Google sắp buộc phải nói lời chia tay với trình duyệt web Chrome?
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã xác nhận rằng Google sẽ phải tiến hành chia nhỏ các doanh nghiệp của mình, trong đó có việc bán trình duyệt web Chrome.
Yêu cầu Google phải bán Chrome nằm trong hồ sơ tòa án mới được đệ trình nhằm ủng hộ phán quyết của tòa án liên bang Mỹ về việc Google đã khai thác trái phép vị thế độc quyền của mình trên thị trường công cụ tìm kiếm.
Trong tài liệu, DOJ cho biết việc bán Chrome sẽ “chấm dứt vĩnh viễn quyền kiểm soát của Google đối với công cụ truy cập tìm kiếm quan trọng này”, đồng thời tạo cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh tích hợp với trình duyệt, giúp người dùng có nhiều lựa chọn hơn khi truy cập internet.
Chính phủ Mỹ cũng duy trì lệnh cấm được đề xuất dưới thời cựu tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến việc cài đặt công cụ tìm kiếm của Google làm mặc định trên các thiết bị của Apple và những thiết bị khác mà Google sẽ chịu trách nhiệm chi trả. Lệnh cấm này cũng ảnh hưởng đến trình duyệt Mozilla Firefox.
Trong khi đó, nhu cầu bán cổ phần của Google trong các công ty khởi nghiệp AI (trí tuệ nhân tạo) đã bị hủy bỏ sau khi Anthropic thông báo cần vốn để duy trì hoạt động. Thay vì cấm hoàn toàn việc đầu tư vào AI, chính phủ Mỹ yêu cầu Google phải thông báo cho chính quyền liên bang và tiểu bang về các khoản đầu tư của mình trong lĩnh vực này.
Google nỗ lực giữ lấy Chrome
Google dự kiến sẽ đệ trình đề xuất riêng về các biện pháp thay thế. Trong một đơn kiện trước đó vào tháng 12/2024, công ty cho rằng các biện pháp ban đầu của DOJ quá rộng và vượt ra ngoài phán quyết của tòa án, vốn chỉ ảnh hưởng đến các thỏa thuận đối tác công cụ tìm kiếm.
Một trong những giải pháp thay thế mà Google đề xuất là duy trì khả năng trả tiền cho các đối tác để cài đặt công cụ tìm kiếm của mình, nhưng đồng thời cho phép họ hợp tác với các dịch vụ tìm kiếm khác. Ví dụ, Apple có thể thiết lập các công cụ tìm kiếm mặc định khác nhau trên iPhone và iPad, trong khi các nhà phát triển trình duyệt có thể thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định sau mỗi 12 tháng.
Theo tờ Washington Post, lập trường của DOJ có thể cho thấy chính quyền ông Trump sẽ tiếp tục các chính sách chống độc quyền cứng rắn đối với các công ty Big Tech, bất chấp sự ủng hộ mà ông nhận được từ các gã khổng lồ công nghệ trong chiến dịch tranh cử. Quyết định cuối cùng về vụ việc sẽ được đưa ra bởi thẩm phán Amit Mehta, người đã từng phán quyết rằng Google là một công ty độc quyền. Một cuộc họp để xem xét các đề xuất từ cả hai bên dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4 tới.
Theo VOV
{name} - {time}
-
2025-04-15 12:01:00
Một tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam bị tấn công bằng mã độc tống tiền
-
2025-04-15 10:17:00
Mô hình khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” ở huyện Thọ Xuân
-
2025-03-10 19:13:00
Viettel ra mắt gói cước 5G chỉ với 10 nghìn đồng
Vệ tinh radar đầu tiên của Việt Nam LOTUSat-1 sẵn sàng lên quỹ đạo
MWC 2025: Viettel góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ
Google: Phần mềm AI Gemini bị lạm dụng để tạo nội dung khủng bố giả mạo
Xóa ngay ứng dụng này nếu không muốn mất tiền trong tài khoản ngân hàng
iPad Air mới của Apple tích hợp AI có giá bán bao nhiêu?
Vụ kiện tại Mỹ tiết lộ doanh thu “khủng” của TikTok
Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển
Công nghệ Việt hiện diện tại sự kiện lớn nhất thế giới trong ngành di động
5,5 triệu người dùng mạng 5G Viettel