Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29/7/1930 - 29/7/2025): Đảng trong lòng dân - dân tin Đảng

(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời Bác Hồ từng căn dặn “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Thực tế đã chứng minh, trong bất kỳ môi trường hay hoàn cảnh nào, mọi chủ trương hợp lòng dân, được Nhân dân đồng tình ủng hộ thì dù khó khăn đến mấy cũng thực hiện thành công.

Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29/7/1930 - 29/7/2025): Đảng trong lòng dân - dân tin Đảng

Sinh thời Bác Hồ từng căn dặn “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Thực tế đã chứng minh, trong bất kỳ môi trường hay hoàn cảnh nào, mọi chủ trương hợp lòng dân, được Nhân dân đồng tình ủng hộ thì dù khó khăn đến mấy cũng thực hiện thành công.

Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29/7/1930 - 29/7/2025): Đảng trong lòng dân - dân tin Đảng

Những con đường được mở rộng từ sự đồng thuận giữa “ý Đảng - lòng dân” ở thôn Thái Học, xã Cẩm Tú. Ảnh: Nguyễn Đạt

Mở rộng đường làng,“tấc vàng” cũng hiến

Dẫn chúng tôi đi trên con đường làng rộng mở, thông thoáng, sạch đẹp vừa được đầu tư mở rộng chưa lâu, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thái Học (xã Cẩm Tú) Cao Thị Vân không giấu được niềm vui: Con đường này trước đây là đường đất, vào mùa mưa thì ngập bùn đất, mùa khô thì bụi mù mịt. Người dân cứ hễ có việc gì ra ngoài xã đều phải chờ ngày nắng ráo mới đi được, nếu đi vào hôm trời mưa thì chỉ có đi bộ chứ xe đạp, xe máy rất dễ trơn trượt... Vì vậy, để đầu tư xây dựng được con đường bê tông như bây giờ là cả một quá trình nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn.

Ngay từ khi bắt tay vào xây dựng thôn NTM đến khi xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, cán bộ, đảng viên chi bộ thôn Thái Học xác định việc đầu tiên là phải mở rộng và bê tông hóa đường giao thông phục vụ việc đi lại, giao thương của người dân và cho các cháu học sinh thuận tiện đến trường. Cán bộ, đảng viên chi bộ thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để dân hiểu, dân tin và tích cực ủng hộ. Nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa “ý Đảng - lòng dân”, mà việc hiến đất mở rộng đường giao thông đã có sức lan tỏa lớn, trở thành phong trào sâu rộng được Nhân dân hưởng ứng. Chỉ tính riêng khi xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, toàn thôn đã có 36 hộ dân tình nguyện hiến khoảng 1.284m2 đất và 830m tường rào, cùng 170 triệu đồng tiền mặt để làm đường giao thông.

Vui mừng vì các tuyến đường trong thôn giờ đây đã được bê tông sạch đẹp, ông Nguyễn Xuân Táy, là người dân tự nguyện hiến 30m tường rào để mở rộng đường làng, cho biết: Lúc đầu, "khi nghe chủ trương làm đường, địa phương vận động hiến đất, gia đình tôi cũng phân vân lắm, vì “tấc đất tấc vàng”, nhưng khi nghe tuyên truyền về lợi ích lâu dài, cả nhà đã đồng ý. Con đường được hình thành chính là phản ánh kết quả rõ nét giữa “ý Đảng - lòng dân””.

Không chỉ ở thôn Thái Học, giờ đây, đi khắp các địa phương trong tỉnh không khó để bắt gặp những tuyến đường làng rộng mở được bê tông sạch sẽ, thông thoáng, hai bên đường ngập tràn các loại hoa đủ sắc màu... Đây đều là thành quả từ sự đồng thuận của “ý Đảng - lòng dân” trong việc chung sức đồng lòng hiến đất làm đường giao thông. Theo thống kê, trong giai đoạn 2021-2025, Nhân dân toàn tỉnh đã hiến trên 198ha đất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đường làng, ngõ xóm, các công trình thủy lợi... góp phần thay đổi diện mạo, đưa bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới

Mặc cho cái nắng gay gắt của những ngày tháng 7, bên trong ngôi nhà mới xây của gia đình ông Giàng A Dị, bản Khằm 2 (xã Trung Lý) vẫn có khá đông người thân, hàng xóm đến chúc mừng. Ông Dị xúc động cho biết: "Nhờ có Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, gia đình tôi được hỗ trợ 80 triệu đồng, và mạnh dạn vay thêm ngân hàng, người thân để xây ngôi nhà mới với tổng trị giá 200 triệu đồng. Trong quá trình xây nhà, chính quyền địa phương cũng như bà con trong thôn đến hỗ trợ nên ngôi nhà hoàn thiện sớm hơn dự kiến. Ngôi nhà là ước mơ của những người dân nghèo, không chỉ giúp chúng tôi “an cư, lạc nghiệp” mà còn giúp người dân thêm vững tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước".

Không còn là niềm mơ ước, những gia đình nghèo sống trong những ngôi nhà tạm, nhà dột nát ở xã Trung Lý đã và đang được thay thế bằng những căn nhà khang trang và kiên cố. Đồng chí Lâu Văn Phía, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Lý, cho biết: Trong giai đoạn 2024-2025, xã Trung Lý được giao thực hiện hỗ trợ 284 hộ xây dựng, sửa chữa nhà, trong đó có 252 hộ xây mới và 32 hộ sửa chữa theo Chỉ thị số 22. Để đẩy nhanh tiến độ, xã đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phối hợp với các bản rà soát các đối tượng khó khăn về nhà ở theo hướng chặt chẽ, khách quan, đúng đối tượng; cử cán bộ, đảng viên hỗ trợ Nhân dân... Nhờ đó, đến nay toàn bộ 284/284 hộ trong xã đã được khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở. Trong đó, đã có 253 hộ hoàn thành, còn lại 31 hộ xây mới đang được triển khai thi công. Những ngôi nhà được xây dựng từ Chỉ thị số 22 không chỉ mang lại niềm vui và hạnh phúc, mà còn trở thành động lực giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số kiên trì nỗ lực vươn lên, từng bước vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững.

Thực hiện Chỉ thị số 22 - một chủ trương mang đậm tính nhân văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, đến nay đã có hàng nghìn ngôi nhà dột nát, xiêu vẹo chỉ che tạm nắng mưa đã được thay thế bằng những ngôi nhà mới kiên cố, khang trang. Hiện toàn tỉnh đã có 12.919/14.780 hộ hoàn thành xây dựng nhà, còn 1.861 hộ đang thi công. Chương trình đã huy động được hơn 1.608 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hơn 384 tỷ đồng, còn lại là kinh phí xã hội hóa.

Có nhà mới, những hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở đã yên tâm hơn mỗi khi mùa mưa bão đến hay khi những đợt rét khắc nghiệt mùa đông tràn về, và họ cũng yên tâm hơn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Tại hội nghị sơ kết Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cũng đã từng nhấn mạnh: Mỗi căn nhà được hoàn thành không chỉ là mái ấm che mưa che nắng, mà còn là biểu tượng của niềm tin, sự hồi sinh và động lực vươn lên thoát nghèo bền vững, cũng là thể hiện tính tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Nguyễn Đạt

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Tin tức Đại hội
Trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng đã nêu rõ tầm quan trọng của lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, và chuyển đổi số tiếp tục được xác định là động lực phát triển. Thể chế khoa học, công nghệ được...
Cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân

Cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân

Đại biểu với cử tri
(Baothanhhoa.vn) - Công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được MTTQ các cấp xã Thiệu Hóa phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, cũng như việc nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân. Qua đó, nhiều ý...
Lan tỏa tinh thần thi đua, khát vọng cống hiến

Lan tỏa tinh thần thi đua, khát vọng cống hiến

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Với lòng nhiệt huyết và khát khao cống hiến của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia, với nhiều thành tích nổi bật,...
Thanh tra ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thanh tra ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Chủ động ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra theo tinh thần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh