Ý trang bị cho Ukraine 400 xe bọc thép chở quân và một hệ thống vệ tinh
Ngày 17/5, Ý đã công bố một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, cung cấp 400 xe bọc thép chở quân M113 và một hệ thống giám sát vệ tinh không xác định để tăng cường khả năng phòng thủ của Kiev trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra.
Ảnh: Defence-Blog/Bulgarianmilitary.
Thông báo này, được đưa tin từ các nguồn đáng tin cậy bao gồm cả hãng thông tấn Ý il Giornale, đánh dấu gói viện trợ quân sự thứ 11 của Ý cho Ukraine kể từ tháng 2/2022, nhấn mạnh cam kết liên tục của Rome trong việc hỗ trợ Ukraine, đồng thời củng cố vai trò của Ý như một bên chủ chốt trong hợp tác quốc phòng châu Âu.
Gói hỗ trợ được Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto xác nhận, nhằm mục đích tăng cường khả năng cơ động trên bộ và nhận thức tình hình của Ukraine, những yếu tố quan trọng trong việc chống lại lực lượng Nga.
Xe bọc thép chở quân M113, nền tảng của gói viện trợ này, là loại xe có bánh xích hoàn chỉnh do Tập đoàn FMC Mỹ phát triển vào cuối những năm 1950. Được Quân đội Mỹ triển khai lần đầu tiên vào năm 1961, M113 đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều cuộc xung đột, tạo dựng được danh tiếng về độ tin cậy và tính linh hoạt.
Quyết định cung cấp 400 xe M113 của Ý có thể xuất phát từ kho dự trữ quân sự đã ngừng hoạt động của nước này, bao gồm xe M113, xe tăng Leopard 1 và pháo tự hành M109L.
Bên cạnh đó, việc đưa hệ thống giám sát vệ tinh vào gói viện trợ bổ sung thêm chiều hướng chiến lược cho đóng góp của Ý. Mặc dù các chi tiết cụ thể về hệ thống vẫn chưa được tiết lộ, nhưng vai trò của nó có thể sẽ nâng cao năng lực tình báo, giám sát và trinh sát của Ukraine.
Hệ thống vệ tinh cung cấp hình ảnh và dữ liệu thời gian thực, cho phép các chỉ huy theo dõi chuyển động của quân đội, phát hiện vị trí pháo binh và phối hợp tấn công chính xác. Các hệ thống như vậy đặc biệt có giá trị trong chiến trường rộng lớn của Ukraine, nơi lực lượng Nga đã sử dụng máy bay không người lái và pháo binh tầm xa.
Việc thiếu thông tin cụ thể về hệ thống này đã làm dấy lên suy đoán, khi một số nhà phân tích cho rằng nó có thể liên quan đến các dịch vụ hình ảnh vệ tinh thương mại hoặc một nền tảng quân sự do các công ty Ý phát triển như Leonardo SpA, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ và quốc phòng.
Viện trợ quân sự của Ý phù hợp với chiến lược của nước này là hỗ trợ Ukraine thông qua cả kênh song phương và đa phương. Kể từ năm 2022, Rome đã cung cấp 10 gói viện trợ, bao gồm hệ thống phòng không SAMP/T của Pháp-Ý, tên lửa Storm Shadow và lựu pháo M109L.
Hệ thống vệ tinh và M113 là một phần trong nỗ lực của châu Âu nhằm duy trì năng lực quân sự choUkraine khi sự hỗ trợ của Mỹ trở nên bất ổn. Chính quyền Mỹ đã ra tín hiệu tập trung vào việc đàm phán ngừng bắn.
Quan điểm này đã thúc đẩy các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Ý, tăng cường đóng góp của họ. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã nổi lên như một người ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine, cam kết viện trợ quân sự 1,7 tỷ euro cho năm 2025, một số tiền kỷ lục đối với Rome.
Những nỗ lực ngoại giao của Meloni, bao gồm đề xuất về các đảm bảo an ninh theo kiểu NATO cho Ukraine, phản ánh tham vọng của Ý trong việc định hình bối cảnh địa chính trị trong khi vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Washington.
Khi châu Âu chuẩn bị cho những thay đổi tiềm tàng trong chính sách của Mỹ, lập trường chủ động của Ý định vị nước này như một chốt chặn trong liên minh xuyên Đại Tây Dương. Liệu viện trợ này có làm thay đổi cán cân có lợi cho Ukraine hay chỉ kéo dài một cuộc xung đột mệt mỏi là một câu hỏi mở, một câu hỏi phụ thuộc vào động lực của cuộc chiến hiện đã bước sang năm thứ tư.
TD
{name} - {time}
-
2025-05-18 11:39:00
Mỹ phản đối các cuộc đàm phán vô tận về Ukraine
-
2025-05-18 11:29:00
Giành chiến thắng khi ở trong tù, liệu cựu Tổng thống Philippines có thể trở thành thị trưởng?
-
2025-05-17 22:59:00
Ông Trump thông báo về cuộc điện đàm với tổng thống Nga
Tổng thống Nga có thể gặp Tổng thống Ukraine nếu đạt được một số thỏa thuận nhất định
Tổng thống Mỹ: Washington và Moscow sẽ đạt được thỏa thuận hoà bình
NATO thất vọng vì lập trường của Mỹ về các cuộc đàm phán Nga-Ukraine
Người đàn ông Úc chiến đấu cho Ukraine bị Nga tuyên án 13 năm tù
Ba Lan cáo buộc Nga tấn công mạng trước cuộc bầu cử tổng thống
Đại sứ quán Nga tại Anh: London đứng sau mọi leo thang xung đột ở Ukraine
Israel phát động chiến dịch quân sự mới ở Gaza
Tổng thống Mỹ: Hàng tỷ đô la bị phung phí vào viện trợ cho Ukraine
Mỹ cảnh báo Iran đang quá gần với vũ khí hạt nhân