Iran cho phép một số tàu chở dầu của Iraq qua eo biển Hormuz

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22/8, Iran đã cho phép một số tàu chở dầu của Iraq đi qua eo biển Hormuz sau khi Baghdad nhiều lần đề nghị Tehran hỗ trợ việc vận chuyển dầu, trong bối cảnh hoạt động hàng hải qua tuyến đường chiến lược này vẫn bị hạn chế.

Iran cho phép một số tàu chở dầu của Iraq qua eo biển Hormuz

Ngày 22/8, Iran đã cho phép một số tàu chở dầu của Iraq đi qua eo biển Hormuz sau khi Baghdad nhiều lần đề nghị Tehran hỗ trợ việc vận chuyển dầu, trong bối cảnh hoạt động hàng hải qua tuyến đường chiến lược này vẫn bị hạn chế.

Iran cho phép một số tàu chở dầu của Iraq qua eo biển Hormuz

Iran đã cấp giấy phép đặc biệt cho một số tàu chở dầu Iraq đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết, Tehran đã cấp giấy phép đặc biệt cho một số tàu chở dầu Iraq đi qua eo biển Hormuz. Đây được xem là một trong những đề nghị quan trọng mà Baghdad đưa ra trong các cuộc trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf trong chuyến thăm Iraq gần đây.

Tổng thống Iraq Nizar Amedi cùng ngày xác nhận Iran đã tạo điều kiện để các tàu chở dầu của Iraq đi qua eo biển Hormuz trong những ngày qua. Ông cho biết Baghdad đã thảo luận với các quan chức Iran về phương án duy trì xuất khẩu dầu của Iraq qua tuyến hàng hải quan trọng này.

Tuy nhiên, ông Amedi nhấn mạnh tình hình vẫn phức tạp, trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz chưa thể trở lại bình thường và các tàu thuyền trong khu vực vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công.

Được biết, trước khi xung đột Iran bùng phát, Iraq sản xuất khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong đó một phần lớn sản lượng xuất khẩu phụ thuộc vào các tuyến đường đi qua vùng Vịnh và eo biển Hormuz.

Iran cho phép một số tàu chở dầu của Iraq qua eo biển Hormuz

Tổng thống Iraq Nizar Amedi đã xác nhận Iran đã tạo điều kiện để các tàu chở dầu của Iraq đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP.

Trong bối cảnh tuyến hàng hải này tiếp tục gặp trở ngại, Baghdad đang tìm cách đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu dầu nhằm giảm phụ thuộc vào Hormuz. Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi hôm 21-8 cho biết chính phủ đang thúc đẩy việc tăng lượng dầu xuất khẩu qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời lên kế hoạch sử dụng thêm cảng Baniyas của Syria và cảng Aqaba của Jordan.

Việc Iran cho phép một số tàu Iraq đi qua Hormuz có thể giúp Baghdad duy trì một phần hoạt động xuất khẩu dầu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, quy mô và thời hạn của cơ chế cấp phép đặc biệt chưa được công bố, trong khi lưu lượng tàu qua eo biển vẫn thấp hơn đáng kể so với trước khi xung đột xảy ra. Động thái này cũng cho thấy Iraq đang phải cân bằng giữa việc duy trì tuyến xuất khẩu dầu truyền thống qua Hormuz và tìm kiếm các hành lang thay thế trong bối cảnh an ninh hàng hải tại khu vực vẫn diễn biến khó lường.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Sáu nước EU đề xuất đánh thuế lợi nhuận bất thường đối với các tập đoàn dầu mỏ hưởng lợi từ xung đột Iran

Sáu nước EU đề xuất đánh thuế lợi nhuận bất thường đối với các tập đoàn dầu mỏ hưởng lợi từ xung đột Iran

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sáu quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đề xuất áp dụng thuế đối với phần “lợi nhuận bất thường” của các công ty dầu mỏ được cho là hưởng lợi từ giá năng lượng tăng mạnh do cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran, nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí sinh...
Mỹ dự kiến trả 725 triệu USD nợ Liên hợp quốc

Mỹ dự kiến trả 725 triệu USD nợ Liên hợp quốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến chuyển 725 triệu USD cho ngân sách thường xuyên của Liên hợp quốc (LHQ), trong nỗ lực hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức quốc tế này trong bối cảnh LHQ đang đối mặt tình trạng thiếu tiền mặt nghiêm trọng.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh