EU không nhất trí viện trợ quân sự cho Ukraine
Liên minh châu Âu đã không thể nhất trí về gói viện trợ quân sự mới trị giá 30 tỷ euro (32 tỷ đô la) cho Ukraine sau khi Hungary phủ quyết biện pháp này tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng châu Âu tại Brussels (Bỉ).
Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp các nhà lãnh đạo EU về Ukraine và các vấn đề an ninh tại Brussels, Bỉ, ngày 6/3/2025. Ảnh: Getty Images.
Bất chấp sự ủng hộ rộng rãi từ 26 thành viên EU khác, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã chặn tuyên bố của các nhà lãnh đạo, trì hoãn việc hỗ trợ thêm cho Kiev.
Thỏa thuận được đề xuất bao gồm các đảm bảo an ninh cho Ukraine, cam kết không có cuộc đàm phán nào với Nga diễn ra mà không có Kiev và cam kết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, một người chỉ trích mạnh mẽ viện trợ quân sự cho Ukraine và là người ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình, đã bác bỏ đề xuất này, cho rằng nó trái ngược với lập trường của Hungary.
Theo tuyên bố kết luận được công bố trên trang web của Hội đồng châu Âu, quyết định cuối cùng về việc hỗ trợ Ukraine đã bị hoãn lại cho đến hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của các nhà lãnh đạo EU, dự kiến diễn ra vào ngày 20/3.
Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết EU đang tìm cách tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine bất chấp sự phản đối của Hungary.
“Hungary có cách tiếp cận khác đối với Ukraine; điều đó có nghĩa là Hungary bị cô lập trong EU27 và 26 quốc gia còn hơn một”, Costa nói. Trưởng bộ phận chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas cũng ám chỉ một kế hoạch thay thế, nói rằng khối này đang xây dựng một “liên minh tự nguyện” cho phép các quốc gia thành viên tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine mà không cần sự chấp thuận của liên minh.
Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp được triệu tập trong bối cảnh các nhà lãnh đạo EU ngày càng lo ngại về tác động từ sự thay đổi chính sách gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Ukraine. Nhiều phương tiện truyền thông cho biết Tổng thống Mỹ đã đóng băng viện trợ quân sự với Kiev. Ông cũng thúc giục EU đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với nỗ lực chiến tranh của Ukraine và quốc phòng của chính mình.
Trong khi quyết định về viện trợ cho Ukraine bị trì hoãn, các nhà lãnh đạo EU đã phê duyệt một sáng kiến riêng nhằm tăng chi tiêu quốc phòng của châu Âu lên tới 800 tỷ euro. Kế hoạch tái vũ trang Châu Âu (ReArm Europe), đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố vào đầu tuần này, bà cho biết sẽ trình bày các đề xuất pháp lý trong vòng hai tuần tới.
TD (theo RT)
{name} - {time}
-
2025-04-07 17:01:00
Iran đặt quân đội vào tình trạng báo động cao
-
2025-04-07 16:52:00
Đảng Dân chủ Mỹ kêu gọi luận tội Tổng thống Donald Trump
-
2025-03-07 14:19:00
Giá Bitcoin giảm sau kế hoạch lập quỹ dự trữ tiền kỹ thuật số của Mỹ
Hàn Quốc: Tổng thống Yoon Suk Yeol được tự do
Tàu vũ trụ Starship phát nổ, thất bại thứ hai trong chương trình sao Hỏa của Elon Musk
Châu Âu đề xuất kế hoạch “SkyShield” bảo vệ bầu trời Ukraine
Israel triển khai 3.000 cảnh sát tại Núi Đền để đảm bảo an ninh
Hàn Quốc tăng cường an ninh cho ngày tòa ra phán quyết với Tổng thống Yoon Suk Yeol
Cuộc gặp Mỹ - Ukraine sẽ diễn ra tại Saudi Arabia
Trung Quốc thử nghiệm tàu cao tốc nhanh nhất thế giới CR450
27 nhà lãnh đạo EU đàm phán khẩn cấp về tương lai của Ukraine
Đức tuyên bố đã đạt đến giới hạn cung cấp vũ khí, Ukraine lâm nguy khi Mỹ ngừng viện trợ và chia sẻ thông tin tình báo