EU thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga

(Baothanhhoa.vn) - Các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) đã chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga tại Hội nghị thượng đỉnh EU đang được nhóm họp tại Brussels (Bỉ).

EU thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga

Các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) đã chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga tại Hội nghị thượng đỉnh EU đang được nhóm họp tại Brussels (Bỉ).

EU thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Hội đồng EU Antonio Costa đến dự hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, ngày 23/10/2025. Ảnh: AP.

Gói trừng phạt mới nhất đưa ra lệnh cấm đầu tiên của khối đối với việc nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG) của Nga, có hiệu lực vào ngày 1/1/2027. Điều này sẽ cho phép các nhà cung cấp còn lại (gồm Bỉ, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha) viện dẫn điều khoản bất khả kháng và chấm dứt các hợp đồng dài hạn với Moscow - nếu không, có thể dẫn đến các vụ kiện tụng trị giá hàng tỷ euro.

EU cũng đồng ý đưa thêm 117 tàu thuộc “hạm đội bóng đêm” mà Nga sử dụng để lách luật giá dầu vận chuyển bằng đường biển, nâng tổng số tàu bị đưa vào danh sách đen lên 558.

Theo The EU Official Journal, gói trừng phạt mới nhất của EU đối với Nga cũng bao gồm hai nhà máy lọc dầu của Trung Quốc và Chinaoil Hong Kong, một chi nhánh thương mại của PetroChina.

Trước đó, Washington đã công bố các lệnh trừng phạt nhắm vào Rosneft và Lukoil, hai tập đoàn dầu khí hàng đầu của Nga.

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể thay đổi cục diện khi kết hợp với gói trừng phạt thứ 19 của EU. Đây là bước đi đúng hướng, với biện pháp phối hợp giữa Châu Âu và Mỹ để tối đa hóa tác động, ông nói thêm.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga chủ yếu có tác dụng chống lại chính khối này. Moscow cũng lên án các lệnh trừng phạt năng lượng mới nhất của Mỹ đối với Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết các lệnh trừng phạt này “phản tác dụng” xét trên góc độ tìm kiếm hòa bình ở Ukraine.

Bà Zakharova phát biểu với các phóng viên tại Moscow rằng mục tiêu của Nga tại Ukraine vẫn không thay đổi và nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột cần phải được giải quyết triệt để.

TD

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

EU thúc đẩy điều chỉnh quy tắc cốt lõi của WTO nhằm tái cân bằng thương mại với Trung Quốc

EU thúc đẩy điều chỉnh quy tắc cốt lõi của WTO nhằm tái cân bằng thương mại với Trung Quốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Liên minh châu Âu (EU) ngày 21/2 đã kêu gọi xem xét lại nguyên tắc “tối huệ quốc” của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong bối cảnh thâm hụt thương mại của EU với Trung Quốc tiếp tục gia tăng và môi trường thương mại toàn cầu có nhiều biến động.
Triều Tiên tuyên bố hoàn thành mục tiêu 5 năm, đặt nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Triều Tiên tuyên bố hoàn thành mục tiêu 5 năm, đặt nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tại Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên - sự kiện chính trị quan trọng nhất của Bình Nhưỡng kể từ năm 2021 - Triều Tiên tuyên bố đã đạt được những “thành công nổi bật” trong việc triển khai các mục tiêu phát triển giai đoạn 2021-2025,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh