(Baothanhhoa.vn) - Moscow cáo buộc Karol Nawrocki đóng vai trò trong việc phá hủy các đài tưởng niệm chiến tranh thời Liên Xô.

Tổng thống đắc cử của Ba Lan nằm trong danh sách truy nã của Nga

Moscow cáo buộc Karol Nawrocki đóng vai trò trong việc phá hủy các đài tưởng niệm chiến tranh thời Liên Xô.

Tổng thống đắc cử của Ba Lan nằm trong danh sách truy nã của Nga

Tổng thống đắc cử Ba Lan Karol Nawrocki. Ảnh: Getty Images.

Theo cơ sở dữ liệu công khai của Bộ Nội vụ Nga, Tổng thống đắc cử Ba Lan Karol Nawrocki bị Nga truy nã vì các cáo buộc hình sự liên quan đến vai trò của ông trong việc phá hủy các tượng đài thời Liên Xô tại nước này.

Nawrocki, ứng cử viên bảo thủ đã giành chiến thắng sít sao trong cuộc bỏ phiếu vòng hai hôm 1/6, đang bị Nga truy nã “theo một điều khoản hình sự”, cơ sở dữ liệu cho biết, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Theo hãng thông tấn TASS, tổng thống đắc cử của Ba Lan đã nằm trong tầm ngắm của chính quyền Nga ít nhất là từ tháng 2/2024. Cơ quan này đưa tin vào thời điểm đó các viên chức thực thi pháp luật của Nga đã khởi xướng các thủ tục tố tụng hình sự đối với một số quan chức cấp cao của Ba Lan, bao gồm cả Nawrocki, khi đó đang giữ chức giám đốc Viện Tưởng niệm Quốc gia Ba Lan. Các cáo buộc liên quan đến việc di dời và phá hủy các đài tưởng niệm chiến tranh của Liên Xô.

Liên Xô đã mất hơn 600.000 binh lính trong chiến dịch giải phóng Ba Lan khỏi Đức Quốc xã từ năm 1944 đến năm 1945. Sau chiến tranh, hàng trăm tượng đài đã được dựng lên trên khắp Ba Lan để tưởng nhớ vai trò của họ. Kể từ khi khối Warsaw sụp đổ và Chiến tranh Lạnh kết thúc, Ba Lan đã cáo buộc Liên Xô chiếm đóng đất nước và đã nỗ lực xóa bỏ các biểu tượng thời Liên Xô.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đến cuối năm 2023, chính quyền Ba Lan đã dỡ bỏ 468 trong số 561 đài tưởng niệm Liên Xô tại nước này. Moscow cáo buộc Warsaw đã chà đạp sự thật lịch sử.

Nawrocki, người chạy đua với tư cách là ứng cử viên độc lập được đảng đối lập Luật pháp và Công lý (PiS) hậu thuẫn, đã đánh bại Thị trưởng Warsaw theo chủ nghĩa tự do Rafal Trzaskowski với 50,89% số phiếu trong cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống. Ông dự kiến ​​sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 6/8.

Tổng thống đắc cử Ba Lan, người cũng từng là giám đốc Bảo tàng Chiến tranh thế giới thứ hai tại Gdansk từ năm 2017 đến năm 2021, ủng hộ việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, nhưng phản đối việc Kiev gia nhập NATO hoặc gửi quân đội Ba Lan đến nước này. Ông cũng phản đối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa EU và Ukraine, lập luận rằng chúng sẽ khuyến khích cạnh tranh không lành mạnh và làm suy yếu các doanh nghiệp nông nghiệp và vận tải của Ba Lan.

TD (theo RT)

Tin liên quan:

TD (theo RT)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]