Biểu tượng hòa bình từ thành phố Hiroshima tại Liên hợp quốc
Ngày 5/5, khuôn viên trụ sở Liên hợp quốc tiếp nhận hai cây hồng non từ thành phố Hiroshima của Nhật Bản như biểu tượng cho nỗ lực kiến tạo hòa bình toàn cầu, trong bối cảnh năm nay tròn 80 năm vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản cũng như 80 năm thành lập Liên hợp quốc.
Cây hồng non được trồng tại khuôn viên trụ sở Liên hợp quốc. (Ảnh: nippon)
Phát biểu tại buổi lễ trồng cây, bà Izumi Nakamitsu, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề giải trừ quân bị, cho biết 2 cây hồng non vừa được trồng đã mọc lên từ hạt giống còn sống sót 80 năm trước, sau vụ ném hạt nhân năm 1945 tại Hiroshima.
Mô tả những cây này là “biểu tượng của hòa bình” và “sức sống kiên cường," bà Izumi Nakamitsu hy vọng chúng sẽ tiếp tục tồn tại trong 80 năm tới và xa hơn nữa.
Đại sứ Ghana tại Liên hợp quốc, người giữ chức Chủ tịch tiểu ban về Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), ông Harold Agyeman, bày tỏ hy vọng những cây non này sẽ là biểu tượng cho quyết tâm đoàn kết và khát vọng bền bỉ nhằm củng cố vị trí của Liên hợp quốc là trụ cột hy vọng cho nhân loại trong thời đại ngày nay./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-07-11 14:03:00
Mỹ siết chặt chương trình Head Start do liên quan đến vấn đề người di cư
-
2025-07-11 13:05:00
Bitcoin tiếp tục đà tăng tốc, phá vỡ mốc 113.000 USD
-
2025-07-11 08:50:00
Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại: Tín hiệu thay đổi trong lập trường của Washington về Ukraine?
OPEC khẳng định dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu đến 2050
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không ra hầu tòa
Nắng nóng kỷ lục quét qua Nga, nhiệt độ có nơi vượt 40 độ C
Nợ của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 1.200.000 tỷ won
Litva đầu tư 1,2 tỷ đô la tăng cường phòng thủ biên giới với Nga
Đại học Thụy Sĩ bí mật tiến hành thí nghiệm AI để điều khiển tâm trí
Hy Lạp bác bỏ lời kêu gọi cung cấp tên lửa Patriot của Ukraine
Hàng loạt máy bay không người lái Ukraine tấn công Moscow
Ấn Độ thử nghiệm thành công thủy lôi đa cảm biến, tăng cường năng lực hải quân