Trung Quốc đáp trả Hoa Kỳ về tuyên bố vũ khí hạt nhân
Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đáp trả Hoa Kỳ trước báo cáo của Lầu Năm Góc về vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, tuyên bố rằng việc phát triển vũ khí hạt nhân của nước này không nhằm mục đích đe dọa các quốc gia khác.
Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images/Newsweek.
Hoa Kỳ đã công bố báo cáo về sức mạnh quân sự của Trung Quốc vào tuần trước, cho biết nước này có hơn 600 đầu đạn hạt nhân có thể nhắm vào nhiều thành phố, cơ sở quân sự và địa điểm ở Hoa Kỳ. Lầu Năm Góc cảnh báo lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, “hai đối thủ cạnh tranh chiến lược là các quốc gia hạt nhân có kho vũ khí hạt nhân lớn và ngày càng mở rộng”, ám chỉ Trung Quốc và Nga.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Tiểu Cương đã phản hồi báo cáo của Lầu Năm Góc, cho rằng báo cáo này đã hiểu sai chính sách quốc phòng của nước này, suy đoán về sự phát triển năng lực quân sự của Trung Quốc và phóng đại mối đe dọa quân sự từ Bắc Kinh.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố chính sách hạt nhân của Trung Quốc là “ổn định, liên tục và có thể dự đoán được nhất” trong số tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. “Chúng tôi phát triển vũ khí hạt nhân không phải để đe dọa các quốc gia khác, mà là để phòng thủ và tự vệ nhằm duy trì an ninh chiến lược quốc gia”.
Ông Trương nhắc lại rằng Trung Quốc đã áp dụng chiến lược hạt nhân tự vệ và tuyên bố sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân trước. Về số lượng đầu đạn hạt nhân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết điều này phù hợp với “mức tối thiểu” cần thiết cho an ninh quốc gia.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng chỉ trích Hoa Kỳ vì kiên trì chính sách sử dụng vũ khí hạt nhân trước và đầu tư mạnh vào việc nâng cấp lực lượng hạt nhân. Trong khi Lầu Năm Góc cho biết hiện đại hóa hạt nhân là ưu tiên hàng đầu để chống lại các đối thủ chiến lược.
Hoa Kỳ nên giảm vai trò của vũ khí hạt nhân trong các chính sách an ninh quốc gia và an ninh tập thể của mình, Trương Tiểu Cương cho biết. Hiện nay, Washington đang cung cấp khả năng răn đe mở rộng, hay “chiếc ô hạt nhân”, cho các đồng minh của mình trên khắp thế giới, bao gồm NATO , Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc.
TD
{name} - {time}
-
2025-08-02 12:16:00
Chuyện gì xảy ra nếu NATO tấn công vùng Kaliningrad chiến lược của Nga?
-
2025-08-02 09:03:00
Mỹ siết chặt trừng phạt Iran - Mục tiêu và giới hạn
-
2025-08-01 22:00:00
Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán kín với Ukraine để đạt giải pháp hòa bình
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol từ chối lệnh áp giải thẩm vấn
NASA dự kiến phục hồi kế hoạch đưa phi hành đoàn Crew-11 lên ISS
Tòa án Mỹ buộc Google phải mở hệ điều hành cho đối thủ
Thuế quan của Mỹ: Các mức thuế đối ứng mới của Mỹ với các đối tác thương mại
Trung Quốc tăng cường luật hóa phòng chống rửa tiền
Hàn Quốc cắt giảm hạn ngạch thị thực lao động nhập cư trong năm 2025
Giới chuyên gia cảnh báo hậu quả nếu Mỹ rút khỏi WHO
Nga cam kết “hủy diệt” Ukraine sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Kazan
Bùng nổ dịch vụ điều tra chồng, vợ tương lai ở quốc gia đông dân nhất thế giới