Tổng thống Nga: Quyết định huỷ cuộc gặp ở Budapest của Tổng thống Mỹ là điều có thể hiểu được

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 23/10 (theo giờ địa phương) cho biết, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm gây sức ép với Nga, song sẽ không gây ra tác động đáng kể đến nền kinh tế Nga.

Tổng thống Nga: Quyết định huỷ cuộc gặp ở Budapest của Tổng thống Mỹ là điều có thể hiểu được

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 23/10 (theo giờ địa phương) cho biết, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm gây sức ép với Nga, song sẽ không gây ra tác động đáng kể đến nền kinh tế Nga.

Bên cạnh đó Tổng thống Nga cho rằng cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở thủ đô Budapest của Hungary giống như “hoãn lại” hơn là “hủy bỏ” và rằng quyết định của nhà lãnh đạo Mỹ là có thể hiểu được.

Tổng thống Nga: Quyết định huỷ cuộc gặp ở Budapest của Tổng thống Mỹ là điều có thể hiểu được

Tổng thống Nga Vladimir Putin bình luận về lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào hai nhà sản xuất dầu mỏ lớn của Nga tại Matcova, ngày 23/10/2025. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tổng thống Putin khẳng định, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ là “hành động không thân thiện”, không giúp củng cố quan hệ Nga - Mỹ vốn mới chỉ bắt đầu khôi phục. Ông nhấn mạnh Nga luôn ủng hộ việc duy trì đối thoại, đồng thời cho rằng nếu hai nước có thể “thảo luận nghiêm túc về tương lai lâu dài, bao gồm cả lĩnh vực kinh tế”, thì sẽ có nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.

Đề cập đến phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ, ông Putin cho biết trong cuộc điện đàm ngày 16/10, chính ông Trump là người đề xuất tổ chức cuộc gặp, và lựa chọn Budapest (thủ đô Hungary) làm địa điểm.

Tổng thống Putin nói rằng, nếu cuộc gặp được tiến hành một cách vội vàng khi chưa có sự chuẩn bị đầy đủ và dẫn đến việc không đạt kết quả như mong đợi, thì đó sẽ là một sai lầm.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, xét theo tình hình hiện nay, việc Tổng thống Mỹ quyết định hủy hoặc hoãn cuộc gặp là điều có thể hiểu được, và “chính xác hơn là hoãn lại”. Ông tái khẳng định quan điểm: đối thoại luôn tốt hơn mọi hình thức đối đầu, và càng tốt hơn chiến tranh. Nga vẫn kiên định ủng hộ đối thoại, lập trường này “chưa bao giờ thay đổi”.

Đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Ukraine có thể nhận được vũ khí có tầm bắn 3.000km, tổng thống Putin cảnh báo đây là hành động “leo thang tình hình”. Ông nhấn mạnh nếu loại vũ khí này được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, “phản ứng của Nga sẽ vô cùng nghiêm khắc”, và những người liên quan “cần suy nghĩ thật kỹ về điều đó”.

Tổng thống Nga: Quyết định huỷ cuộc gặp ở Budapest của Tổng thống Mỹ là điều có thể hiểu được

Lãnh đạo các nước thành viên EU trong cuộc họp bàn tròn của Hội đồng Châu Âu tại Brussels vào ngày 23/10. (Ảnh: Bloomberg)

Trong khi đó, ngày 23/10 (giờ địa phương), Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức bế mạc. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo EU đã yêu cầu Ủy ban châu Âu đề xuất các phương án nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế và quân sự cấp bách của Ukraine trong cho giai đoạn 2026-2027, song vẫn chưa thống nhất việc sử dụng tài sản của Nga đang bị phong tỏa để lấp đầy khoảng trống tài chính.

Tổng nhu cầu ngân sách và quốc phòng của Ukraine trong hai năm 2026-2027 được ước tính khoảng 153 tỷ USD. Phần lớn tài sản bị phong tỏa của Nga - khoảng 225 tỷ USD hiện được giữ tại Bỉ, và chính phủ nước này tỏ ra thận trọng khi chưa có bảo đảm chắc chắn từ các quốc gia EU khác. Bỉ đã từ chối phê chuẩn kế hoạch sử dụng số tiền này làm tài sản thế chấp cho một khoản vay lớn dành cho Ukraine, cho biết cần thêm các đảm bảo trước khi đưa ra quyết định. Các lãnh đạo EU dự kiến sẽ xem xét đề xuất của Ủy ban châu Âu tại hội nghị tiếp theo vào tháng 12.

Nga đã cảnh báo về động thái này. Hồi đầu tháng, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng ý định của EU “tương đương với kế hoạch tịch thu bất hợp pháp tài sản của Nga” và Nga sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, AP

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Nhật Bản có phát biểu đầu tiên trước Quốc hội: Ưu tiên phục hồi kinh tế và củng cố quốc phòng

Tân Thủ tướng Nhật Bản có phát biểu đầu tiên trước Quốc hội: Ưu tiên phục hồi kinh tế và củng cố quốc phòng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội sau khi nhậm chức, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính phủ là giải quyết tình trạng giá cả tăng cao, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đồng thời đẩy mạnh chi tiêu quốc...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh