Ukraine thúc đẩy tuyển dụng những người trẻ tuổi vào lực lượng vũ trang
Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, nước này phải tuyển thêm nhiều thanh niên vào lực lượng vũ trang vì một số đơn vị đang cần quân tiếp viện gấp.
Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky tham dự một cuộc họp của EU tại Brussels. Ảnh: Getty Images.
Trong cuộc họp báo thường kỳ, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố giới lãnh đạo quân đội đã chấp thuận mở rộng tuyển dụng nhắm vào công dân từ 18 đến 24 tuổi. Trong khi chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc áp dụng cho nam giới trên 24 tuổi, chính phủ đang cố gắng khuyến khích những người trẻ tuổi tham gia tình nguyện bằng cách đưa ra một loạt các ưu đãi.
“Tôi đã đến thăm mặt trận. Có nhu cầu từ các lữ đoàn cụ thể và chúng tôi sẽ phản hồi tích cực. Sẽ có nhiều lữ đoàn tuyển dụng những người trẻ hơn”, Zelensky tuyên bố. “Sáng kiến này sẽ mở rộng đến Lực lượng Vệ binh Quốc gia và các đơn vị biên phòng, vì tất cả các lực lượng phòng thủ hiệu quả đều phải được trao mọi cơ hội để nâng cao năng lực của mình”.
Theo chiến dịch tuyển dụng được phát động vào tháng 2, những người trẻ tuổi được hứa hẹn sẽ nhận được 1 triệu hryvnia (24.000 đô la) cho 1 năm phục vụ trong quân đội, cũng như được chăm sóc sức khỏe miễn phí và có quyền rời khỏi Ukraine sau khi hoàn thành hợp đồng - một lựa chọn không dành cho những người đàn ông trong độ tuổi chiến đấu thông thường.
Năm ngoái, Tổng thống Ukraine Zelensky đã giảm độ tuổi nghĩa vụ quân sự tối thiểu từ 27 xuống 25, nhưng đã kiềm chế không điều chỉnh thêm, viện dẫn những lo ngại về tác động kinh tế và nhân khẩu học. Những người ủng hộ phương Tây đã thúc giục Kiev tuyển dụng những người đàn ông trẻ tuổi, nói rằng quân đội Ukraine già cỗi đang phải vật lộn để chiến đấu hiệu quả.
TD
{name} - {time}
-
2025-07-12 09:41:00
Công bố báo cáo sơ bộ vụ rơi máy bay ở Ấn Độ khiến 260 người thiệt mạng
-
2025-07-12 09:39:00
Thu hồi 850.000 bình nước Inox vì nguy cơ gây mù cho người dùng
-
2025-07-11 14:03:00
Mỹ siết chặt chương trình Head Start do liên quan đến vấn đề người di cư
Bitcoin tiếp tục đà tăng tốc, phá vỡ mốc 113.000 USD
Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại: Tín hiệu thay đổi trong lập trường của Washington về Ukraine?
OPEC khẳng định dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu đến 2050
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không ra hầu tòa
Houthis tấn công tàu sân bay Mỹ trên Biển Đỏ, phóng tên lửa vào sân bay ở Tel Aviv
Mỹ muốn có Greenland giống như Nga sáp nhập Crimea
Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên, kéo theo nhiều bất ổn khác
Đàm phán Nga-Mỹ tại Saudi Arabia kết thúc
Dải Gaza tiếp tục bị không kích, ít nhất 25 người thiệt mạng