(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/11, nguồn tin của phóng viên Báo điện tử VietnamPlus cho hay vừa qua Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 ( SEA Games 31 ).

Chốt thời điểm tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam trong năm 2022

Ngày 4/11, nguồn tin của phóng viên Báo điện tử VietnamPlus cho hay vừa qua Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 ( SEA Games 31 ).

Chốt thời điểm tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam trong năm 2022

Sau khi nghe báo cáo từ Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch , lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và ý kiến của các thành viên trong phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý thời gian tổ chức SEA Games 31 từ ngày 12 tới 23/5/2022.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chủ động xây dựng phương án tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc của SEA Games 31 bảo đảm trang trọng, tiết kiệm.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo về việc kiện toàn Ban chỉ đạo, quyết định việc thành lập Tiểu ban khai mạc, bế mạc SEA Games 31.

Bên cạnh đó, đơn vị này phải làm việc với Bộ Tài chính để khẩn trương thống nhất, bố trí kinh phí theo quy định, đáp ứng yêu cầu về tiến độ thời gian chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng phải chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan để xây dựng phương án tổ chức SEA Games 31 phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. Các phương án dự phòng với trường hợp dịch bệnh bùng phát phức tạp ở một số địa điểm tổ chức các môn thi đấu cần được đảm bảo.

Chốt thời điểm tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam trong năm 2022

Lễ khai mạc, bế mạc của SEA Games 31 tại Hà Nội cần bảo đảm trang trọng, tiết kiệm.

Với sự đồng ý như trên từ Phó Thủ tướng, SEA Games 31 hứa hẹn được tổ chức thành công tại Việt Nam.

Theo Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao, thời điểm tổ chức đại hội vào tháng 5/2022 hoàn toàn thích hợp khi không trùng với các đại hội lớn trong năm 2022 như Thế vận hội Olympic Mùa Đông (tháng 2/2022); Đại hội Thể thao Võ thuật & Trong nhà châu Á (tháng 3/2022); Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (tháng 7/2022); Asian Games (tháng 9/2022)...

Thời điểm như vậu cũng thích hợp để Campuchia có đủ thời gian chuẩn bị tổ chức SEA Games 32 diễn ra tại Phnom Penh từ ngày 5-17/5/2023.

SEA Games 31 tổ chức 40 môn thi với 525 nội dung tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố gồm Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chủ nhà Việt Nam quyết định không đăng cai tổ chức ASEAN Para Games 11 (Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á)./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]