Anh cho phép Mỹ dùng căn cứ để tấn công các mục tiêu Iran tại eo biển Hormuz
Một người phát ngôn của chính phủ Anh vừa xác nhận rằng, nước này sẽ cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của mình để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm tên lửa của Iran đang được sử dụng để nhắm mục tiêu vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz.

Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự để không kích các địa điểm Iran, đe dọa hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Ảnh: Anadolu.
Theo tuyên bố của Phố Downing, quyết định được đưa ra sau khi các bộ trưởng trong nội các Anh nhóm họp vào chiều ngày 20/3 để thảo luận về cuộc xung đột đang diễn ra, bao gồm việc Iran tiếp tục phong tỏa eo biển và các cuộc tấn công leo thang nhằm vào tàu thuyền cũng như các cơ sở dầu khí.
Người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết: “Các bộ trưởng xác nhận rằng thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh trong khuôn khổ phòng vệ tập thể của khu vực bao gồm các hoạt động phòng thủ của Mỹ nhằm làm suy giảm các địa điểm tên lửa và năng lực đang được sử dụng để tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz”.
Người phát ngôn này cũng nhấn mạnh rằng, Anh đang “phối hợp chặt chẽ” với các đối tác quốc tế để xây dựng kế hoạch bảo vệ hoạt động vận tải thương mại khỏi các cuộc tấn công của Iran, nhưng khẳng định lập trường của nước này đối với cuộc chiến không thay đổi. Tuyên bố nêu rõ: “Tôi xin nhắc lại rằng các nguyên tắc định hướng cách tiếp cận của Anh đối với cuộc xung đột vẫn không thay đổi: Anh tiếp tục cam kết bảo vệ người dân, lợi ích và các đồng minh của mình, hành động phù hợp với luật pháp quốc tế và không bị cuốn vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn”.
Thủ tướng Keir Starmer ban đầu đã từ chối yêu cầu cho phép máy bay Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh để tấn công Iran. Tuy nhiên, ngay sau khi Tehran phát động chiến dịch đáp trả để phản ứng với các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel, ông Starmer đã thay đổi quyết định và cho phép Mỹ sử dụng căn cứ Diego Garcia tại quần đảo Chagos và căn cứ RAF Fairford ở Anh cho một số phần trong chiến dịch quân sự.

Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định rằng Vương quốc Anh sẽ không bị cuốn vào một cuộc chiến rộng hơn với Iran. Ảnh: SCMP.
Quyết định ngày 20/3 sẽ mở rộng phạm vi cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích Anh và Thủ tướng Starmer về cách tiếp cận của nước này đối với tình hình Trung Đông, đồng thời bác bỏ đề nghị của Anh trong những ngày đầu chiến sự về việc điều hai tàu sân bay tới khu vực. Tuần này, ông tiếp tục gây áp lực lên Anh và các đồng minh châu Âu khác tham gia nỗ lực quân sự nhằm mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng vận chuyển khoảng một phần năm nguồn cung dầu mỏ toàn cầu mỗi ngày.
Mặc dù một số nước NATO, bao gồm cả Anh, đã thể hiện “sẵn sàng đóng góp” cho các nỗ lực này, họ vẫn từ chối lời kêu gọi tham gia cuộc chiến ở quy mô rộng hơn. Cũng ngày 20/3, ông Trump đã gọi NATO là “con hổ giấy” và “những kẻ hèn nhát,” bác bỏ lập trường phản đối chung của khối đối với việc tham gia các cuộc tấn công.
Thúy Hà
Nguồn: The Hill

![[Infographics] Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031](http://c.baothanhhoa.vn/media/auto/460/news/2611/199d3220203t11358l1-kq-ty-le-hdnd-19.webp)



Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu