Nga đề nghị đưa cả Anh và Pháp vào đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân

Theo Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/9 cho biết các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược trước hết phải được tiến hành giữa Nga và Mỹ, song về lâu dài, kho vũ khí của Anh và Pháp cũng cần được đưa vào vòng đàm phán.

Nga đề nghị đưa cả Anh và Pháp vào đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân

Theo Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/9 cho biết các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược trước hết phải được tiến hành giữa Nga và Mỹ, song về lâu dài, kho vũ khí của Anh và Pháp cũng cần được đưa vào vòng đàm phán.

Nga đề nghị đưa cả Anh và Pháp vào đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân

Tên lửa liên lục địa Yars RS-24 của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu với hãng tin TASS, ông Peskov nhấn mạnh: “Tất nhiên, chúng ta phải bắt đầu từ cấp độ song phương, vì Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) là một văn kiện song phương. Nhưng về lâu dài, không thể bỏ qua những kho vũ khí này, bởi chúng là một phần của vấn đề chung về an ninh châu Âu và ổn định chiến lược toàn cầu.”

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Moskva tháng này đã đề xuất với Washington việc tự nguyện duy trì trong một năm các giới hạn về số vũ khí hạt nhân chiến lược được triển khai theo New START, khi hiệp ước này hết hạn vào năm tới, nếu Mỹ cũng làm tương tự.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhận định đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin “nghe có vẻ khá tốt,” song nhấn mạnh quyết định thuộc về Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã tuyên bố muốn mở các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân với cả Nga và Trung Quốc.

New START được ký năm 2010 giữa các Tổng thống Mỹ Barack Obama và Nga Dmitry Medvedev, có hiệu lực từ năm 2011 và được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021 dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Năm 2023, ông Putin đình chỉ sự tham gia của Nga, nhưng Moskva vẫn tiếp tục tuân thủ giới hạn số đầu đạn.

Nga và Mỹ hiện sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Theo New START, mỗi bên chỉ được triển khai mức 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và 700 phương tiện mang (tên lửa, tàu ngầm và máy bay ném bom).

Trong khi đó, Pháp và Anh - vốn không tham gia New START hay các hiệp ước trước đó - có kho dự trữ nhỏ hơn nhiều, chỉ khoảng 250-300 đầu đạn hạt nhân mỗi nước./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thăm dò trước bầu cử tại Thái Lan: Ứng viên lãnh đạo đảng Nhân dân Natthaphong tiếp tục dẫn đầu

Thăm dò trước bầu cử tại Thái Lan: Ứng viên lãnh đạo đảng Nhân dân Natthaphong tiếp tục dẫn đầu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Lãnh đạo đảng Nhân dân của Thái Lan, Natthaphong Ruengpanyawut, tiếp tục dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận vào ngày 30/1. Kết quả này cho thấy thách thức lớn mà Thủ tướng Anutin Charnvirakul phải đối mặt trong nỗ lực giữ vững quyền lực trước cuộc...
Ba Lan đề xuất thành lập “Quân đoàn châu Âu”

Ba Lan đề xuất thành lập “Quân đoàn châu Âu”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã đề xuất Liên minh châu Âu (EU) thành lập một lực lượng mang tên “Quân đoàn châu Âu”, được tài trợ từ ngân sách chung của EU, nhằm ứng phó với các mối đe dọa an ninh trong khu vực.
Căng thẳng Mỹ- Iran: Sức ép quân sự và nỗ lực ngoại giao

Căng thẳng Mỹ- Iran: Sức ép quân sự và nỗ lực ngoại giao

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng khi các động thái quân sự cứng rắn diễn ra song song với các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn nguy cơ xung đột. Washington khẳng định sẵn sàng cho mọi phương án, trong khi Tehran cảnh báo sẽ đáp trả tức thì...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh