(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, xã Thiệu Châu (Thiệu Hóa) đã tập trung thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ cá thể đầu tư phát triển ngành nghề nông thôn, tạo việc làm ổn định cho gần 2.000 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 3-4 triệu đồng/người/tháng. Hiện nay, Thiệu Châu đã trở thành xã phát triển nhiều nghề, như: Làm bánh đa, mộc dân dụng, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xã Thiệu Châu phát triển đa ngành nghề

Những năm qua, xã Thiệu Châu (Thiệu Hóa) đã tập trung thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ cá thể đầu tư phát triển ngành nghề nông thôn, tạo việc làm ổn định cho gần 2.000 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 3-4 triệu đồng/người/tháng. Hiện nay, Thiệu Châu đã trở thành xã phát triển nhiều nghề, như: Làm bánh đa, mộc dân dụng, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản...

Xã Thiệu Châu phát triển đa ngành nghề

Cơ sở sản xuất mộc dân dụng tại thôn 8, xã Thiệu Châu (Thiệu Hóa).

Trước đây, xã Thiệu Châu phụ thuộc hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp nên đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Xã có hơn 5.000 dân, trong đó có gần 2.600 lao động trong độ tuổi; thời điểm nông nhàn hàng trăm lao động của xã phải đi làm ăn xa để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Trước tình hình đó, đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế, nhất là phát triển đa dạng ngành nghề sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Hiện toàn xã có hơn 200 hộ duy trì làm nghề truyền thống, 150 hộ kinh doanh, gần 500 hộ có người đi làm ăn xa và 450 lao động kinh doanh theo mùa vụ. 9 tháng đầu năm 2019, tổng thu nhập toàn xã đạt gần 160 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 27,4 tỷ đồng (chiếm 18%); ngành nghề TTCN - xây dựng đạt 57,3 tỷ đồng (chiếm 37%); ngành nghề dịch vụ - thương mại đạt 75,3 tỷ đồng (chiếm 45%); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40 triệu đồng/người/năm.

Ở làng Đắc Châu, hiện có 191 hộ gia đình sản xuất, kinh doanh bánh đa, tạo việc làm cho khoảng 400 lao động, giá trị sản xuất ước đạt 25 tỷ đồng mỗi năm. Chính nghề này là nguồn thu nhập chính để lo cuộc sống cho các gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động. Chị Nguyễn Thị Lan, chia sẻ: Gia đình chị làm nghề bánh đa từ lâu, hiện mỗi ngày làm khoảng 1.200 chiếc, trừ chi phí thu nhập khoảng 600.000 đồng.

Các hộ làm bánh đa Đắc Châu đều có ý thức giữ uy tín, chất lượng sản phẩm của địa phương, không sử dụng các chất phụ gia độc hại, bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, đầu ra của sản phẩm bánh đa Đắc Châu khá thuận lợi, làm đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Ngoài nghề làm bánh đa, nhiều gia đình còn kết hợp với chăn nuôi lợn, gà để tận dụng nguồn phụ phẩm. Nhiều gia đình như hộ chị Phùng Thị Đạo, Nguyễn Thị Hạnh, Trần Thị Vinh... không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn vươn lên làm giàu, với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ làm bánh đa và phát triển chăn nuôi.

Các nghề khác như: Mộc, cơ khí cũng phát triển mạnh ở cả các thôn trong xã. Toàn xã hiện có hơn 10 xưởng mộc quy mô từ 3-5 lao động/cơ sở với các loại sản phẩm chính là giường, tủ, bàn, ghế... Bên cạnh đó, hàng năm xã phối hợp với Phòng Kinh tế - hạ tầng, Trung tâm Dạy nghề huyện tổ chức từ 4 - 5 lớp đào tạo nghề, truyền nghề cho lao động nông thôn với các nghề như: May công nghiệp, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ mây tre đan, mộc mỹ nghệ... Nhờ đó các ngành nghề chế biến gỗ, may công nghiệp, xây dựng, cơ khí ngày càng phát triển, tạo việc làm cho nhiều lao động với thu nhập khá.

Nhờ tập trung phát triển sản xuất CN-TTCN và ngành nghề nông thôn, cơ cấu kinh tế của xã Thiệu Châu đã có chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,79%. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2019 và các năm tiếp theo, xã Thiệu Châu tiếp tục củng cố, phát triển đa dạng ngành nghề nông thôn, tăng cường thu hút đầu tư, phát triển thêm nghề mới. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2%, bình quân thu nhập đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm.

Bài và ảnh: Khánh Phương


Bài Và Ảnh: Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]