Khai mạc Lễ hội Mường Đòn năm 2026

Sáng 6/3 (tức ngày 18 tháng Giêng năm Bính Ngọ), xã Thành Vinh tổ chức khai mạc Lễ hội Mường Đòn, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương về tham dự.

Khai mạc Lễ hội Mường Đòn năm 2026

Sáng 6/3 (tức ngày 18 tháng Giêng năm Bính Ngọ), xã Thành Vinh tổ chức khai mạc Lễ hội Mường Đòn, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương về tham dự.

Khai mạc Lễ hội Mường Đòn năm 2026

Lãnh đạo UBND xã Thành Vinh đánh trống khai hội

Theo sử sách và các sắc phong còn lưu giữ tại đình Mường Đòn, lễ hội gắn liền với công lao của tướng quân Bạch Mã Linh Lang, tên thật là Vũ Duy Dương, quê ở làng Yên Mạc, huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình cũ), nay là xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình. Ông là một võ tướng có nhiều công trạng trong sự nghiệp phò Lê diệt Mạc, từng giữ chức Tổng trấn vùng đất phía Tây Thanh Hóa. Trong một trận giao tranh ác liệt với quân nhà Mạc, ông đã anh dũng hy sinh. Tưởng nhớ công lao giữ đất, giữ mường của ông, vua Lê Trang Tông đã ban sắc phong “Bạch Mã Linh Lang Thượng đẳng thần”, được Nhân dân tôn làm Thành hoàng làng và lập đền thờ phụng tại Mường Đòn.

Khai mạc Lễ hội Mường Đòn năm 2026

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình khai mạc

Tương truyền, em gái ông là Vũ Thị Cao khi biết anh trai dựng binh ở vùng núi xứ Thanh đã từ quê nhà Yên Mạc vào Thanh Hóa. Khi đến nơi, hay tin anh trai hy sinh, bà ở lại hương khói cho anh, đồng thời cùng Nhân dân xây dựng, bảo vệ bản mường cho đến khi qua đời. Sau này, bà được truy phong tước hiệu và được Nhân dân lập đền thờ tại thôn Vân Phong, thường gọi là đền Bà.

Khai mạc Lễ hội Mường Đòn năm 2026

Ngay từ sáng sớm đông đảo người dân và du khách thập phương nô nức về dự hội

Hằng năm, từ ngày 17 đến 19 tháng Giêng âm lịch, Nhân dân xã Thành Vinh và các vùng lân cận lại nô nức về dự lễ hội với nhiều nghi lễ và hoạt động đặc sắc như: lễ tế, lễ rước sắc phong vua ban, rước kiệu từ đình Mường Đòn đến đền Ông, đền Bà, cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Mường.

Khai mạc Lễ hội Mường Đòn năm 2026

Lễ rước kiệu từ đình Mường Đòn

Khai mạc Lễ hội Mường Đòn năm 2026

Lễ rước thu hút đông đảo bà con tham gia

Khai mạc Lễ hội Mường Đòn năm 2026

Đánh đu – trò chơi dân gian mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào Mường, tạo không khí sôi nổi trong Lễ hội Mường Đòn.

Lễ hội Mường Đòn không chỉ là dịp để Nhân dân bày tỏ lòng tri ân các bậc tiền nhân có công với đất nước, bản mường, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết, gắn bó, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phương Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Về với chùa cổ Báo Ân

Về với chùa cổ Báo Ân

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Chùa Báo Ân tọa lạc tại thôn Xóm Bình, xã Biện Thượng. Ngoài tên gọi chùa Báo Ân, người dân địa phương còn gọi di tích này là chùa - phủ Báo Ân vì đây là nơi kết hợp giữa tín ngưỡng thờ Phật và thờ Mẫu. Được sự quan tâm của Nhà nước và người dân...
“Giữ chân” du khách những tháng đầu năm

“Giữ chân” du khách những tháng đầu năm

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Những tháng đầu năm, du lịch Thanh Hóa đón lượng lớn du khách du xuân, vãn cảnh. Tuy nhiên, mức chi tiêu và thời gian lưu trú còn ở mức thấp vẫn là bài toán đặt ra cho nhiều điểm đến.
Khổng Tào - ngôi làng gần 700 năm tuổi

Khổng Tào - ngôi làng gần 700 năm tuổi

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Theo sử sách, làng Khổng Tào thuộc tổng Tam Lộng (huyện Thọ Xuân cũ), nay thuộc xã Thọ Bình có lịch sử gần 700 năm, nơi thờ 2 vị thành hoàng là Cao Hiển và Lê Công Quý. Hai ông từng làm quan lớn trong triều và có công trạng hiển hách với đất nước,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh