Tổng thống Mỹ chỉ thị Bộ Quốc phòng nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) ngay lập tức bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân, với mục tiêu “đạt được sự tương đương” với các cường quốc hạt nhân khác.

Tổng thống Mỹ chỉ thị Bộ Quốc phòng nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân

Ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) ngay lập tức bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân, với mục tiêu “đạt được sự tương đương” với các cường quốc hạt nhân khác.

Tổng thống Mỹ chỉ thị Bộ Quốc phòng nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân

Ảnh minh hoạ: The Guardian

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Tư, ông Trump nêu rõ: "Do các chương trình thử nghiệm hạt nhân của các quốc gia khác, tôi đã chỉ thị Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng. Quá trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức".

Tổng thống Mỹ chỉ thị Bộ Quốc phòng nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân

Tổng thống Trump chỉ thị Bộ Quốc phòng nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Ảnh: Truth Social

Thông báo này được đưa ra chưa đầy một giờ trước khi ông Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc và diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận việc thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Burevestnik sử dụng năng lượng hạt nhân, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Nga cũng thông báo đã thử nghiệm ngư lôi hạt nhân Poseidon.

Mỹ chưa tiến hành một vụ thử hạt nhân thực tế nào kể từ năm 1992, khi Tổng thống George H.W. Bush tuyên bố lệnh hoãn toàn bộ các cuộc thử nghiệm dưới lòng đất. Tuy nhiên, các cơ sở như Khu thử nghiệm hạt nhân Nevada vẫn duy trì năng lực sẵn sàng tái khởi động nếu có chỉ đạo.

Các chuyên gia cho rằng tuyên bố của ông Trump báo hiệu sự thay đổi lớn trong chính sách hạt nhân của Mỹ, phá vỡ hơn ba thập kỷ duy trì trạng thái “tạm dừng thử nghiệm” được quốc tế hoan nghênh.

Theo số liệu từ Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân (ICAN), hiện Nga đang sở hữu hơn 5.500 đầu đạn hạt nhân, trong khi Mỹ có khoảng 5.044.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, The Guardian.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Kế hoạch hòa bình 28 điểm: Mỹ - Nga tính lại ván cờ, Ukraine đứng trước ngã rẽ sinh tử

Kế hoạch hòa bình 28 điểm: Mỹ - Nga tính lại ván cờ, Ukraine đứng trước ngã rẽ sinh tử

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Trong những ngày này, một loạt nguồn tin quốc tế đồng loạt tiết lộ Mỹ và Nga đã phác thảo một kế hoạch hòa bình 28 điểm cho chiến sự Nga - Ukraine. Dù mới ở giai đoạn khung, văn bản này đã gây chú ý lớn tại châu Âu và làm dấy lên nhiều tranh luận về...
Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 22/11 (theo giờ Việt Nam), Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2025 đã khai mạc tại thành phố Johannesburg (Nam Phi), mang theo kỳ vọng mở ra các bước tiến mới trong xử lý những vấn đề...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh