Bức tranh nông thôn mới thắm sắc màu áo Bộ đội Cụ Hồ

(Baothanhhoa.vn) - Với bà con bản Chăm, xã Xuân Phú (Quan Hóa), cuộc sống đã từng bước giảm bớt khó khăn một phần nhờ sự “chung sức” của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Quan Hóa.

Bức tranh nông thôn mới thắm sắc màu áo Bộ đội Cụ Hồ

Với bà con bản Chăm, xã Xuân Phú (Quan Hóa), cuộc sống đã từng bước giảm bớt khó khăn một phần nhờ sự “chung sức” của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Quan Hóa.

Bức tranh nông thôn mới thắm sắc màu áo Bộ đội Cụ HồLực lượng vũ trang huyện Quan Hóa giúp Nhân dân xây dựng cảnh quan, môi trường.

Trước đây, cuộc sống bà con hầu như phụ thuộc vào tự nhiên và phát nương làm rẫy. Thực hiện chủ trương của Bộ CHQS tỉnh hướng về địa phương khó khăn để chung sức XDNTM, Ban CHQS huyện Quan Hóa đã phối hợp giúp đỡ bản Chăm. Ngoài việc trích kinh phí mua tặng các gia đình đặc biệt khó khăn trong bản mỗi hộ một cặp lợn giống, Ban CHQS huyện còn huy động lực lượng giúp các gia đình làm chuồng nuôi nhốt, làm vườn trồng rau xanh, cải tạo vườn đồi... Đồng thời, tặng các hộ gà giống và ngô giống; hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nuôi, trồng. Đến nay nhiều gia đình ở bản Chăm đã có vườn rau xanh, mô hình chăn nuôi hiệu quả.

Để thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa chung sức XDNTM”, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở. Công tác tuyên truyền, giáo dục được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ LLVT về tầm quan trọng của việc thực hiện phong trào, xem đó là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm, nghĩa vụ thể hiện bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Quân đội từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ”. Kế hoạch thực hiện phong trào được xây dựng hằng năm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực như: các cơ quan, đơn vị huy động kinh phí từ đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và tiết kiệm chi tiêu mỗi năm hỗ trợ 1 xã XDNTM; ban CHQS các huyện miền núi mỗi năm hỗ trợ xây dựng 1 thôn, bản đạt tiêu chí NTM; Bộ CHQS tỉnh đỡ đầu giúp 2 đến 3 xã giảm nghèo, XDNTM.

Hướng về nơi khó khăn để chung sức thực hiện phong trào thi đua “LLVT Thanh Hóa chung sức XDNTM”, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, những năm qua LLVT tỉnh đã có những đóng góp đáng kể góp phần cùng các địa phương đẩy nhanh tiến độ XDNTM. Để việc “chung sức” đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hướng về địa phương khó khăn để đỡ đầu, giúp đỡ Nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Căn cứ vào tình hình cụ thể của thôn, bản, các cơ quan, đơn vị đưa ra những chương trình phối hợp, giúp đỡ hiệu quả, cụ thể như: xây dựng, nâng cấp trường mầm non, hỗ trợ bàn ghế, sách vở cho học sinh; xây mới nhà văn hóa thôn bản; xây dựng trạm y tế quân, dân y kết hợp; làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng... với hàng chục nghìn ngày công của cán bộ, chiến sĩ, góp phần làm cho bức tranh nông thôn thêm thắm sắc màu áo Bộ đội Cụ Hồ.

Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã đề ra chương trình, chủ trương cụ thể, rõ ràng. Ngoài việc tham gia có hiệu quả vào phong trào chung của địa phương, chúng tôi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu, giúp đỡ một đến hai thôn bản khó khăn XDNTM. Nhận đỡ đầu, hỗ trợ các địa phương, bên cạnh giúp ngày công lao động, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất, các cơ quan, đơn vị trích quỹ vốn mua cây giống, vật nuôi, công cụ sản xuất tặng các hộ gia đình đặc biệt khó khăn trong thôn bản. Nhờ vậy, các thôn bản khó khăn sau một thời gian nhận hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị đều có chuyển biến đáng kể”.

Phát huy truyền thống “Gắn bó máu thịt với Nhân dân, quân với dân một ý chí”, với chức năng đội quân công tác và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua “LLVT Thanh Hóa chung sức XDNTM” đã được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Từ những việc làm thiết thực, như hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, tham gia XDNTM, LLVT tỉnh đã huy động 9.461 ngày công, trên 6 tỷ đồng, 500 tấn xi măng, 20.000 khối cát, đá nâng cấp trên 70km đường giao thông liên thôn, sân nhà văn hóa thôn, bản; đào, đắp khơi thông 1.587km kênh mương nội đồng; tham gia hỗ trợ 363 xã, 717 thôn, bản đạt chuẩn NTM; 97 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 23 xã và 489 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn XDNTM. LLVT tỉnh đã phối hợp hỗ trợ xây dựng 261 “Nhà Đại đoàn kết”, 18 “Nhà đồng đội”, 56 “Nhà tình nghĩa”; 4 “Nhà 100 đồng” cho các đối tượng là quân nhân, gia đình chính sách, người nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở với số tiền 27 tỷ đồng. Từ đó, góp phần quan trọng để diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Bài và ảnh: Hoàng Lan

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”

Thanh Hóa làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Ngay từ những năm tháng đầu tiên chống thực dân Pháp tái xâm lược, trong muôn vàn khó khăn của đất nước, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Lời kêu gọi được truyền đi như lời hiệu triệu, thôi thúc đồng bào và...
Sẵn sàng lên đường khi có lệnh gọi!

Sẵn sàng lên đường khi có lệnh gọi!

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần “Vì nước...
Học và làm theo Bác ở Trường THPT Triệu Sơn 3

Học và làm theo Bác ở Trường THPT Triệu Sơn 3

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Tại Trường THPT Triệu Sơn 3, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, giáo viên (CBGV), học sinh, đưa...
Dòng họ một lòng theo Đảng

Dòng họ một lòng theo Đảng

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Ở xã biên giới Pù Nhi - nơi có gần 80% dân số là đồng bào Mông, người dân nơi đây tự hào vì có người con ưu tú là cụ Hơ Lão Tú và dòng họ Hơ một lòng theo Đảng.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh