Taliban đề nghị đàm phán sau đòn không kích của Pakistan, LHQ kêu gọi hạ nhiệt
Lực lượng Taliban cầm quyền tại Afghanistan tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Pakistan sau khi Islamabad tiến hành các đợt không kích nhằm vào Kabul, Kandahar và nhiều địa phương khác. Liên hợp quốc (LHQ) bày tỏ quan ngại sâu sắc về leo thang bạo lực, trong khi Mỹ khẳng định ủng hộ quyền tự vệ của Pakistan.

Người phát ngôn Taliban Afghanistan Zabihullah Mujahid. Ảnh: AFP
Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid ngày 27.2 cho biết Pakistan đã không kích thủ đô Kabul, thành phố Kandahar – nơi đặt căn cứ của nhiều lãnh đạo Taliban cùng một số thị trấn khác. Đây được xem là các cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Pakistan nhằm vào chính quyền Afghanistan với cáo buộc Kabul dung chứa các tay súng tìm cách lật đổ chính phủ tại Islamabad.
Taliban tuyên bố sẵn sàng giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại. Ông Mujahid nói: “Chính quyền Taliban luôn cố gắng giải quyết vấn đề bằng đối thoại và hiện nay chúng tôi cũng mong muốn xử lý sự việc theo cách này”.
Hai bên đã đưa ra các con số thương vong khác nhau. Quan chức Pakistan cho biết các đợt không kích đã khiến 274 thành viên và quan chức Taliban thiệt mạng, trong khi Afghanistan tuyên bố đã tiêu diệt 55 binh sĩ Pakistan. Islamabad xác nhận 12 binh sĩ của mình thiệt mạng, còn Kabul cho biết họ mất 13 tay súng Taliban.
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình trạng leo thang bạo lực giữa Afghanistan và Pakistan cũng như tác động đối với dân thường, đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt ngay hành động thù địch và giải quyết bất đồng thông qua biện pháp ngoại giao. Theo người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric, gần một nửa dân số Afghanistan, tương đương 22 triệu người, đang cần hỗ trợ nhân đạo và con số này có thể tăng nếu giao tranh tiếp diễn.
Trong khi đó, Mỹ lên tiếng ủng hộ Pakistan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington ủng hộ quyền tự vệ của Pakistan trước các cuộc tấn công từ Taliban – tổ chức bị Mỹ đưa vào danh sách khủng bố toàn cầu theo chỉ định đặc biệt và cho rằng Taliban chưa thực hiện đầy đủ các cam kết chống khủng bố.

Ảnh vệ tinh chụp Kabul sau các cuộc tấn công của Pakistan, ngày 27 tháng 2 năm 2026. Ảnh: REUTERS
Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Kaja Kallas kêu gọi hai nước giảm căng thẳng và nối lại đối thoại, nhấn mạnh lãnh thổ Afghanistan không được sử dụng để đe dọa hoặc tấn công quốc gia khác.
Căng thẳng hiện nay làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột kéo dài dọc theo đường biên giới dài khoảng 2.600 km giữa hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif tuyên bố tình hình đã trở thành “giao tranh công khai”, đồng thời cảnh báo mọi hành động khiêu khích mới sẽ vấp phải phản ứng “ dứt khoát và phù hợp”.
Các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng cũng đang được thúc đẩy bởi Saudi Arabia và Qatar, với các cuộc thảo luận cấp cao nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng ra khu vực. Các quốc gia trung gian hy vọng có thể tạo điều kiện cho đối thoại, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát chiến tranh quy mô lớn.
Bích Hồng
Nguồn: Reuters, AFP, Daily Sun





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu