
Xây dựng bản nông thôn mới gắn với bảo vệ biên giới ở Mường Lát
(Baothanhhoa.vn) - Huyện vùng cao biên giới Mường Lát tiếp giáp với 2 huyện Viêng Xay và Xốp Bâu của tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) có đường biên giới dài 105,5 km. Đây cũng là địa bàn sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Mường, Dao, Khơ Mú. Được coi là huyện có vị trí địa lý trọng yếu về chính trị, quốc phòng - an ninh của tỉnh nên từ nhiều năm qua, việc phát triển kinh tế - xã hội ở huyện xa trung tâm tỉnh lỵ Thanh Hóa nhất này cũng có nhiều đặc thù. Thời gian gần đây, việc xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhất là ở cấp thôn/bản cũng được huyện Mường Lát triển khai theo hướng gắn với mục tiêu bảo vệ an ninh biên giới.