Tin liên quan
Đọc nhiều
Tổng thống Mỹ: Không vội tấn công Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không vội cho phép hành động quân sự chống lại Iran, nhấn mạnh ưu tiên cho giải pháp ngoại giao nhưng cảnh báo Tehran không được sở hữ vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời câu hỏi của giới truyền thông khi ông gặp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 17/4/2025. Ảnh: Getty Images.
Phát biểu cùng Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại Nhà Trắng hôm 17/4, ông Trump tuyên bố "Tôi không nói là bỏ qua. Tôi không vội làm điều đó“, đồng thời nói thêm Iran vẫn có cơ hội”sống hạnh phúc mà không có cái chết".
Những phát biểu của Donald Trump báo hiệu sự thay đổi tiềm tàng trong giọng điệu giữa lúc căng thẳng gia tăng với Iran. Trong khi chính quyền duy trì chính sách “gây sức ép tối đa”, sự cởi mở công khai của tổng thống đối với đối thoại diễn ra ngay khi ngoại giao Mỹ-Iran được nối lại.
Vòng đàm phán thứ hai được lên lịch vào ngày 19/4. Thời điểm này nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng về quỹ đạo hạt nhân của Iran cũng như lập trường ngày càng quyết đoán của Israel.
Trả lời tờ New York Times về việc không ủng hộ cuộc tấn công của Israel vào Iran, Donald Trump khẳng định ông không loại trừ khả năng này, nhưng thích giải pháp ngoại giao hơn, "Tôi nghĩ rằng Iran có cơ hội trở thành một đất nước vĩ đại và sống hạnh phúc mà không có cái chết, và tôi muốn thấy điều đó. Đó là lựa chọn đầu tiên của tôi."
"Nếu có lựa chọn thứ hai, tôi nghĩ sẽ rất tệ cho Iran. Và tôi nghĩ Iran muốn nói chuyện. Tôi hy vọng họ muốn nói chuyện. Sẽ rất tốt cho họ nếu họ làm vậy, tôi không muốn làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến bất kỳ ai. Tôi thực sự không muốn, nhưng Iran không thể có vũ khí hạt nhân", ông nói thêm.
Tổng thống Donald Trump nhắc lại sự phản đối của ông đối với thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 (JCPOA) được làm trung gian dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Ông gọi đó là “một thỏa thuận tồi tệ” và chỉ trích các điều khoản hết hạn của thỏa thuận.
Trong khi đó, Oman đã chấm dứt đồn đoán về địa điểm diễn ra vòng đàm phán thứ hai giữa Iran và Mỹ bằng cách chính thức xác nhận cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày 19/4 tại Rome (Ý). Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Oman tuyên bố trên X rằng thủ đô của Ý được chọn vì lý do hậu cần và sẽ tiếp đón đại diện của cả hai nước. Vòng đầu tiên đã diễn ra tại Muscat. Nhà Trắng mô tả những cuộc thảo luận đó là “rất tích cực và mang tính xây dựng”.
Các cuộc đàm phán ở Rome có thể giúp xác định liệu ngoại giao với Iran có còn khả thi hay không. Những bình luận có chừng mực của Donald Trump cho thấy sự linh hoạt, nhưng lập trường cứng rắn của chính quyền Mỹ không để lại nhiều chỗ cho sự thỏa hiệp.
TD
{name} - {time}
-
2025-04-19 15:00:00
Israel không loại trừ khả năng tấn công Iran
-
2025-04-19 13:59:00
Người Mỹ chia rẽ trong việc xác định Nga là kẻ thù
-
2025-04-18 14:07:00
Tổng thống Trump ký sắc lệnh khôi phục khả năng cạnh tranh của hải sản Mỹ
Mỹ sẽ từ bỏ nỗ lực hòa bình Ukraine-Nga nếu không có tiến triển
Tổng thống Mỹ ra hiệu thuế quan trả đũa Trung Quốc sắp kết thúc
Trung Quốc gọi đòn thuế 245% của Mỹ là “vô nghĩa”
Mỹ - Ukraine ký biên bản ghi nhớ, hướng tới thỏa thuận khoáng sản
Trung Quốc: Khi robot trở thành người bạn đồng hành với người cao tuổi
Nga đe dọa đáp trả nếu Ukraine sử dụng tên lửa Taurus của Đức
Xả súng chết người tại trường đại học Mỹ
Hội Chữ thập Đỏ thiếu tài chính cho hoạt động cứu trợ nạn nhân động đất Myanmar
Quân đội Romania mô phỏng chiến tranh đô thị, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu