(Baothanhhoa.vn) - Cựu thủ tướng Đức tin EU sẽ không tồn tại nếu không có biên giới mở.

Cựu thủ tướng Đức: Châu Âu sẽ bị phá hủy

Cựu thủ tướng Đức tin EU sẽ không tồn tại nếu không có biên giới mở.

Cựu thủ tướng Đức: Châu Âu sẽ bị phá hủy

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Global Look Press.

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo các chính sách kiểm soát biên giới và di cư chặt chẽ có thể gây ra sự diệt vong cho Liên minh châu Âu, sau động thái gần đây của Berlin nhằm hạn chế dòng người xin tị nạn.

Bà Angela Merkel đã đưa ra những phát biểu này tại sự kiện Diễn đàn báo chí Tây Nam ở Neu-Ulm, nơi bà xuất hiện để giới thiệu cuốn hồi ký Tự do của mình .

“Tôi không tin chúng ta có thể giải quyết dứt điểm tình trạng di cư bất hợp pháp tại biên giới Đức-Áo hoặc Đức-Ba Lan... Tôi luôn ủng hộ các giải pháp của châu Âu”, Merkel cho biết khi được hỏi về các biện pháp mới nhất được nội các của Thủ tướng Friedrich Merz thông qua.

Các chính sách mới, được Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt đưa ra vào đầu tháng này, cấm các đơn xin tị nạn tại biên giới đất liền của Đức, đánh dấu sự đảo ngược lập trường mở cửa biên giới năm 2015 của Merkel. Ngoại lệ được dành cho trẻ em, phụ nữ mang thai và những cá nhân dễ bị tổn thương khác.

Theo Merkel, động thái này đe dọa cả quyền tự do di chuyển trong EU và tính toàn vẹn của khu vực Schengen, cho phép đi lại miễn thị thực trên hầu hết các nước trong khối. Bà nhấn mạnh bất kỳ cải cách nhập cư và đi lại nào cũng phải được thống nhất ở cấp độ EU. “Nếu không, chúng ta có thể chứng kiến ​​châu Âu bị phá hủy”, bà cảnh báo.

Chính sách cửa mở của Merkel vào năm 2015 đã vấp phải phản ứng dữ dội từ giới chính trị, khi những người chỉ trích gọi chính sách này là “thảm họa” sau khi hơn một triệu người di cư được phép vào Đức trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tị nạn 2015-2016.

Đức vẫn là điểm đến hàng đầu của EU đối với người xin tị nạn. Năm 2023, nước này đã nhận hơn 237.000 đơn xin tị nạn, chiếm khoảng 1/4 tổng số đơn xin tị nạn của khối, theo số liệu thống kê của EU .

Thủ tướng Friedrich Merz đã cam kết thắt chặt kiểm soát biên giới trong chiến dịch tranh cử trước cuộc bầu cử đột xuất vào tháng 2, trong bối cảnh công chúng ngày càng ủng hộ đảng cánh hữu Alternative for Germany (AfD), vốn nổi tiếng với lập trường cứng rắn chống nhập cư.

AfD cuối cùng đã giành được vị trí thứ hai với 20,8% số phiếu bầu toàn quốc nhưng đã bị các đảng chính thống loại khỏi các cuộc đàm phán liên minh và thành lập chính phủ.

Cảnh sát Đức cảnh báo các sĩ quan chỉ có thể thực thi các quy định mới trong “vài tuần nữa” do áp lực ngày càng tăng đối với nhân sự được triển khai tại biên giới, mặc dù chính phủ đã triển khai thêm 3.000 sĩ quan để hỗ trợ tại các cửa khẩu chính.

TD


TD

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]