho 2 sự kiện lớn là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII và ASIAD. Trước sự cạnh tranh quyết liệt của các đơn vị khác, đoàn thể thao Thanh Hóa đã tiếp tục khẳng định được vị trí thứ 4 toàn đoàn với 36 HCV, 34 HCB, 31 HCĐ. Các bộ môn thế mạnh của tỉnh như điền kinh, võ thuật vẫn tiếp tục khẳng định được vị thế bằng thành tích đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, một số bộ môn đã có những cuộc bứt phá ấn tượng tại đại hội như cử tạ (6 HCV), bắn súng (5 HCV), lặn (4 HCV)... Nhiều bộ môn thế mạnh sau thời gian xây dựng lại lực lượng VĐV trẻ kế cận đã có sự trở lại khá ấn tượng như bơi, cầu mây, đua thuyền... hay các bộ môn mới như boxing, muay, golf, xe đạp, wushu, đấu kiếm. Để có được thành quả nói trên đòi hỏi sự đầu tư có trọng tâm, căn cứ vào thế mạnh, nguồn lực VĐV để phát triển. Nhiều VĐV ở các bộ môn đã được tạo điều kiện tập luyện tại các trung tâm huấn luyện quốc gia, được cử đi tập huấn ở nước ngoài, được tham gia các giải đấu quốc gia, quốc tế trong màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vì vậy, bên cạnh việc “gặt vàng” về cho đoàn thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, các VĐV Thanh Hóa vẫn đều đặn tham gia và giành thêm được những thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế. Dù chưa có HCV nhưng, thành tích 3 HCB, 4 HCĐ mà các VĐV Thanh Hóa đã giành được tại ASIAD 2018 rất đáng khen. Những VĐV tiêu biểu nhất có thể kể đến như Quách Thị Lan với 2 HCB tại ASIAD, 3 HCV, 1 HCB tại Đại hội Thể thao toàn quốc... cùng những kỷ lục và thành tích nổi bật khác tại các giải trong nước và quốc tế khác. Một Nguyễn Duy Tuyến đẳng cấp với chức vô địch pencak silat thế giới lần thứ 4 mà võ sĩ này đã giành được vào tháng 12-2018, cùng với đó là HCĐ ASIAD, HCV giải vô địch châu Á, HCV Đại hội Thể thao toàn quốc. Màn trình diễn của hai lực sĩ Phạm Tuấn Anh và Trần Xuân Dũng của Thanh Hóa đã gây sốc cho bộ môn cử tạ tại Đại hội Thể thao toàn quốc với 6 HCV kèm 5 kỷ lục quốc gia và đại hội. Thành tích quá xuất sắc này giúp cử tạ Thanh Hóa lần đầu xếp thứ nhì toàn quốc. Bên cạnh đó, thể thao Thanh Hóa cũng xuất hiện nhiều nhân tố tài năng mới trong đó phải kể đến VĐV bơi lội Phạm Thị Vân đã giành được 2 HCV tại giải vô địch bơi trẻ Đông Nam Á, 4 HCV tại giải trẻ quốc gia. Thành tích mà đã quá lâu rồi bộ môn bơi Thanh Hóa mới giành được... Thanh Hóa cũng có sự đóng góp đáng kể cho thể thao Việt Nam khi có nhiều HLV tham gia ban huấn luyện đội tuyển quốc gia ở các bộ môn và có nhiều đóng góp trong đó nổi bật như: Nguyễn Văn Hùng (pencak silat), Trần Văn Sỹ (điền kinh), Trịnh Văn Sáng (bơi)...

Năm 2018, thể thao Thanh Hóa lại lập kỷ lục về số lượng huy chương giành được tại các giải đấu quốc gia và quốc tế. Thành tích này đánh dấu cột mốc phát triển vượt bậc của thể thao tỉnh nhà. Những bài học rút ra từ thành tích trong năm qua sẽ là cẩm nang để thể thao Thanh Hóa vào một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tiếp tục khẳng định và nâng cao vị thế, đẳng cấp ở đấu trường quốc gia, quốc tế, đặc biệt SEA Games 2019, Olympic 2020 cùng nhiều giải đấu quan trọng khác.

Bài và ảnh: Mạnh Cường


Bài Và Ảnh: Mạnh Cường

Từ khóa:Thể thao

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]