Canada và các nước Bắc Âu tăng cường hợp tác quốc phòng

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15/3 theo giờ địa phương, Thủ tướng Canada Mark Carney đã có cuộc gặp với lãnh đạo 5 quốc gia Bắc Âu gồm Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và Iceland tại thủ đô Oslo của Na Uy nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh khu vực.

Canada và các nước Bắc Âu tăng cường hợp tác quốc phòng

Ngày 15/3 theo giờ địa phương, Thủ tướng Canada Mark Carney đã có cuộc gặp với lãnh đạo 5 quốc gia Bắc Âu gồm Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và Iceland tại thủ đô Oslo của Na Uy nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh khu vực.

Canada và các nước Bắc Âu tăng cường hợp tác quốc phòng

Thủ tướng Iceland Kristrun Mjoll Frostadottir, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo tổ chức họp báo chung trong một cuộc gặp tại tòa nhà đại diện chính phủ ở Oslo, Na Uy, ngày 15 tháng 3 năm 2026. Ảnh: AFP.

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, các bên cho biết sẽ tăng cường phối hợp trong mua sắm quốc phòng, tổ chức các cuộc tập trận chung và nâng cao năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng, qua đó góp phần củng cố an ninh và ổn định tại khu vực Bắc Cực trên cơ sở luật pháp quốc tế và các giá trị chung.

Canada và các nước Bắc Âu tăng cường hợp tác quốc phòng

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, các bên cho biết sẽ tăng cường phối hợp trong mua sắm quốc phòng, tổ chức các cuộc tập trận chung và nâng cao năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng, qua đó góp phần củng cố an ninh và ổn định tại khu vực Bắc Cực trên cơ sở luật pháp quốc tế và các giá trị chung. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh các nước tham dự đều đối mặt với nhiều thách thức an ninh mới, trong đó hợp tác với các quốc gia Bắc Âu giữ vai trò quan trọng đối với lợi ích chiến lược của Canada. Ông cho rằng việc phối hợp chi tiêu quốc phòng sẽ giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực và tăng cường khả năng bảo vệ người dân.

Ông Carney cho biết, Canada vẫn tiếp tục mua sắm quốc phòng từ Mỹ, song sẽ thúc đẩy nhiều hơn các dự án hợp tác với các đối tác khác.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhận định, trật tự thế giới cũ đã thay đổi, do đó các quốc gia cần xây dựng những cơ chế hợp tác mới dựa trên các giá trị chung. Bà cũng đánh giá cao sáng kiến tăng cường liên kết giữa các “cường quốc tầm trung” mà Thủ tướng Carney nêu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hồi tháng 1.

Trong khi đó, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho rằng nỗ lực này thể hiện việc các quốc gia có quy mô trung bình đang tìm kiếm những hình thức hợp tác linh hoạt, mở rộng phối hợp trong một số lĩnh vực với các đối tác khác như Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, thương mại quốc tế, phát triển kinh tế xanh và tăng cường an ninh tại khu vực Bắc Cực. Các nước tham dự đều có lãnh thổ tại khu vực này và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định tại vùng cực.

Thanh Vân

Nguồn Reuters.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bước chạy đà thuận lợi

Bước chạy đà thuận lợi

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng sâu sắc nhưng sự phụ thuộc kinh tế lẫn nhau vẫn rất lớn, các quan chức kinh tế hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành vòng đàm phán kéo dài 2 ngày tại Paris (14-15/3) nhằm giảm căng thẳng thương mại...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh