Cựu chủ tịch Google cảnh báo AI sẽ sớm phớt lờ chỉ dẫn của con người, có thể thay thế lập trình viên trong vòng 1 năm nữa
Lời cảnh báo rằng AI đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của con người khiến giới công nghệ và các nhà lập pháp không thể làm ngơ.
Ông Eric Schmidt, cựu CEO Google - Ảnh: Shannon Stapleton/Reuters.
Trong một tuyên bố gây chú ý, cựu CEO Google Eric Schmidt cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc, đến mức sớm có thể tự học hỏi và cải thiện mà không cần đến sự chỉ dẫn của con người.
Phát biểu tại buổi hội thảo của tổ chức tư vấn chiến lược Special Competitive Studies Project (một dự án do chính ông thành lập), vị cựu CEO nhận định các hệ thống AI hiện hành đang bắt đầu vận hành độc lập, có thể tự học, tự cải tiến và thậm chí là lập kế hoạch một cách chủ động.
"Máy tính bây giờ đang biết cách tự hoàn thiện mình. Chúng học cách lên kế hoạch, và chẳng còn cần nghe theo chúng ta nữa", ông nhấn mạnh. Schmidt gọi hiện tượng này là “tự cải tiến đệ quy”, quá trình mà tại đó AI tự hình thành giả thuyết, thử nghiệm thông qua các phòng thí nghiệm robot và tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu mà không cần sự can thiệp nào từ con người.
Từng giữ vai trò đầu tàu tại Google từ năm 2001 đến 2011 và sau đó là Chủ tịch điều hành cho đến năm 2017, ông Schmidt đồng thời dự báo một cơn địa chấn sắp diễn ra trên thị trường lao động.
Theo ông, chỉ trong vòng một năm tới, AI có thể thay thế phần lớn - nếu không muốn nói là gần như toàn bộ - các lập trình viên hiện nay. Không những thế, AI còn đang tiến nhanh đến mức có thể vượt qua cả những chuyên gia xuất sắc nhất trong các lĩnh vực như toán học.
“Chúng tôi tin rằng AI đang bị đánh giá thấp, chứ không phải bị thổi phồng như nhiều người lầm tưởng”, Schmidt nói. Ông lấy ví dụ về các công cụ như ChatGPT, Claude, Gemini và Deepseek - dù không được huấn luyện chuyên biệt cho việc lập trình, nhưng lại đang được sử dụng phổ biến cho chính mục đích đó.
Khi đã có thể tự tinh chỉnh chính mình, AI sẽ bùng nổ với tốc độ đáng kinh ngạc, thậm chí vượt ra khỏi tầm kiểm soát của con người - Hình minh họa.
Không chỉ dừng lại ở công nghệ, Schmidt còn lên tiếng cảnh báo trước Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Mỹ về thách thức lớn trong lĩnh vực năng lượng. Ông nhấn mạnh, với tốc độ phát triển hiện tại, nhu cầu điện năng dành cho AI sẽ sớm vượt quá khả năng mà hệ thống lưới điện hiện nay có thể đáp ứng.
"Mọi người đang nghĩ đến việc xây dựng các trung tâm dữ liệu tiêu thụ tới 10 gigawatt. Trong khi đó, một nhà máy điện hạt nhân trung bình của Mỹ chỉ cung cấp được khoảng 1 gigawatt mà thôi", ông ví dụ.
Trước nguy cơ tụt hậu, ông kêu gọi chính phủ Mỹ cần nhanh chóng điều chỉnh chính sách năng lượng, đẩy mạnh đầu tư vào cả nguồn năng lượng tái tạo và không tái tạo để đảm bảo quốc gia không bị các cường quốc bỏ xa.
Ngoài ra, Schmidt cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường giám sát đối với các mô hình AI, đặc biệt là các nền tảng mã nguồn mở - mà theo ông, nếu không được kiểm soát tốt, có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia.
Tuy nhiên, ông cũng khẳng định AI vẫn cần sự quản trị từ con người và dựa vào dữ liệu chất lượng cao mới có thể phát huy tối đa tiềm năng.
“Các nhà khoa học phải là người kiểm soát, còn AI chỉ nên là công cụ hỗ trợ - đó mới là trật tự đúng”, Schmidt kết luận.
Theo VTV
{name} - {time}
-
2025-04-18 09:00:00
Trung Quốc chế tạo thành công bộ nhớ bán dẫn nhanh nhất thế giới
-
2025-04-17 14:33:00
Hàn Quốc thử nghiệm radar “khắc chế” thiết bị bay không người lái
-
2025-04-16 10:54:00
Nên mua cáp chuyển đổi hãng nào tốt?
Thêm lựa chọn cho người dùng Android khi tìm đường, định vị
Nhật Bản cấy ghép thành công mô thận cho thai nhi chuột
Phát triển máy in phun khô đầu tiên trên thế giới
Top Website bán eSIM du lịch uy tín 2025
Tính năng giúp người dùng Windows 11 không gặp phiền phức từ thông báo cập nhật
Hướng dẫn cách lắp đặt camera tại nhà chi tiết, đúng chuẩn từ A đến Z
Bảo vệ doanh nghiệp của bạn với Bizfly anti ddos - Giải pháp an ninh mạng hiệu quả
Người dùng ChatGPT tăng kỷ lục nhờ công cụ tạo ảnh “gây sốt”