Dẫn độ trùm ma túy khét tiếng nhất Ecuador sang Mỹ
Ngày 20/7, Cơ quan quản lý trại giam Ecuador (SNAI) thông báo chính phủ nước này đã dẫn độ trùm buôn bán ma túy khét tiếng Adolfo Macias, biệt danh “Fito,” sang Mỹ, 1 tháng sau khi tên này bị bắt lại sau lần vượt ngục năm 2024 khỏi một nhà tù được trang bị an ninh ở mức tối đa.
Trùm buôn bán ma túy khét tiếng Adolfo Macias, biệt danh “Fito.” (Nguồn: AFP)
Tháng 4 vừa qua, Văn phòng Công tố liên bang thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi tố Macias - thủ lĩnh băng nhóm “Los Choneros,” với cáo buộc liên quan đến buôn bán cocaine, âm mưu tội phạm và vi phạm luật về vũ khí, trong đó có hành vi buôn lậu vũ khí.
Theo Tổ chức Giám sát Tội phạm có tổ chức Ecuador, băng nhóm Los Choneros do Macias cầm đầu có liên quan tới các tổ chức tội phạm lớn như Tập đoàn ma túy Sinaloa của Mexico hay Gulf Clan của Colombia - vốn được coi là mạng lưới xuất khẩu cocaine lớn nhất thế giới và các băng nhóm mafia vùng Balkan.
Trong phiên tòa hồi tuần trước tại thủ đô Quito của Ecuador, Macias đã chấp thuận bị dẫn độ sang Mỹ.
Macias là công dân Ecuador đầu tiên bị dẫn độ theo quy định mới trong một bộ luật mà Chính phủ Ecuador ban hành vào năm 2024, sau cuộc trưng cầu ý dân, do Tổng thống Daniel Noboa khởi xướng, nhằm tăng cường các biện pháp trấn áp các băng nhóm tội phạm.
Việc Macias trốn thoát khỏi nhà tù vào tháng 1/2024 đã kéo theo tình trạng bạo lực lan rộng, khiến quân đội và cảnh sát Ecuador phải triển khai một chiến dịch truy bắt quy mô lớn.
Chính phủ Ecuador treo thưởng 1 triệu USD cho ai cung cấp được thông tin giúp bắt giữ Macias. Trong khi đó, Tổng thống Noboa tuyên bố Ecuador đang trong tình trạng “xung đột vũ trang nội bộ” và ra lệnh triển khai quân đội và xe tăng để “vô hiệu hóa” các băng nhóm tội phạm.
Ngày 25/6, Macias bị phát hiện đang trốn trong một boongke được ngụy trang dưới lớp gạch lát sàn trong một ngôi nhà sang trọng ở cảng cá Manta - trung tâm hoạt động của băng nhóm Los Choneros. Tổng thống Noboa tuyên bố sẽ dẫn độ Macias sang Mỹ “càng sớm càng tốt.”
Từng được xem là vùng đất yên bình nằm giữa hai quốc gia xuất khẩu cocaine hàng đầu thế giới là Colombia và Peru, Ecuador những năm gần đây đã chứng kiến làn sóng bạo lực gia tăng khi các băng nhóm đối địch có liên quan tới các tập đoàn ma túy Mexico và Colombia tranh giành quyền kiểm soát địa bàn.
Theo dữ liệu của Chính phủ Ecuador, hơn 70% tổng lượng cocaine được sản xuất trên thế giới hiện nay được vận chuyển qua các cảng của Ecuador.
Năm 2024, quốc gia ở khu vực Nam Mỹ này đã thu giữ kỷ lục 294 tấn ma túy, chủ yếu là cocaine./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-07-21 16:15:00
Liên minh cầm quyền Nhật Bản đối mặt nguy cơ mất đa số tại Thượng viện
-
2025-07-21 16:10:00
Singapore, London và Hong Kong thống trị bảng xếp hạng đắt đỏ nhất thế giới
-
2025-07-21 14:25:00
Campuchia sửa đổi điều luật liên quan đến quốc tịch
Hãng hàng không Alaska Airlines tạm dừng khai thác toàn bộ các chuyến bay
Iran thông báo thời điểm đàm phán hạt nhân với E3
Thái Lan kích hoạt “phòng tác chiến” ứng phó bão Wipha
Trung Quốc triển khai nhiều biện pháp ứng phó cơn bão Wipha
Bầu cử Thượng viện Nhật Bản: Liên minh cầm quyền mất đa số
CHDC Congo và lực lượng M23 ký tuyên bố ngừng bắn, hướng tới hòa bình toàn diện