Anh siết an ninh, cho phép binh sỹ bắn hạ UAV đe dọa căn cứ quân sự

Telegraph đưa tin binh sỹ Anh sẽ được trao quyền mới cho phép bắn hạ các thiết bị bay không người lái đe dọa căn cứ quân sự của nước này, Bộ trưởng Quốc phòng John Healey dự kiến công bố ngày 21/10.

Anh siết an ninh, cho phép binh sỹ bắn hạ UAV đe dọa căn cứ quân sự

Telegraph đưa tin binh sỹ Anh sẽ được trao quyền mới cho phép bắn hạ các thiết bị bay không người lái đe dọa căn cứ quân sự của nước này, Bộ trưởng Quốc phòng John Healey dự kiến công bố ngày 21/10.

Anh siết an ninh, cho phép binh sỹ bắn hạ UAV đe dọa căn cứ quân sự

Binh sỹ Anh được phép bắn hạ các UAV đe dọa căn cứ quân sự. (Nguồn: DPSUkraine)

Theo Telegraph, ông Healey sẽ trình bày tầm nhìn bảo vệ các căn cứ quân sự trọng yếu của Anh trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga.

Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ cắt giảm “thủ tục hành chính” trong việc ứng phó khi phát hiện thiết bị bay không người lái, cho phép binh sỹ hành động quyết đoán hơn bằng súng trường hoặc công nghệ chuyên dụng.

Năm ngoái, việc phát hiện hàng loạt thiết bị bay không người lái bí ẩn tại 4 căn cứ không quân Anh do lực lượng Mỹ sử dụng - gồm RAF Lakenheath và RAF Mildenhall ở hạt Suffolk, RAF Feltwell ở hạt Norfolk và RAF Fairford ở hạt Gloucestershire - đã khiến giới chức lo ngại, buộc Bộ Quốc phòng triển khai 60 binh sỹ bảo vệ.

Nguồn tin cho biết các quyền hạn mới trước mắt chỉ áp dụng với cơ sở quân sự, song Chính phủ “không loại trừ khả năng mở rộng sang các cơ sở trọng yếu khác như sân bay.”

Ông Healey dự kiến phát biểu: “Chúng tôi luôn làm những gì cần thiết để bảo đảm an toàn cho người dân Anh. Hiện chúng tôi đang xây dựng các quyền hạn mới - sẽ được đưa vào luật thông qua dự luật Lực lượng vũ trang - cho phép bắn hạ thiết bị bay không người lái chưa xác định trên các cơ sở quân sự của Anh.”

Hiện, quân đội chỉ được phép sử dụng thiết bị chuyên dụng để phát hiện, chiếm quyền điều khiển hoặc gây nhiễu tín hiệu GPS của thiết bị bay không người lái.

Kế hoạch mới sẽ bổ sung “phương án tác chiến trực tiếp” cho phép binh sỹ hoặc cảnh sát Bộ Quốc phòng bắn hạ tại chỗ, điều kiện chỉ được phép thực hiện trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Thời điểm có hiệu lực của quy định mới chưa được xác định, song giới lãnh đạo quốc phòng ngày càng lo ngại trước nguy cơ xâm nhập của thiết bị bay không người lái vào không phận Anh, cũng như các vụ tấn công mạng từ Trung Quốc và Nga.

Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 16/10 đã trình bày sáng kiến mới về hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái nhằm tăng cường an ninh tại khu vực phía Đông của khối.

Sáng kiến này sẽ được đưa vào lộ trình chính sách quốc phòng của EU, hướng tới việc bước đầu triển khai hệ thống phòng thủ UAV từ cuối năm 2026 và hoàn thiện toàn bộ hệ thống vào cuối năm 2027.

Hệ thống sẽ bao gồm các thiết bị phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn sự xâm nhập của UAV, góp phần bảo đảm an ninh không phận và hỗ trợ các quốc gia thành viên trong việc phối hợp phòng thủ.

Bước đi trên thể hiện quyết tâm của EU trong việc chủ động ứng phó các mối đe dọa công nghệ cao đồng thời tăng cường hợp tác quốc phòng, củng cố an ninh khu vực và bảo vệ các giá trị, quyền lợi chung của khối này./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Xung đột tái bùng phát, Isarel không kích Gaza

Xung đột tái bùng phát, Isarel không kích Gaza

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tình hình căng thẳng đang leo thang tại Gaza, nơi lệnh ngừng bắn được Mỹ làm trung gian đang đứng trước thử thách nghiêm trọng nhất kể từ khi có hiệu lực. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 19/10 tuyên bố đã ra lệnh cho quân đội đáp trả mạnh...
Liên minh mới, kỳ vọng mới

Liên minh mới, kỳ vọng mới

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Sự kiện Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Đổi mới Nhật Bản (Nippon Ishin no Kai - JIP) đạt được thỏa thuận liên minh đang đánh dấu một thời khắc có thể được xem là bước ngoặt của chính trị Nhật Bản trong nhiều năm trở lại đây. Việc hai lực lượng cùng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh