WHO cảnh báo tình trạng khủng hoảng sức khỏe tâm thần trong đội ngũ bác sĩ và y tá tại châu Âu

(Baothanhhoa.vn) - Một báo cáo mới của Văn phòng châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 11/10 cảnh báo tình trạng khủng hoảng sức khỏe tâm thần trong đội ngũ bác sĩ và y tá tại châu Âu, với 30% người bị trầm cảm hoặc lo âu, tỷ lệ cao gấp 5 lần so với dân số chung.

WHO cảnh báo tình trạng khủng hoảng sức khỏe tâm thần trong đội ngũ bác sĩ và y tá tại châu Âu

Một báo cáo mới của Văn phòng châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 11/10 cảnh báo tình trạng khủng hoảng sức khỏe tâm thần trong đội ngũ bác sĩ và y tá tại châu Âu, với 30% người bị trầm cảm hoặc lo âu, tỷ lệ cao gấp 5 lần so với dân số chung.

WHO cảnh báo tình trạng khủng hoảng sức khỏe tâm thần trong đội ngũ bác sĩ và y tá tại châu Âu

WHO cảnh báo tình trạng khủng hoảng sức khỏe tâm thần trong đội ngũ bác sĩ và y tá tại châu Âu, với 30% người bị trầm cảm hoặc lo âu (Ảnh: al24news)

Báo cáo dựa trên hơn 90.000 phản hồi từ nhân viên y tế tại 27 quốc gia EU, Iceland và Na Uy, ghi nhận các số liệu đáng lo ngại: Hơn 30% bác sĩ và y tá báo cáo trầm cảm. 10% cho biết đã từng có ý nghĩ tự sát hoặc làm tổn thương bản thân. 1/3 nhân viên y tế từng bị bắt nạt hoặc đe dọa bạo lực tại nơi làm việc trong năm qua. 10% bị bạo lực thể xác hoặc quấy rối tình dục. 25% bác sĩ làm việc hơn 50 giờ mỗi tuần. 32% bác sĩ và 25% y tá làm việc theo hợp đồng tạm thời, gia tăng tâm lý bất an về việc làm

Ông Hans Kluge, Giám đốc WHO khu vực châu Âu, nhấn mạnh trong thông cáo: “Khủng hoảng sức khỏe tâm thần trong đội ngũ y tế chính là một cuộc khủng hoảng an ninh y tế, đe dọa sự toàn vẹn của hệ thống chăm sóc sức khỏe”. Ông Kluge nói thêm: “Hơn một trong mười người đã từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống của mình hoặc làm tổn thương bản thân. Đây là gánh nặng không thể chấp nhận đối với những người đang chăm sóc sức khỏe cho chúng ta”.

WHO cảnh báo tình trạng này diễn ra trong bối cảnh châu Âu có nguy cơ thiếu hụt gần 1 triệu nhân viên y tế vào năm 2030, nếu các quốc gia không hành động quyết liệt.

Tổ chức này kêu gọi thiết lập chính sách không khoan nhượng đối với bạo lực và quấy rối trong cơ sở y tế, giảm giờ làm kéo dài và ca kíp đêm, đồng thời đảm bảo mọi nhân viên y tế có quyền tiếp cận hỗ trợ tâm lý an toàn, không kỳ thị.

Bích Hồng

Nguồn: Medicalxpress, UN News

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ottawa công bố kế hoạch trị giá 35 tỷ đô la Canada nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tại Bắc Cực

Ottawa công bố kế hoạch trị giá 35 tỷ đô la Canada nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tại Bắc Cực

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Canada Mark Carney vừa công bố kế hoạch trị giá khoảng 35 tỷ đô la Canada (tương đương 25,7 tỷ USD) nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tại khu vực Bắc Cực rộng lớn của nước này, đồng thời nhấn mạnh Ottawa không thể tiếp tục phụ thuộc vào...
Kỳ vọng của lưu học sinh tại Trung Quốc vào Ngày hội bầu cử của đất nước

Kỳ vọng của lưu học sinh tại Trung Quốc vào Ngày hội bầu cử của đất nước

Kiều bào
Trước thềm Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc bày tỏ sự quan tâm, theo dõi sát sao các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đồng thời kỳ vọng Quốc...
Venezuela bổ nhiệm Bộ trưởng Dầu khí mới

Venezuela bổ nhiệm Bộ trưởng Dầu khí mới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez vừa thông báo bổ nhiệm bà Paula Henao, thứ trưởng phụ trách dầu khí, giữ chức Bộ trưởng Dầu khí mới. Quyết định được đưa ra sau khi bà Rodríguez rời vị trí bộ trưởng để đảm nhận vai trò lãnh đạo tạm thời đất nước.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh