Ông Trump tiếp tục đe dọa thỏa thuận hạt nhân với Iran
Tổng thống Mỹ tiếp tục đưa ra cảnh báo về các lệnh trừng phạt làm tê liệt ngành công nghiệp dầu mỏ của Tehran nếu họ từ chối “cành ô liu” của Washington
Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ giảm lượng dầu xuất khẩu của Iran xuống mức 0 nếu các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Oman, nhằm mục đích khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, thất bại. Năm 2018, Donald Trump đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Tehran để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân của nước này.
“Nếu giới lãnh đạo Iran từ chối cành ô liu này... chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gây sức ép tối đa, đẩy xuất khẩu dầu của Iran xuống mức 0”, Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Saudi-Mỹ ở Riyadh.
Tổng thống Mỹ nhắc nhở về các lệnh trừng phạt tàn khốc mà ông áp đặt vào năm 2018, khiến nền kinh tế Iran bên bờ vực sụp đổ. “Họ đã trở thành một quốc gia gần như phá sản vì những gì tôi đã làm”, ông tuyên bố.
Năm 2023, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc báo cáo các lệnh trừng phạt của Washington đã ngăn cản người dân Iran nhận được dịch vụ chăm sóc y tế quan trọng. Báo cáo lưu ý các nhà sản xuất, công ty bảo hiểm hoặc ngân hàng không muốn làm ăn với Iran vì lo sợ việc thực thi lệnh trừng phạt và hình phạt mạnh tay của Mỹ.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi báo cáo tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ, lưu ý hai bên đã đạt được “sự hiểu biết tốt hơn”.
Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn năm 2015 về chương trình hạt nhân của Iran trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, cáo buộc Iran bí mật vi phạm thỏa thuận. Tehran đã phủ nhận, nhưng kể từ đó đã hủy bỏ các cam kết theo thỏa thuận và tăng kho dự trữ uranium đã làm giàu.
Mỹ và các đồng minh bày tỏ quan ngại về các hoạt động làm giàu uranium của Iran, lo ngại Iran nhanh chóng sản xuất uranium cấp độ vũ khí.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bác bỏ yêu cầu quan trọng của Mỹ về việc phá dỡ cơ sở hạ tầng hạt nhân của nước này. Tehran khẳng định rằng các hoạt động hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình và nhiều lần bác bỏ cáo buộc đang tìm cách chế tạo bom hạt nhân.
TD
{name} - {time}
-
2025-07-18 07:05:00
Ấn Độ thử nghiệm thành công hai loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân
-
2025-07-18 06:27:00
Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae Yong được tuyên trắng án
-
2025-07-18 06:24:00
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về tiền điện tử stablecoin
Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo “rút vĩnh viễn” đại sứ tại Hungary
Điện Kremlin: Nga ngắt kết nối Internet tại một số khu vực để đảm bảo an ninh
Tư lệnh NATO: Patriot sẽ đến Kiev “càng sớm càng tốt”
Bà Yulia Svyrydenko là thủ tướng mới của Ukraine
Thái Lan chính thức kết thúc tìm kiếm nạn nhân tại tòa nhà SAO bị sập
Iran sẵn sàng lực lượng cho chiến tranh
Mỹ ký thoả thuận vũ khí lớn nhất trong lịch sử với Saudi Arabia
Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ dỡ bỏ trừng phạt nhằm vào Syria
Nga triển khai đơn vị tinh nhuệ tới thị trấn pháo đài của Ukraine