Chốt phương án bảo đảm an toàn cho học sinh sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa
UBND xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa đã chốt phương án bảo đảm an toàn cho học sinh trước mùa mưa lũ, sau khi điểm trường lẻ khu suối Tung, bản Xa Lao, Trường Tiểu học Trung Lý 1 xuất hiện nhiều vết nứt, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Chiều 22/8, ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý cho biết, ngay sau khi Báo điện tử Thanh Hóa đăng bài “Cận cảnh điểm trường chằng chịt vết nứt giữa vùng từng sạt lở”, phản ánh nguy cơ mất an toàn tại điểm trường lẻ khu suối Tung, UBND xã đã tổ chức họp và triển khai phương án bảo đảm an toàn cho học sinh.

Điểm trường lẻ khu suối Tung, bản Xa Lao xuống cấp sau tác động của mưa lũ và động đất năm 2025.
Theo ông Thắng, trước mắt xã sẽ đưa học sinh đang học tại điểm trường lẻ khu suối Tung đến học tại điểm trường lẻ khu Nà Ón cũ, nay thuộc bản Xa Lao, nhằm bảo đảm an toàn, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. Kiên quyết không để các em học tại điểm trường đã xuống cấp.
UBND xã Trung Lý đã báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa về hiện trạng điểm trường lẻ khu suối Tung, đồng thời tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ an toàn của công trình.

Điểm trường lẻ khu suối Tung, bản Xa Lao, xã Trung Lý.
Sau khi kiểm tra, đánh giá toàn diện mức độ an toàn của điểm trường, xã sẽ có phương án cụ thể. Nếu nền móng, địa chất bảo đảm an toàn, xã sẽ tiến hành tu sửa, nâng cấp để học sinh có thể tiếp tục học tập ngay tại bản.
Trường hợp công trình không bảo đảm an toàn, UBND xã sẽ chốt phương án để các em học tại điểm trường khu Nà Ón cũ, nay là bản Xa Lao, cho đến khi dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân khu Tung được khởi công và hoàn thành, bàn giao cho 63 hộ dân đồng bào Mông.
Chiều cùng ngày, cô giáo Ngô Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lý 1 cho biết, sau khi Báo điện tử Thanh Hóa phản ánh thực trạng điểm trường xuống cấp, nhà trường đã có báo cáo gửi UBND xã Trung Lý.
Tại buổi làm việc với UBND xã Trung Lý ngày 20/8, nhà trường báo cáo phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, đồng thời đề xuất gia cố, sửa chữa các phòng học tại điểm trường khu suối Tung. Nếu công trình không bảo đảm an toàn, nhà trường đề xuất tạm thời chuyển học sinh đến các điểm trường lân cận.
Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND xã yêu cầu việc tổ chức dạy học cho học sinh khu suối Tung phải đặt an toàn lên hàng đầu. Trước mắt, khi điểm trường chưa thể sửa chữa, UBND và nhà trường thống nhất đưa học sinh đến học tại điểm trường bản Xa Lao.

Điểm trường lẻ khu Nà Ón, bản Xa Lao - nơi dự kiến 30 học sinh ở khu suối Tung đến học tập.
Trước đó, ngày 19/8, Báo điện tử Thanh Hóa có bài phản ánh nguy cơ mất an toàn đối với giáo viên và học sinh tại điểm trường lẻ khu suối Tung, bản Xa Lao, Trường Tiểu học Trung Lý 1. Điểm trường cách trung tâm xã Trung Lý gần 10km, hiện là nơi học tập của gần 30 học sinh dân tộc Mông.
Các phòng học tại đây xuất hiện nhiều vết nứt khi năm học mới cận kề, cũng là lúc mùa mưa lũ đang đến. Những vết nứt trên tường không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng công trình mà còn làm dấy lên lo ngại về an toàn cho học sinh, giáo viên.

Những vết nứt chằng chịt ở điểm trường lẻ khu suối Tung tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho việc dạy và học.
Sau nhiều năm chịu tác động của mưa lũ, sạt lở đất, công trình đã xuống cấp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Phía sau điểm trường là khu vực từng xảy ra sạt lở, lũ cuốn trôi tài sản của người dân vào năm 2019.
Theo người dân địa phương, tình trạng xuống cấp của điểm trường có thể liên quan đến trận lũ, sạt lở năm 2019. Khoảng 2 năm trở lại đây, đặc biệt sau trận động đất năm 2025, các vết nứt bên hông lớp học ngày càng lớn, trong khi mùa mưa lũ lại đang cận kề.
Đặng Trung - Hoàng Đông






Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu