Khai trương trường dạy ngôn ngữ và nghề tại Đức cho người Việt
Nhận thức rõ ngôn ngữ và giáo dục nghề nghiệp là hai phương tiện có thể giúp người gốc Việt hội nhập bền vững tại quê hương thứ hai Cộng hòa Liên bang Đức, trường đào tạo ngôn ngữ và giáo dục nghề nghiệp do người Việt làm chủ - ITW Lichtenberg - đã chính thức khai trương tối 27/5 theo giờ địa phương, tại quận Lichtenberg, một quận của Thủ đô Berlin có đông người Việt Nam sinh sống.
Giáo sư-Tiến sỹ Frank Deubler, Hiệu trưởng ITW Berlin, cùng các đối tác hợp tác đào tạo. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
ITW Lichtenberg là cơ sở hai của ITW Berlin, một tổ chức giáo dục nghề nghiệp của Đức ra đời từ năm 1967, được thành lập với mục tiêu góp phần hỗ trợ cộng đồng Việt Nam hội nhập sâu rộng vào xã hội và thị trường lao động Đức thông qua giáo dục ngôn ngữ và đào tạo nghề.
Đến dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, ông Vũ Quang Minh, đại diện một số tổ chức hợp tác đào tạo Việt Nam và Đức, trong đó có Bệnh viện Châm cứu Trung ương của Việt Nam và tập đoàn AVESTOS (Đức), đại diện Liên hiệp hội người Việt Nam tại Đức và nhiều hội đoàn của người Việt, cùng một số doanh nghiệp của cả hai nước.
Trong gần 60 năm hoạt động, ITW Berlin đã đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ người lao động, trong đó có nhiều người tị nạn và người nhập cư, tiếp cận thị trường việc làm.
Trường đã gặp nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19 và đã được một nhóm nhà đầu tư gốc Việt tiếp quản năm 2024. ITW Berlin hiện có 250 học viên đang theo học các khoá tiếng Đức và đào tạo nghề.
Năm 2025, ITW Berlin mở thêm các khoá đào tạo nghề mới như chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp. Trường cũng có kế hoạch phối hợp với Công ty cổ phần xây dựng và cung ứng lao động quốc tế (Nibelc Group) ở Việt Nam đào tạo 1.500 lao động và đưa sang Đức khoảng 500 lao động có tay nghề.
Trong phát biểu khai mạc, Giáo sư-Tiến sỹ Frank Deubler, Hiệu trưởng ITW Berlin cho biết ITW Berlin theo đuổi ba sứ mệnh lớn: Đồng hành hội nhập, giúp người Việt học tiếng Đức, định hướng nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng, từ đó trở thành lực lượng lao động có tay nghề cao phục vụ cho nước sở tại.
Thứ hai là kết nối giữa Việt Nam và Đức, hỗ trợ các bạn trẻ từ Việt Nam mới sang học ngôn ngữ và hỗ trợ tìm việc làm.
Thứ ba là giữ gìn văn hoá Việt Nam, thông qua tổ chức các lớp học tiếng Việt cho thế hệ người gốc Việt trẻ ở Đức, để các em được tiếp cận với ngôn ngữ, văn hoá, âm nhạc và ẩm thực Việt. Đây là sứ mệnh mới và quan trọng của ITW Berlin.
Về phần mình, Đại sứ Vũ Quang Minh cho biết trong các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Đức, hợp tác lao động và dạy nghề là một lĩnh vực mà cả hai bên đều có thế mạnh có thể bổ sung cho nhau.
Theo thống kê, từ nay đến 2035, Đức có thể thiếu đến 7 triệu lao động có tay nghề, trong khi đó Việt Nam lại có nguồn lao động dồi dào.
Mỗi năm có khoảng 150.000 lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc nhưng chỉ có vài nghìn lao động đến Đức, một con số rất khiêm tốn mặc dù đã tăng.
Đại sứ đánh giá cao nỗ lực của các nhà đầu tư, ban điều hành, các giáo viên nhà trường... đã dành nhiều tâm huyết để có được cơ sở mới.
Đại sứ bày tỏ hy vọng cộng đồng, các doanh nghiệp Việt Nam và Đức, cùng chung tay hỗ trợ trường thực hiện được các mục tiêu cao đẹp như đã công bố.
Theo ông Phan Công Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị của ITW Berlin, mục tiêu của ITW Berlin không chỉ là đào tạo ngôn ngữ và nghề mà còn là cầu nối hội nhập.
ITW Berlin không chỉ phát triển tại Đức mà còn chuyển giao chương trình đào tạo, các mã ngành về Việt Nam và triển khai hệ thống đào tạo ở Việt Nam, chuẩn hoá bằng cấp từ Việt Nam để chuẩn bị tốt hơn cho lao động Việt Nam gia nhập vào thị trường Đức.
Trong buổi lễ khai trương, ITW Lichtenberg cũng tiến hành ký kết một số văn bản hợp tác với Bệnh viện Châm cứu Trung ương của Việt Nam về thúc đẩy đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn y học cổ truyền Việt Nam./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-05-19 07:47:00
135 năm Ngày sinh Bác Hồ: Người Việt tại Campuchia hướng về nguồn cội
-
2025-05-15 20:02:00
Đã đưa được hơn 450 công dân Việt Nam ở Myanmar về nước an toàn
-
2025-05-13 14:30:00
Hội diễn Nghệ thuật truyền thống Việt Nam toàn châu Âu lần thứ 2 tại Séc
TP.HCM vinh danh 50 người Việt Nam ở nước ngoài
Không có người Việt trong số nạn nhân vụ tấn công khủng bố ở Ấn Độ
Lan tỏa tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc
Bế mạc Chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt-Trung lần thứ 24
ALLY đồng hành cùng người Việt: Định cư Canada an toàn, tránh xa lừa đảo
Đưa 39 công dân Việt Nam vi phạm quy định xuất nhập cảnh Myanmar về nước an toàn
Cộng đồng người Việt Nam tại Lào viếng đồng chí Khamtay Siphandone
Đoàn kiều bào dâng hương nhân dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương