Trong năm 2025, đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi về lực lượng thi đấu, đồng thời là những thay đổi về địa điểm thi đấu. Sân nhà không chỉ là nơi diễn ra các trận đấu mà còn là nơi “tiếp lửa” cho các cầu thủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành chiến thắng. Những sân vận động như Việt Trì, Mỹ Đình, Gò Đậu, Lạch Tray và Thiên Trường đều là những ứng cử viên sáng giá để tổ chức các trận đấu của đội tuyển Việt Nam.
Tối 22/7, tại thành phố Đồng Nai, Liên đoàn Pencak Silat thế giới (PERSILAT), Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức Lễ trao thưởng giải vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 10 năm 2026.
Theo Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA), đêm chung kết World Cup 2026 sẽ đánh dấu hàng loạt dấu mốc chưa từng có, biến trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thành một đại tiệc nơi thể thao, âm nhạc và giải trí hòa quyện ở quy mô đặc biệt.
Những tên tuổi đáng chú ý phải chia tay đội tuyển có HLV Roberto Martínez (Bồ Đào Nha), Julian Nagelsmann (Đức), Zlatko Dalić (Croatia), Ronald Koeman (Hà Lan) và Marcelo Bielsa (Uruguay).
Trong chiến thắng ngược dòng 3-2 đầy cảm xúc của Argentina trước Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 trên sân vận động Atlanta (Mỹ), thủ quân “Albiceleste” không chỉ là linh hồn của cuộc lội ngược dòng mà còn thiết lập thêm hàng loạt cột mốc lịch sử, khẳng định vị thế độc...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu