“Tết nhân ái” ấm lòng người yếu thế
Với mong muốn “không để ai bị bỏ lại phía sau”, mỗi dịp tết đến, xuân về, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đẩy mạnh triển khai sâu rộng phong trào “Tết nhân ái” trong cộng đồng. Không chỉ trao những phần quà nghĩa tình, các hoạt động từ phong trào còn khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái”, kết nối nguồn lực xã hội, nhân lên những hành động đẹp góp phần động viên tinh thần những đối tượng yếu thế.

Người dân nhận quà tại chương trình “Tết nhân ái” ở phường Sầm Sơn.
Trong những ngày cuối năm, nhiều gia đình khó khăn ở xã Cẩm Thạch trở nên ấm áp hơn bởi sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua chương trình “Tết nhân ái” của Hội CTĐ. Ngay từ sáng sớm, hội trường xã rộn ràng hơn thường lệ. Những gian hàng được bố trí gọn gàng, từng suất quà được chuẩn bị chu đáo, hội viên CTĐ cùng đoàn viên, thanh niên tất bật đón tiếp bà con đến nhận hỗ trợ. Tại đây, có hơn 500 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam... được trao quà và tham gia “gian hàng 0 đồng”. Mỗi người dân được phát phiếu và tự lựa chọn những nhu yếu phẩm cần thiết như: gạo, dầu ăn, mắm, muối, bánh kẹo.
Nhận những suất quà của Hội CTĐ, bà Phạm Thị Kế, ở xã Cẩm Thạch, cho biết: "Tôi bị bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn. Được tự tay chọn những phần quà tết tôi thấy rất ấm lòng. Phần quà không chỉ giúp tôi có cái tết đủ đầy hơn mà còn giúp tôi cảm nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng khi tết đến, xuân về”.
Hành trình “Tết nhân ái” tiếp tục được nối dài về các địa phương. Tại phường Sầm Sơn, chương trình “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 đã hỗ trợ cho 480 người có hoàn cảnh khó khăn tại các phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn. Trong không khí se lạnh những ngày giáp tết, hội chợ “Tết nhân ái - Xuân Bính Ngọ” được tổ chức tại các phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn đã trở thành điểm hẹn của yêu thương. Khác với cách trao quà truyền thống, những hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế được phát phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng để tự lựa chọn nhu yếu phẩm tại các gian hàng. Giữa những kệ gạo, thùng mì, chai dầu ăn, hộp bánh kẹo được sắp xếp ngay ngắn, người dân cân nhắc lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của gia đình. Do đó, mỗi lựa chọn đều mang theo sự chủ động và niềm vui nhỏ bé nhưng ấm áp.
Bà Nguyễn Thị Hiên, ở phường Sầm Sơn vui vẻ chọn những phần quà phù hợp với gia đình. Bà chia sẻ: “Tôi thấy ấm lòng khi được tự tay chọn đồ tết. Những món quà này rất thiết thực với gia đình tôi”.
Không gian “Tết nhân ái” không chỉ có hàng hóa thiết yếu mà còn điểm xuyết những nét xuân truyền thống: gian tặng chữ thư pháp, khu vực cắt tóc miễn phí. Nhờ vậy, chương trình trở nên ấm áp hơn, ý nghĩa hơn với mỗi người dân. Họ không chỉ nhận những túi quà đầy ắp nhu yếu phẩm, mà còn được nhận chữ thư pháp - với mong muốn gửi gắm ước nguyện trong năm mới vào con chữ. Và hơn thế, đó là những nụ cười, niềm vui khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia.
Từ cách tổ chức linh hoạt, minh bạch đến sự đồng hành trách nhiệm của doanh nghiệp và cộng đồng, các chương trình “Tết nhân ái” đã lan tỏa sâu rộng làm nên diện mạo chung: mùa xuân của sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.
Phong trào “Tết nhân ái” do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động, triển khai từ năm 2023, trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đạt được của phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”. Phong trào “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ được triển khai đồng loạt với sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND các xã, phường với Hội CTĐ cùng cấp.
Để phong trào đạt hiệu quả và lan tỏa sâu rộng, các cấp hội CTĐ đã bám sát kế hoạch triển khai phong trào của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu của phong trào bằng nhiều hình thức: như loa truyền thanh, báo chí và mạng xã hội. Song song với đó, tích cực huy động nguồn lực, vận động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân cùng chung tay thực hiện chương trình “Tết nhân ái”.
Các cấp hội đã thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch việc xác định những người được nhận hỗ trợ. Các chương trình được tổ chức đa dạng, phong phú thông qua các hoạt động: tặng quà tết, các gian hàng miễn phí, hội chợ tết nhân ái, tặng quà lồng ghép các hoạt động làm cỗ tết, gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả; các hoạt động chăm lo tết cho người có hoàn cảnh khó khăn như sơn sửa, dọn dẹp nhà cửa... Thông qua các hoạt động thiết thực, ý nghĩa với Nhân dân, chương trình “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ đã vận động và trao tặng 71.381 suất quà với tổng trị giá 40,3 tỷ đồng cho người nghèo, nạn nhân da cam, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế trong xã hội.
Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Nguyễn Quốc Thanh cho biết: “Hội CTĐ mong muốn mỗi điểm tổ chức “Tết nhân ái" hằng năm không chỉ dừng lại ở việc trao quà, mà tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng. Do đó, từ công tác vận động đến triển khai thực hiện đều được các cấp hội thực hiện công khai, minh bạch, đúng địa chỉ, lấy người dân làm trung tâm để tạo niềm tin và sức lan tỏa sâu rộng. “Tết nhân ái” không chỉ là hoạt động chăm lo trong dịp tết, mà còn là dịp để khơi dậy trách nhiệm cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái trong toàn xã hội. Thời gian tới, Hội CTĐ tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới cách làm, mở rộng đối tượng, bảo đảm mọi hoàn cảnh khó khăn đều được quan tâm, sẻ chia kịp thời”.
Bài và ảnh: Thùy Linh





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu