Tổng thống Iran phủ nhận âm mưu ám sát Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng đất nước ông có âm mưu ám sát Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters.
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông NBC News, được phát sóng chưa đầy một tuần trước lễ nhậm chức của Donald Trump, tổng thống Iran, được coi là người theo chủ nghĩa trung dung cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ cố gắng thực hiện điều này (âm mưu ám sát Donald Trump) và sẽ không bao giờ làm vậy.”
Vào tháng 11/2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội một người đàn ông Iran có liên quan đến âm mưu ám sát Donald Trump. Cơ quan thực thi pháp luật đã ngăn chặn kế hoạch này. Trong chiến dịch tranh cử, Donald Trump đã nói Iran có thể đứng sau các nỗ lực ám sát ông.
Donald Trump đã sống sót sau 2 vụ ám sát trong suốt chiến dịch tranh cử, một vụ vào tháng 9 khi ông đang chơi golf ở West Palm Beach, Florida và một vụ khác trong cuộc mít tinh vào tháng 7 tại Butler, Pennsylvania.
Các nhà điều tra không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Iran có liên quan đến cả 2 vụ việc. Iran trước đây cũng đã phủ nhận cáo buộc về việc can thiệp vào công việc nội bộ của Hoa Kỳ, bao gồm cả thông qua các hoạt động mạng.
Trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông NBC News, Tổng thống Iran cũng nhấn mạnh chương trình hạt nhân của Iran là vì mục đích hòa bình.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump, Hoa Kỳ đã rút khỏi thỏa thuận Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) năm 2015, thỏa thuận này dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy sự giám sát.
Khi được hỏi về khả năng đàm phán với Donald Trump, Tổng thống Iran cho biết: “Vấn đề không nằm ở đối thoại. Vấn đề nằm ở các cam kết phát sinh từ các cuộc đàm phán và đối thoại mà chúng ta sẽ phải cam kết... Chính bên kia đã không thực hiện các lời hứa và nghĩa vụ của mình.”
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra với các cường quốc châu Âu cho thấy họ nghiêm túc trong việc nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân.
TD (Theo Aljazeera)
{name} - {time}
-
2025-07-11 14:03:00
Mỹ siết chặt chương trình Head Start do liên quan đến vấn đề người di cư
-
2025-07-11 13:05:00
Bitcoin tiếp tục đà tăng tốc, phá vỡ mốc 113.000 USD
-
2025-07-11 08:50:00
Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại: Tín hiệu thay đổi trong lập trường của Washington về Ukraine?
OPEC khẳng định dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu đến 2050
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không ra hầu tòa
Nắng nóng kỷ lục quét qua Nga, nhiệt độ có nơi vượt 40 độ C
Nợ của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 1.200.000 tỷ won
Hé mở nguyên nhân ban đầu gây thảm họa cháy rừng tại Los Angeles, Mỹ
Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa chống tăng Nag Mark 2
Cảnh sát Hàn Quốc bác tin bắt giữ quyền lãnh đạo đội cận vệ của ông Yoon
Tổng thống Hàn Quốc bị bắt giữ
Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố