Quốc hội Ukraine: Bầu cử trong điều kiện thời chiến “không khả thi về mặt kỹ thuật và pháp lý”

(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục leo thang và tình trạng thiết quân luật vẫn được duy trì trên toàn quốc, Quốc hội Ukraine đã thông qua nghị quyết khẳng định không thể tổ chức các cuộc bầu cử địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Quốc hội Ukraine: Bầu cử trong điều kiện thời chiến “không khả thi về mặt kỹ thuật và pháp lý”

Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục leo thang và tình trạng thiết quân luật vẫn được duy trì trên toàn quốc, Quốc hội Ukraine đã thông qua nghị quyết khẳng định không thể tổ chức các cuộc bầu cử địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Quốc hội Ukraine: Bầu cử trong điều kiện thời chiến “không khả thi về mặt kỹ thuật và pháp lý”

Quốc hội Ukraine ngày 8/10 thông qua nghị quyết khẳng định không thể tổ chức các cuộc bầu cử địa phương trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Ukrinform.

Theo nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak, cuộc bầu cử địa phương ở Ukraine dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10, tuy nhiên, quốc hội đã thông qua một nghị quyết chính thức thừa nhận không thể tổ chức bầu cử trong thời chiến. Quyết định này được thông qua với 308 nghị sĩ bỏ phiếu thuận, không có phiếu chống và một phiếu trắng.

Theo nghị quyết việc tổ chức bầu cử trong điều kiện chiến sự phức tạp, nhiều khu vực bị kiểm soát hoặc đe dọa bởi các hoạt động quân sự, là “không khả thi về mặt kỹ thuật và pháp lý”. Quốc hội Ukraine khẳng định, các cơ quan chính quyền địa phương hiện tại sẽ tiếp tục duy trì hoạt động, nhằm đảm bảo quản lý hành chính và hỗ trợ dân sinh cho đến khi điều kiện cho phép tổ chức bầu cử trở lại.

Các nhà quan sát quốc tế cho rằng, quyết định của Kiev phản ánh thực tế khó khăn mà Ukraine đang đối mặt. Trong điều kiện xung đột, việc tổ chức bầu cử có thể gây rủi ro an ninh, đồng thời làm suy yếu các nỗ lực huy động quốc phòng. Một số ý kiến trong nước và quốc tế cũng cho rằng việc trì hoãn bầu cử là cần thiết để bảo đảm tính toàn vẹn lãnh thổ và sự ổn định chính trị tạm thời.

Theo Hiến pháp Ukraine, khi thiết quân luật được áp dụng, tất cả các cuộc bầu cử - bao gồm bầu cử tổng thống, quốc hội và địa phương - đều bị đình chỉ cho đến khi lệnh này được dỡ bỏ. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky từng khẳng định Ukraine chỉ có thể tổ chức bầu cử khi hòa bình được lập lại và điều kiện an ninh trong nước được bảo đảm.

Vân Bình

Nguồn: Ukrinform, Reuters, AP

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Romania phát hiện UAV nghi của Nga xâm nhập không phận

Romania phát hiện UAV nghi của Nga xâm nhập không phận

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Romania cho biết, hệ thống radar của nước này đã phát hiện một thiết bị bay không người lái (UAV) nghi của Nga xâm nhập không phận quốc gia trong bối cảnh diễn ra một cuộc tấn công ban đêm nhằm vào Ukraine, trước khi mất tín hiệu ở khu...
IMF khôi phục quan hệ với Venezuela sau 7 năm gián đoạn

IMF khôi phục quan hệ với Venezuela sau 7 năm gián đoạn

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết đã quyết định khôi phục quan hệ làm việc với Venezuela, chấm dứt tình trạng gián đoạn kéo dài từ năm 2019 do các bất đồng liên quan đến vấn đề công nhận chính quyền tại quốc gia Nam Mỹ này.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh