Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp lãnh đạo Đan Mạch bàn về Greenland, châu Âu phối hợp ứng phó

(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa cho biết ông sẽ có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Đan Mạch vào tuần tới, trong bối cảnh Washington vẫn không từ bỏ mục tiêu của Tổng thống Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland. Tuyên bố này ngay lập tức làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong nội bộ các đồng minh châu Âu, khi Pháp và Đức được cho là đang phối hợp xây dựng một kế hoạch ứng phó chung.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp lãnh đạo Đan Mạch bàn về Greenland, châu Âu phối hợp ứng phó

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa cho biết ông sẽ có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Đan Mạch vào tuần tới, trong bối cảnh Washington vẫn không từ bỏ mục tiêu của Tổng thống Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland. Tuyên bố này ngay lập tức làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong nội bộ các đồng minh châu Âu, khi Pháp và Đức được cho là đang phối hợp xây dựng một kế hoạch ứng phó chung.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp lãnh đạo Đan Mạch bàn về Greenland, châu Âu phối hợp ứng phó

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Washington ngày 7/1, Ngoại trưởng Rubio khẳng định Tổng thống Trump vẫn để ngỏ mọi phương án, bao gồm cả khả năng sử dụng biện pháp quân sự, để đạt được mục tiêu liên quan tới Greenland. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng ngoại giao vẫn là lựa chọn được ưu tiên. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: “Với tư cách là một nhà ngoại giao, chúng tôi luôn mong muốn giải quyết vấn đề bằng những con đường khác. Ngoại giao vẫn là phương thức được đặt lên hàng đầu”.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp lãnh đạo Đan Mạch bàn về Greenland, châu Âu phối hợp ứng phó

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: Reuters

Cùng quan điểm, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết khả năng Mỹ mua lại Greenland đang được Tổng thống Trump và đội ngũ an ninh quốc gia xem xét một cách nghiêm túc. Bà nhấn mạnh rằng, dù mọi lựa chọn đều được đặt lên bàn, Tổng thống Trump luôn ưu tiên giải pháp ngoại giao trong cách tiếp cận của mình.

Ở chiều ngược lại, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tái khẳng định lập trường đối với vấn đề Greenland, nhấn mạnh tương lai vùng lãnh thổ tự trị rộng lớn ở Bắc Cực do Đan Mạch quản lý này sẽ do chính người dân Greenland và Đan Mạch quyết định.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp lãnh đạo Đan Mạch bàn về Greenland, châu Âu phối hợp ứng phó

Greenland - vùng lãnh thổ tự trị rộng lớn ở Bắc Cực do Đan Mạch quản lý. Ảnh: Reuters

Trong phát biểu đánh dấu nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của Cộng hoà Síp, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh sự ủng hộ và đoàn kết hoàn toàn của khối 27 nước thành viên đối với Đan Mạch và Greenland. Theo ông, không thể quyết định bất cứ điều gì về Đan Mạch và về Greenland mà không có sự tham gia của Đan Mạch hay Greenland. EU sẽ hỗ trợ Greenland và Đan Mạch khi cần thiết và sẽ không chấp nhận bất kỳ hành vi vi phạm luật pháp quốc tế nào dù xảy ra ở đâu.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp lãnh đạo Đan Mạch bàn về Greenland, châu Âu phối hợp ứng phó

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tuyên bố tất cả các vấn đề liên quan đến an ninh ở khu vực Bắc Cực phải được thảo luận trong khuôn khổ NATO và đó là điều mà các nước đồng minh đang làm.

Vân Bình

Nguồn: Reuters

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thượng nghị sỹ Lindsey Graham qua đời đột ngột, Đảng Cộng Hoà khẩn cấp tìm người kế nhiệm, thế giới phản ứng trái chiều.

Thượng nghị sỹ Lindsey Graham qua đời đột ngột, Đảng Cộng Hoà khẩn cấp tìm người kế nhiệm, thế giới phản ứng trái chiều.

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chính trường Mỹ và thế giới rúng động trước thông tin Thượng nghị sĩ Cộng hòa kỳ cựu Lindsey Graham qua đời đột ngột ở tuổi 71. Sự ra đi của ông ngay lập tức kích hoạt một cuộc chạy đua quyền lực khẩn cấp trong nội bộ Đảng Cộng hòa và đẩy Washington...
Pháp phát triển đơn vị tác chiến robot ứng dụng AI

Pháp phát triển đơn vị tác chiến robot ứng dụng AI

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Quân đội Pháp đang đẩy nhanh chương trình phát triển các đơn vị tác chiến robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với mục tiêu hình thành lực lượng robot chiến đấu đầu tiên vào năm 2027. Dự án được kỳ vọng sẽ mở ra cách tiếp cận mới trong tác chiến...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh