Pháp đẩy nhanh chuyển giao tên lửa cho Ukraine giữa lúc Kyiv khẩn cấp tìm Patriot
Pháp cam kết đẩy nhanh việc cung cấp tên lửa phòng không cho Ukraine và hỗ trợ Kyiv tìm thêm tên lửa đánh chặn Patriot, trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các thành phố của Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Le Figaro.
Cam kết được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra sau cuộc điện đàm kéo dài gần 2 giờ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/8. Hai nhà lãnh đạo tập trung thảo luận nhu cầu cấp thiết của Ukraine về năng lực phòng không, đặc biệt là tên lửa đánh chặn.
Ông Macron cho biết, Pháp sẽ tăng cường hỗ trợ Ukraine thông qua việc cung cấp thêm tên lửa đánh chặn và các trang thiết bị quân sự cần thiết. Tổng thống Pháp nhấn mạnh, việc giúp Ukraine bảo vệ không phận là ưu tiên quan trọng trong bối cảnh xung đột tiếp diễn.
Theo ông Zelensky, Tổng thống Macron cũng nhất trí hỗ trợ Kyiv làm việc với các quốc gia đang sở hữu tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, nhằm tìm kiếm nguồn cung bổ sung.

Hệ thống phòng không Patriot ở Ukraine. Ảnh: AP.
Ukraine đang đặc biệt cần tên lửa Patriot trong bối cảnh Nga gia tăng sử dụng tên lửa đạn đạo. Kyiv cho rằng, Patriot hiện là hệ thống phòng không chủ lực có khả năng đối phó hiệu quả với loại vũ khí này, trong khi kho tên lửa đánh chặn của Ukraine đang chịu sức ép lớn sau thời gian dài sử dụng.
Nhu cầu bổ sung tên lửa phòng không được ông Zelensky nêu trong một loạt cuộc tiếp xúc với các đối tác phương Tây ngày 22/8, trong đó có Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul và cựu Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg. Tổng thống Ukraine cho biết, Kyiv sẵn sàng mua tên lửa đánh chặn Patriot và đang thúc đẩy các nước châu Âu hỗ trợ nguồn cung.
Trong khi đó, Đức cũng công bố khoản hỗ trợ mới cho Ukraine. Ngoại trưởng Johann Wadephul cho biết, Berlin sẽ đóng góp thêm 10 triệu euro cho Gói Hỗ trợ Toàn diện của NATO dành cho Ukraine, nhằm hỗ trợ nguồn năng lượng phân tán, thiết bị y tế cho các bệnh viện quân sự và hệ thống chống máy bay không người lái. Đức cũng dự kiến dành thêm 50 triệu euro cho hoạt động viện trợ nhân đạo, đặc biệt tại các khu vực gần tiền tuyến.
Tổng thống Macron, Thủ tướng Anh Andy Burnham và Thủ tướng Đức Friedrich Merz dự kiến đồng chủ trì cuộc họp của “Liên minh các nước sẵn sàng” vào ngày 24/8. Tổng thống Zelensky dự kiến tham dự cuộc họp tại Kyiv theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Thu Uyên
Nguồn: TVP World.








Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu