Lo ngại Israel tấn công Iran, Mỹ sơ tán một phần các đại sứ quán ở Trung Đông
Washington tin Israel có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran mà không cần sự chấp thuận của Mỹ.
Tòa nhà Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Baghdad. Ảnh: Getty Images.
Mỹ đã bắt đầu sơ tán các nhân viên và thành viên gia đình không thiết yếu khỏi các đại sứ quán và căn cứ quân sự ở Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran.
Động thái này diễn ra sau cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Tehran đang đàm phán “chậm chạp”.
“Dựa trên phân tích mới nhất, chúng tôi quyết định giảm Phái bộ của chúng tôi ở Iraq”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố gửi qua email cho giới truyền thông. Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết việc tự nguyện rời đi cũng đã được cho phép tại các đại sứ quán ở Kuwait và Bahrain.
Lầu Năm Góc cũng đã chấp thuận việc các thành viên gia đình rời khỏi các cơ sở quân sự trong khu vực. “CENTCOM đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác của Bộ Ngoại giao, cũng như các đồng minh và đối tác trong khu vực, để duy trì trạng thái sẵn sàng liên tục hỗ trợ bất kỳ nhiệm vụ nào trên khắp thế giới vào bất kỳ lúc nào”, một quan chức quốc phòng nói với các phóng viên.
Theo Washington Post, các quan chức tình báo Mỹ lo ngại Israel có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran mà không có sự đồng ý của Mỹ. Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bác bỏ các báo cáo cho rằng Israel đang thảo luận về các cuộc tấn công tiềm năng với Donald Trump là “tin giả”.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Post hôm 11/6, ông Trump cho biết ông “kém tự tin” về việc đạt được thỏa thuận với Iran sau khi 5 vòng đàm phán do Oman làm trung gian không tạo ra bước đột phá. Tổng thống Mỹ trước đó cho biết ông muốn tháo dỡ hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran - điều mà Tehran đã kiên quyết bác bỏ.
“Iran không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, và chủ nghĩa quân phiệt của Mỹ chỉ thúc đẩy sự bất ổn”, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết trong một tuyên bố trên X. Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh cảnh báo Iran sẽ “nhắm mục tiêu vào tất cả các căn cứ của Mỹ trong khu vực mà không do dự” nếu bị tấn công.
Ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, cáo buộc Iran bí mật vi phạm các điều khoản của họ. Tehran đã phủ nhận các cáo buộc nhưng kể từ đó đã thu hẹp các cam kết của mình và mở rộng kho dự trữ uranium.
TD
{name} - {time}
-
2025-06-13 11:40:00
Iran dùng vũ khí gì để trả đũa Israel?
-
2025-06-13 11:00:00
Iran truyên bố “trừng phạt nghiêm khắc” Israel
-
2025-06-12 08:30:00
Nga có vũ khí hạt nhân tiên tiến nhất thế giới
Liên hợp quốc: 138 triệu trẻ em vẫn phải lao động kiếm sống vào năm 2024
Tổng thống Trump xem xét chi tiết thỏa thuận thương mại Trung Quốc
Iran tuyên bố sẵn sàng tấn công các căn cứ Mỹ trong xung đột
Thủy quân lục chiến Mỹ đến Los Angeles; Thống đốc California cảnh báo nền dân chủ bị tấn công
Nổ rung chuyển thị trấn Nga khi máy bay không người lái Ukraine tấn công nhà máy thuốc súng
Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ cảnh báo về chiến tranh hạt nhân
Los Angeles ban hành lệnh giới nghiêm sau các cuộc bạo loạn
Giám đốc tình báo Đức tuyên bố Nga có thể tấn công NATO
Tiếng nói từ London: Mối đe dọa hiện hữu, người Anh có thể học tiếng Nga