(Baothanhhoa.vn) - Xã Xuân Du (Như Thanh) là vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho cảnh quan tươi đẹp, hùng vĩ. Trong những ngày đầu xuân, nơi đây không chỉ hấp dẫn du khách bởi sự lãng mạn của sắc đào phai, mà còn là "điểm hẹn" của lễ hội và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.

Du xuân ở Xuân Du

Xã Xuân Du (Như Thanh) là vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho cảnh quan tươi đẹp, hùng vĩ. Trong những ngày đầu xuân, nơi đây không chỉ hấp dẫn du khách bởi sự lãng mạn của sắc đào phai, mà còn là “điểm hẹn” của lễ hội và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.

Du xuân ở Xuân DuDu khách hành hương về Xuân Du dịp đầu xuân.

Đến Xuân Du trong những ngày đầu năm mới, hòa mình vào không khí rộn ràng mùa lễ hội Phủ Na, ngắm nhìn phong cảnh hữu tình, để cùng cầu mong cho một năm mới tốt lành. Bởi đây được biết đến là miền đất tâm linh, nổi tiếng với Di tích lịch sử và thắng cảnh Phủ Na - một trong những trung tâm tín ngưỡng lớn thờ Đức Thánh Mẫu Thượng Ngàn. Trong Lịch triều Hiến chương loại chí, nhà nghiên cứu Phan Huy Chú có viết: “Vùng đất Na Sơn (tức Xuân Du ngày nay) thuộc phủ Tĩnh Gia, nằm ở phía Tây Thanh Hoa. Ở miền thượng du, đất liền với huyện Đông Sơn, phía Tây Nam có nhiều ngọn núi trập trùng vòng quanh, một chi nhánh núi Na Sơn chót vót đứng thẳng trong dãy núi này có nhiều ngọn núi kỳ lạ, động đẹp...”. Vốn là vùng đất bán sơn địa, lại là nơi tọa lạc của Na Sơn Động Phủ nên mỗi độ tết đến xuân về (từ mùng 1 tết đến khoảng trung tuần tháng 2 âm lịch), người dân và du khách khắp nơi lại nô nức trở về đây trẩy hội. Với tâm tưởng thành kính, mọi người đến đây dâng hương, vãn cảnh, cùng mong ước được Mẫu ban phước cho quốc thái, dân an, nhân khang, vật thịnh, chở che cho cuộc sống an lành, hạnh phúc.

Du khách Lương Huyền Trang (Bắc Ninh), cho biết: “Từ lâu tôi đã được nghe kể về Phủ Na linh thiêng và tục xin nước thánh cầu may ở đây. Năm nay đến đây tôi thực sự ấn tượng với cảnh quan di tích rộng lớn, thoáng đãng, núi non hùng vĩ. Nơi đây còn bố trí các điểm check-in, nơi để du khách dừng chân nghỉ ngơi, phục vụ nước uống miễn phí và thường xuyên phát loa thông báo về các nội quy, quy định điểm đến để mọi người nắm bắt, thực hiện. Bởi vậy, chuyến du xuân của tôi và gia đình đến đây cảm thấy rất thoải mái, hoan hỉ”.

Xuân Du cũng chính là vùng đất được mệnh danh là “thủ phủ” đào phai. Nối tiếp cuộc hành hương mùa xuân, du khách có thể dạo một vòng để tham quan, check-in ở những vườn đào rộng lớn. Cũng bởi thiên nhiên ưu ái cho khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp mà hầu hết các hộ dân trên địa bàn xã đều trồng đào phai, hộ trồng ít cũng có tới vài chục gốc. Đến nay, diện tích trồng đào phai ở vùng đất này đã lên tới 280ha, tấp nập khách đến tham quan, mua đào vào mỗi dịp cận Tết Nguyên đán. Theo một số du khách, họ yêu thích giống đào phai ở đây bởi hoa có màu hồng nhạt, mang vẻ đẹp thuần khiết, nụ hoa to, cánh đẹp, bền màu và lâu tàn. Đặc biệt, khi hoa tàn cánh sẽ tự buông xuống mà không héo trên thân cây. Người dân trồng đào ở đây cho biết, cây đào phai rất thích hợp trồng ở vùng đất có ánh sáng vừa phải, đất sỏi... Vậy nên cây đào Xuân Du luôn sần sùi, nhặt mắt, xòe tán được người chơi ưa chuộng.

Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Như Thanh, Đinh Xuân Thắng, cho biết: Xã Xuân Du nổi tiếng với Di tích lịch sử và thắng cảnh Phủ Na, một trong những trọng điểm du lịch văn hóa tâm linh đầu xuân của tỉnh. Thêm vào đó, xã còn có làng nghề trồng hoa đào cảnh đã được UBND tỉnh công nhận. Chính vì vậy, vào dịp cận tết và những ngày đầu năm mới ở đây, mỗi ngày địa phương đón hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, vãn cảnh. Để thúc đẩy phát triển du lịch, huyện đã chú trọng phát huy nội lực kết hợp huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hạ tầng, phục vụ khách du lịch tại Di tích lịch sử và thắng cảnh Phủ Na. Cùng với đó, chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá điểm đến, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện, đảm bảo an toàn trong các hoạt động đón tiếp và phục vụ du khách dịp đầu xuân”.

Cũng như một số địa phương khác của tỉnh, dịp đầu xuân ở khắp các khu dân cư trên địa bàn xã Xuân Du còn tưng bừng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao. Đáng chú ý là các hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào Mường, thể hiện qua trang phục dân tộc, các điệu múa sạp hay những trò chơi dân gian như: đánh mảng, ném còn... thu hút đông đảo người dân tham gia, cổ vũ, du khách có thể tham gia trải nghiệm. Với sự kết hợp giữa thiên nhiên và văn hóa, du xuân Xuân Du hứa hẹn sẽ là cuộc hành trình khám phá miền đất tâm linh đầy hấp dẫn với mỗi du khách.

Bài và ảnh: Lê Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]