Quân đội Nga nhắm tới “Vành đai pháo đài” Kiev
Một số nguồn tin cho biết Moscow đang hướng tới việc giành quyền kiểm soát một thành phố khác của Ukraine, điểm cực nam của “vành đai pháo đài” Kiev.
Hai người lính Nga chuẩn bị bắn về phía các vị trí của Ukraine tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine, ngày 8/2/2025. Ảnh: AP.
Một nhà phân tích quân sự Ukraine khẳng định quân đội Nga đang muốn gây sức ép lên Kostyantynivka thông qua việc tái triển khai thêm lực lượng tới các thành phố lân cận Toretsk và phía đông Pokrovsk, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW).
“Vành đai pháo đài” của Ukraine là một tuyến dài 50 km dọc theo các thành phố Slovyansk, Kramatorsk, Druzhkivka và Kostyantynivka, tạo thành tuyến phòng thủ của Kiev tại Donetsk, miền đông Ukraine. Tính đến tháng 4/2024, các thành phố dọc theo “vành đai pháo đài” nằm cách tiền tuyến từ 12 đến 30 km.
Trong một bài đăng trên Telegram, nhà phân tích quân sự người Ukraine Kostyantyn Mashovets cho biết Nga gần đây đã tái triển khai nhiều đơn vị súng trường cơ giới và Trung đoàn xe tăng 163 đến Toretsk và phía đông Pokrovsk.
Mashovets đưa ra giả thuyết lý do cho việc tái triển khai là để đánh bại “nhóm chiến thuật của Lực lượng vũ trang Ukraine, đang tự bảo vệ mình ở phía nam Konstantinovka, trong khu vực giữa Alexandropol và Tarasovka” và “hoàn thành việc bao vây và đánh bại nhóm này”. Ông nói thêm rằng ông tin điều này cuối cùng sẽ dẫn đến “một cuộc đột phá theo hai hướng (từ phía tây nam và đông nam) đến khu vực Stepanovka - Berestok - Pleshcheyevka - Yablonovka (Tập đoàn quân số 8, cùng với Tập đoàn quân số 51)”, sau đó "một cuộc tấn công đồng thời vào Konstantinovka sẽ diễn ra, cả từ khu vực này và từ phía Chasov Yar (Tập đoàn quân số 3 và lực lượng không quân sẽ tham gia)."
Tính đến ngày 16/2, ISW đánh giá các lực lượng Nga đang hoạt động ở phía đông Pokrovsk gần Vozdvyzhenka, cách Kostyantynivka khoảng 22 km về phía nam tại điểm tiến quân gần nhất. Cùng với đó, lực lượng Nga cũng hoạt động ở Toretsk cách Kostyantynivka khoảng 11 km. ISW cho biết quân đội Nga có thể sẽ đến vùng ngoại ô phía nam của Kostyantynivka vào tháng 5/2025.
Tuy nhiên, ISW lưu ý trong khi “những bước tiến của Nga về phía đông và phía nam Kostyantynivka sẽ gây sức ép lên vành đai pháo đài”, họ “không có khả năng chiếm được vành đai pháo đài vào năm 2025 hoặc thậm chí là 2026”.
Chiến dịch chiếm các thành phố trong “vành đai pháo đài” của Ukraine có thể sẽ gặp khó vì tình trạng thiếu hụt nhân lực dai dẳng và tổn thất thiết bị ngày càng tăng, nên “quân đội Nga khó có thể duy trì chiến dịch kéo dài nhiều năm và trên nhiều trục nhằm vào vành đai pháo đài của Ukraine cùng với các hoạt động tấn công khác tại Ukraine”.
TD
{name} - {time}
-
2025-07-11 14:03:00
Mỹ siết chặt chương trình Head Start do liên quan đến vấn đề người di cư
-
2025-07-11 13:05:00
Bitcoin tiếp tục đà tăng tốc, phá vỡ mốc 113.000 USD
-
2025-07-11 08:50:00
Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại: Tín hiệu thay đổi trong lập trường của Washington về Ukraine?
OPEC khẳng định dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu đến 2050
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không ra hầu tòa
Nắng nóng kỷ lục quét qua Nga, nhiệt độ có nơi vượt 40 độ C
Nợ của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 1.200.000 tỷ won
Ukraine lãng phí vũ khí do Anh cung cấp
Bên hưởng lợi, phía thiệt hại
Lãnh đạo châu Âu họp khẩn cấp sau thông báo gây chấn động của Mỹ
Tổng thống Ukraine: Nga sẽ “xâm lược” các nước NATO
Anh sẵn sàng triển khai quân đội đến Ukraine