Kiên quyết “không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển”
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, vẫn còn tình trạng học sinh THCS, THPT đi học bằng phương tiện xe máy điện, xe máy, xe mô tô khi chưa có giấy phép lái xe... tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
Lực lượng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Quảng Xương.
Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND, ngày 29/1/2024 của UBND tỉnh triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, các lực lượng có liên quan của tỉnh đã tích cực vận động đến từng gia đình không giao xe cho học sinh khi không đủ điều kiện điều khiển theo quy định của pháp luật. Hàng năm, Ban ATGT tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, lực lượng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về việc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, hậu quả và trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan. Các buổi tuyên truyền được lồng ghép tại các buổi lễ chào cờ, sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp, chi đội, các giờ học ATGT chính khóa, hoạt động ngoại khóa và các buổi họp phụ huynh học sinh. Đồng thời, tổ chức cho học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT nói chung; không điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện và không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Đến nay, các lực lượng đã tổ chức cho 862.500 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh ký cam kết chấp hành nghiêm túc pháp luật về trật tự ATGT, không giao xe mô tô cho con em chưa đến tuổi điều khiển.
Thầy giáo Lê Văn Bắc, Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương I, cho biết: “Hàng năm, bước vào năm học mới, nhà trường phối hợp với Công an thị trấn Tân Phong tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về ATGT cho phụ huynh, học sinh tuyệt đối không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe phù hợp; nghiêm cấm triệt để việc học sinh chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông... Đồng thời, thống kê danh sách học sinh tự đi xe đến trường để phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, quản lý. Cùng với đó, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh khu vực trường học cam kết không nhận trông, giữ xe mô tô trên 50cm3 của học sinh”.
Thực hiện Kế hoạch hành động của Ủy ban ATGT Quốc gia về "Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông”, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tổ chức ký cam kết cho 100% học sinh chấp hành việc không điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy đến trường khi chưa đủ 18 tuổi; không điều khiển xe máy điện, xe gắn máy dưới 50cm3 tham gia giao thông khi chưa đủ 16 tuổi. Đối với học sinh đi xe đến trường phải đăng ký phương tiện, chủng loại với nhà trường để phối hợp với công an địa phương và các lực lượng chức năng kiểm tra, quản lý. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê, lập danh sách chi tiết theo từng lớp đối với những học sinh không đội mũ bảo hiểm hoặc đội các loại mũ thời trang không có tem hợp quy CR khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy dưới 50cm3, xe máy điện, xe đạp điện; vi phạm quy định về điều khiển phương tiện như không có hoặc thiếu gương chiếu hậu, không đăng ký biển số theo quy định. Tuy nhiên, trong 5 tháng năm 2025, thông qua công tác kiểm tra, tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý 1.089 trường hợp học sinh liên quan đến vi phạm về trật tự ATGT.
Theo Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Lại Thị Thanh Thủy, để hạn chế tình trạng học sinh vi phạm trật tự ATGT, trước hết các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh gương mẫu chấp hành quy định không giao xe cho con em mình khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Hiện Ban ATGT tỉnh đang phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh, ban ATGT các địa phương đẩy mạnh các hoạt động truyền thông với chủ đề “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông”. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh thường xuyên tổ chức các chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh và hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại địa phương.
Bài và ảnh: Lê Hợi
{name} - {time}
-
2025-06-07 21:18:00
Vận dụng sáng tạo quy chế dân chủ ở cơ sở
-
2025-06-07 21:15:00
Lan tỏa tình yêu sách trong thời đại 4.0
-
2025-06-07 19:17:00
Nhiều cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ở các huyện miền núi
Như Thanh chủ động giữ rừng mùa nắng nóng
Bộ Nội vụ đề nghị ưu tiên cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm
Phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025
Công chức cấp xã phải đáp ứng gì sau sáp nhập?
Cắt giảm 350 ngày thủ tục nhà ở xã hội: Lối đi nào để hiện thực hóa?
Những người chắt chiu tinh túy từ biển mẹ
Xóa nhà tạm, nhà dột nát: “Mệnh lệnh từ trái tim”! (Bài 1) - Chính sách nhân văn “vì con người”
Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động
Diễn tập điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bữa cỗ đông người trên địa bàn huyện Lang Chánh năm 2025