Mỹ tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang triển khai một trong những biện pháp siết chặt nhập cư mạnh tay nhất từ trước tới nay khi hạn chế đáng kể khả năng xin thẻ xanh ngay trên lãnh thổ Mỹ, buộc phần lớn người muốn nộp đơn phải quay về nước sở tại để hoàn tất thủ tục.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump siết chặt quy trình xét duyệt thẻ xanh cho người nước ngoài cư trú tại Mỹ. Ảnh: Anadolu.
Theo thông báo mới của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) hôm 22/5, việc điều chỉnh tình trạng cư trú để xin thẻ xanh trong nội địa Mỹ sẽ chỉ còn áp dụng trong những trường hợp ngoại lệ. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều người nước ngoài đang học tập, làm việc hoặc cư trú tạm thời tại Mỹ sẽ phải rời Mỹ để nộp hồ sơ xin thường trú nhân từ quốc gia của mình.
Truyền thông Mỹ nhận định đây là bước đi mới nhất trong chiến lược siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump, nhằm ngăn chặn tình trạng người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực ngắn hạn rồi ở lại lâu dài thông qua các diện bảo lãnh hôn nhân hoặc việc làm.
Người phát ngôn USCIS Jack Culler cho rằng các loại thị thực không định cư như du học, lao động tạm thời hay du lịch vốn chỉ phục vụ những mục đích ngắn hạn và không nên trở thành “bước đệm” cho quá trình xin thường trú nhân Mỹ.
Theo số liệu của The New York Times, trong năm 2024 có khoảng 1,4 triệu người được cấp thẻ xanh tại Mỹ, trong đó hơn 820.000 trường hợp được xử lý thông qua hình thức điều chỉnh tình trạng cư trú ngay tại Mỹ. Với quy định mới, phần lớn các hồ sơ dạng này sẽ phải xử lý từ nước ngoài.
Giới chuyên gia cảnh báo chính sách mới có thể khiến thời gian xét duyệt kéo dài hơn đáng kể, do lịch hẹn tại các lãnh sự quán Mỹ ở nhiều quốc gia hiện đã tồn đọng từ nhiều tháng đến nhiều năm. Những người xin thẻ xanh theo diện kết hôn hoặc đoàn tụ gia đình cũng có nguy cơ phải sống xa người thân trong thời gian dài để chờ kết quả xét duyệt.

Chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu hầu hết người nước ngoài muốn xin thẻ xanh phải nộp đơn từ bên ngoài Hoa Kỳ. Ảnh: Yahoo.
Tờ The Wall Street Journal nhận định hàng triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi thay đổi này. Trong khi đó, báo Washington Post cho biết một số đương đơn sau khi rời Mỹ có thể đối mặt nguy cơ không được phép quay trở lại, đặc biệt nếu đến từ các quốc gia nằm trong diện hạn chế nhập cảnh theo các sắc lệnh trước đây của ông Trump.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, chính quyền Tổng thống Trump liên tục theo đuổi chính sách nhập cư cứng rắn. Trước đó, Mỹ cũng đã nâng mạnh lệ phí thị thực lao động tay nghề cao H-1B, qua đó gia tăng đáng kể rào cản đối với lao động nước ngoài muốn tới Mỹ làm việc và định cư.
Thúy Hà
Nguồn: Chosun





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu