Khởi nghiệp từ đam mê trồng hoa

(Baothanhhoa.vn) - Bén duyên và yêu thích các loài hoa nên chị Nguyễn Thị Mai, thôn Đồng Tiến, xã Hoằng Đại (TP Thanh Hóa) đã quyết định khởi nghiệp với mô hình trồng hoa cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Khởi nghiệp từ đam mê trồng hoa

Bén duyên và yêu thích các loài hoa nên chị Nguyễn Thị Mai, thôn Đồng Tiến, xã Hoằng Đại (TP Thanh Hóa) đã quyết định khởi nghiệp với mô hình trồng hoa cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Khởi nghiệp từ đam mê trồng hoa

Chị Nguyễn Thị Mai, thôn Đồng Tiến, xã Hoằng Đại (TP Thanh Hóa) chăm sóc vườn hoa dơn.

Trước đó, gia đình chị Mai làm kinh tế trang trại chăn nuôi gà, đào ao thả cá, trồng rau màu mang lại thu nhập nhưng không ổn định và tốn nhiều công sức đầu tư, chăm sóc. Nắm bắt nhu cầu thị trường chơi hoa ngày một nhiều, chị Mai bàn với chồng chuyển đổi diện tích rau màu sang trồng hoa. Bước đầu chị Mai không làm ồ ạt mà cẩn trọng chuyển đổi một phần diện tích trồng thử nghiệm từng loại, từng vụ xem có hiệu quả không rồi mới mở rộng. Năm 2014, gia đình chị bắt đầu trồng thử 1 sào hoa cúc và tiếp tục duy trì làm trang trại, chăn nuôi truyền thống để lấy ngắn nuôi dài. Vụ đầu có hiệu quả, chị hạch toán thấy có lãi hơn trồng các loại rau màu nên quyết định mở rộng thêm diện tích trồng hoa cúc và hoa đồng tiền.

Được Hội LHPN xã đấu mối vay vốn ngân hàng và vốn tích góp của gia đình, vợ chồng chị Mai vừa đầu tư kè lại ao cá vuông vắn, kiên cố để thả cá, xung quanh ao trồng hoa và rau màu xen kẽ, kết hợp với chăn nuôi để lấy nguồn phân chuồng bón cho hoa và học cách làm phân bón hữu cơ để chăm sóc hoa, rau màu...

Chăm chỉ lao động mỗi ngày, bao giọt mồ hôi rơi xuống là bấy nhiêu công sức, tâm huyết của vợ chồng chị dành cho trang trại. Chỉ sau 3 năm, gia đình chị đã mở rộng diện tích trồng hoa. Thương lái đến đặt mua từng luống nên vợ chồng không phải bán lẻ. Khi “bén duyên” và đam mê hơn với nghề trồng hoa, vợ chồng chị Mai chăm chỉ tìm hiểu trên mạng

Internet, mạng xã hội về các loài hoa, kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa để hỗ trợ thêm kiến thức cho mình.

Chị Mai cho biết: "Khi mới chập chững khởi nghiệp, tôi thiếu kinh nghiệm, chưa nắm bắt được khoa học - kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất. Có một số loại hoa khó trồng nên phải trồng thử nghiệm trước. Tuy có thất bại đôi lần nhưng không nản lòng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tìm hiểu, nắm vững đặc tính từng loài và từng bước làm chủ được kỹ thuật. Đặc biệt, trong quá trình làm nghề, vợ chồng tôi luôn đặt chất lượng lên trên hết và đã chủ động “đi trước, đón đầu”. Luôn chủ động tìm ra xu hướng của thị trường để trồng loại hoa “hót” thì mới phát triển bền vững.

Chị Trương Thị An, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoằng Đại, cho biết: “Chị Mai là tấm gương phụ nữ vượt khó, mạnh dạn khởi nghiệp. Chị cũng luôn sẵn sàng chia sẻ, chuyển giao kỹ thuật cho các hộ có nhu cầu học tập, khởi nghiệp; tích cực tham gia các phong trào hoạt động của hội, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho hội viên, phụ nữ lựa chọn hướng đi mới để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình”.

Câu chuyện trồng hoa của chị Mai cho thấy điều kiện để khởi nghiệp không quá khó, chỉ cần chịu khó học hỏi, cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng thì sẽ biến ý tưởng thành hiện thực.

Bài và ảnh: Lê Hà

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Người ươm mầm tình yêu Toán học cho học trò

Người ươm mầm tình yêu Toán học cho học trò

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Bằng nhiệt huyết và niềm đam mê đối với môn Toán, cô giáo Lê Thị Mỹ Bình, giáo viên Toán, Trường THPT Hậu Lộc 2 đã truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu Toán học đến nhiều thế hệ học trò, giúp các em rèn luyện, phát triển các kỹ năng tư duy và hình...
Nhà khoa học của nhà nông

Nhà khoa học của nhà nông

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong suốt gần 40 năm công tác, Tiến sĩ Lê Văn Ninh, Phó trưởng Khoa Nông, Lâm, Ngư nghiệp (Trường Đại học Hồng Đức) đã có nhiều đóng góp cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong đó có những đề tài khoa học mang tính ứng dụng thực...
Phụ nữ dân tộc Thổ vượt khó làm giàu

Phụ nữ dân tộc Thổ vượt khó làm giàu

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu, chị Lê Thị Phương (sinh năm 1990), dân tộc Thổ, thôn Thấng Sơn, xã Như Xuân đã thành công với mô hình chăn nuôi tổng hợp, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.
Người giữ hồn đàn nguyệt xứ Thanh

Người giữ hồn đàn nguyệt xứ Thanh

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Mai Văn Tuấn (thôn Trung Phú, xã Hậu Lộc), đàn nguyệt không chỉ là nhạc cụ đệm cho hát văn mà còn là hơi thở, là niềm đam mê suốt đời. Từ người nghệ sĩ biểu diễn, anh trở thành nghệ nhân chế tác đàn, âm thầm giữ hồn cho...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh