Đường sắt Trung Quốc vận chuyển 413 triệu lượt khách trong đợt Xuân vận 2025

Ngành đường sắt Trung Quốc đã vận chuyển hơn 413 triệu lượt hành khách từ đầu đợt “Xuân vận” năm 2025 đến ngày 14/2.

Đường sắt Trung Quốc vận chuyển 413 triệu lượt khách trong đợt Xuân vận 2025

Ngành đường sắt Trung Quốc đã vận chuyển hơn 413 triệu lượt hành khách từ đầu đợt “Xuân vận” năm 2025 đến ngày 14/2.

Đường sắt Trung Quốc vận chuyển 413 triệu lượt khách trong đợt Xuân vận 2025Hành khách tại nhà ga tàu hỏa ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 4/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Con số này tiếp tục tăng mạnh sau Tết Nguyên tiêu (tức ngày Rằm tháng Giêng), khi hàng triệu lao động nhập cư trở lại làm việc và sinh viên trở lại trường học, báo hiệu một đợt cao điểm mới trong vận tải hành khách.

Thông báo của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc cho biết sau Tết Nguyên tiêu, lượng hành khách đi tàu tiếp tục tăng mạnh do người lao động nhập cư trở lại làm việc và học sinh, sinh viên trở lại trường. Các tuyến tàu đông đúc nhất tập trung giữa các thành phố lớn như Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải, Vũ Hán, Thành Đô, Trịnh Châu...

Để ứng phó với đợt cao điểm mới về lưu lượng hành khách, các cơ quan quản lý đường sắt ở nhiều khu vực đã thực hiện nhiều biện pháp gồm linh hoạt điều chỉnh công suất, bổ sung hàng trăm chuyến tàu trên nhiều tuyến trọng điểm và tăng cường dịch vụ hỗ trợ hành khách.

Các cửa sổ bán vé dành riêng cho sinh viên đã được bổ sung tại các nhà ga chính như Vũ Hán, Hán Khẩu và Vũ Xương để tạo điều kiện cho hành khách là sinh viên nhanh chóng hoàn thành việc xác minh tư cách nhận vé giảm giá.

Ngành đường sắt Trung Quốc khuyến cáo trong mùa du lịch Tết Nguyên đán, một số nhà ga và tàu hỏa sẽ có lượng hành khách lớn, vì vậy, hành khách cần sắp xếp thời gian đến nhà ga phù hợp, mang theo đồ đạc cá nhân theo đúng quy định và lên tàu theo thứ tự theo số hiệu tàu, ngày, khu vực và số ghế ghi trên vé.

Hoạt động “Xuân vận” năm 2025 của Trung Quốc sẽ bắt đầu từ ngày 14/1 đến ngày 22/2./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Pháp kích hoạt “điều khoản đặc biệt” thông qua ngân sách, rủi ro chính trị gia tăng

Thủ tướng Pháp kích hoạt “điều khoản đặc biệt” thông qua ngân sách, rủi ro chính trị gia tăng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã kích hoạt Điều 49.3 của Hiến pháp để thông qua một phần ngân sách năm 2026 mà không cần bỏ phiếu tại Quốc hội, trong bối cảnh các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc. Động thái nhằm tránh nguy cơ tê liệt ngân sách nhưng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh