Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ về vấn đề Ukraine

(Baothanhhoa.vn) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định Moskva sẵn sàng đối thoại với Washington về vấn đề Ukraine, song không từ bỏ các nguyên tắc và lập trường của mình.

Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ về vấn đề Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định Moskva sẵn sàng đối thoại với Washington về vấn đề Ukraine, song không từ bỏ các nguyên tắc và lập trường của mình.

Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ về vấn đề Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Interfax.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 21/8, ông Ryabkov cho biết Mỹ đã thể hiện thiện chí thúc đẩy đối thoại và có dấu hiệu hiểu rõ hơn lập trường của Nga. Tuy nhiên, theo ông, điều quan trọng là Washington có thể tác động đến chính quyền Ukraine và các nước châu Âu ủng hộ Kiev hay không. Ông Ryabkov cho rằng một số nước châu Âu vẫn hy vọng có thể giáng “đòn chiến lược” nhằm vào Nga. Theo ông, khả năng Mỹ tác động đến Kiev và các đồng minh châu Âu sẽ ảnh hưởng đến triển vọng giải quyết xung đột.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm kiếm các giải pháp mới cho vấn đề Ukraine. Moskva sẵn sàng lắng nghe những đề xuất của Washington, nhưng điều này không có nghĩa Nga sẽ từ bỏ lập trường của mình.

Về việc các nước phương Tây phong tỏa và xem xét tịch thu tài sản chủ quyền của Nga, ông Ryabkov cho rằng đây là hành động “gây hấn kinh tế” và một phần trong cuộc chiến tranh hỗn hợp nhằm vào Nga. Ông cáo buộc các biện pháp này vi phạm nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia được quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ về vấn đề Ukraine

Tên lửa đạn đạo KN-30 do Triều Tiên sản xuất. Ảnh: Militarnyi.

Trong khi đó, một diễn biến khác liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine đang thu hút sự chú ý là thông tin Nga được cho là đã tiếp nhận tên lửa đạn đạo KN-30 do Triều Tiên sản xuất.

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, tính đến tháng 7/2026, Nga được cho là đã nhận khoảng 50 tên lửa KN-23, KN-24 và KN-30 từ Triều Tiên. Trong đó, KN-30 (Hwasong-11C) được cho là có thể mang đầu đạn nặng tới 2.500 kg. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác nhận Nga đã sử dụng loại tên lửa này tại Ukraine.

Phía Ukraine cũng cho biết Nga đã triển khai 6 bệ phóng tên lửa Triều Tiên tại tỉnh Voronezh, có khả năng vươn tới nhiều khu vực của Ukraine. Nếu được xác nhận, động thái này cho thấy hợp tác quân sự Nga-Triều Tiên tiếp tục được tăng cường và có thể gây thêm sức ép đối với hệ thống phòng không Ukraine.

Minh Phương

Nguồn: TASS, WION.

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản tăng tốc hiện đại hóa quốc phòng

Nhật Bản tăng tốc hiện đại hóa quốc phòng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục khoảng 8.900 tỷ yên (56,1 tỷ USD) cho tài khóa 2027, tập trung vào ba ưu tiên: ứng phó với các phương thức tác chiến mới, duy trì năng lực chiến đấu trong xung đột kéo dài và củng cố...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh