Nga chuẩn bị cho cuộc tấn công mùa xuân ở Sumy và Kharkiv
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Figaro được công bố ngày 26/3 rằng Nga đang chuẩn bị cho cuộc tấn công mới vào tỉnh Sumy và Kharkiv vào mùa xuân năm nay.
Binh lính Ukraine chuẩn bị khai hỏa theo lệnh của bộ chỉ huy cấp cao tại tỉnh Kharkiv, Ukraine, ngày 17/3/2025. Ảnh: Anadolu.
"Chúng ta phải nhìn nhận tình hình một cách tỉnh táo. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới, đặc biệt là ở các tỉnh Sumy và Kharkiv", Zelensky cho biết. "Tôi có thể xác nhận rằng Nga đang cố gắng kéo dài thời gian và chuẩn bị cho một cuộc tấn công mùa xuân. Chúng tôi thấy sự chuẩn bị cho hoạt động sắp tới này", ông nói.
Zelensky cho biết Nga ban đầu có kế hoạch tiến hành hoạt động này cách đây 8 tháng nhưng buộc phải hoãn lại do chiến dịch Kursk của quân đội Ukraine.
Sumy và Kharkiv, cả hai đều nằm ở đông bắc Ukraine và giáp biên giới với Nga, đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ của Ukraine kể từ khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu. Moscow đã phát động một cuộc tấn công hai mũi vào Kharkiv Oblast vào tháng 5 năm ngoái. Đến ngày 8/6, Zelensky tuyên bố Nga đã “thất bại” trong cuộc tấn công của mình.
Một số nước châu Âu đã tiến hành kế hoạch gửi quân tới Ukraine trong trường hợp ngừng bắn với Nga, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố vào ngày 27/3 tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu ở Paris, có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Các nhà lãnh đạo từ 31 quốc gia đã tập trung tại sự kiện này để phối hợp viện trợ quân sự cho Ukraine và thảo luận các bước hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra sau đề xuất của Thủ tướng Anh Keir Starmer về việc thành lập một “liên minh những người sẵn sàng” để hỗ trợ Kiev.
Sáng kiến này do Pháp và Anh đồng dẫn đầu, cả hai nước sẽ cử các phái đoàn quân sự tới Ukraine trong những ngày tới để thảo luận về cái gọi là “lực lượng trấn an” cũng như mô hình tương lai của quân đội Ukraine.
Theo Thủ tướng Anh Starmer, bất kỳ lực lượng tiềm năng nào được triển khai tới Ukraine đều sẽ tăng cường cho quân đội nước này “một lực lượng được thiết kế để răn đe, nhằm gửi thông điệp tới Nga rằng đây là một thỏa thuận sẽ được bảo vệ”.
TD
{name} - {time}
-
2025-03-31 10:29:00
Mỹ đe dọa đánh thuế dầu mỏ của Nga nếu Moscow chặn thỏa thuận với Ukraine
-
2025-03-31 09:25:00
Các nước Baltic lo ngại lệnh ngừng bắn ở Ukraine
-
2025-03-28 10:24:00
Nhà lập pháp Ukraine tiết lộ chi tiết về thỏa thuận khoáng sản “kinh hoàng” với Mỹ
Mỹ tạm dừng đóng góp tài chính cho WTO
Nga sẽ “kết liễu” lực lượng Ukraine
Vương quốc Anh: Vua Charles III nhập viện vì tác dụng phụ của điều trị ung thư
Trung Quốc kêu gọi đoàn kết, hợp tác tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2025
Hội nghị Paris về Ukraine nhất trí tiếp tục siết chặt trừng phạt Nga
Lực lượng Houthi tuyên bố tấn công sân bay Israel và tàu chiến Mỹ
Nga mất gần 100 tên lửa hành trình trong cuộc tấn công của Ukraine vào Engels-2
Cháy rừng nghiêm trọng ở Hàn Quốc: Ít nhất 26 người thiệt mạng
Pháp tuyên bố viện trợ quân sự bổ sung 2 tỷ euro cho Ukraine