Tổng thống Brazil đề xuất xây dựng “học thuyết Mỹ Latinh”

(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại một sự kiện có sự tham gia của đông đảo sinh viên tại thành phố São Bernardo do Campo (bang São Paulo), Tổng thống Brazil Lula da Silva đã lên tiếng kêu gọi xây dựng một “học thuyết Mỹ Latinh” nhằm tăng cường vị thế độc lập và tính tự chủ của khu vực trước các áp lực chính trị, kinh tế và quân sự từ bên ngoài.

Tổng thống Brazil đề xuất xây dựng “học thuyết Mỹ Latinh”

Phát biểu tại một sự kiện có sự tham gia của đông đảo sinh viên tại thành phố São Bernardo do Campo (bang São Paulo), Tổng thống Brazil Lula da Silva đã lên tiếng kêu gọi xây dựng một “học thuyết Mỹ Latinh” nhằm tăng cường vị thế độc lập và tính tự chủ của khu vực trước các áp lực chính trị, kinh tế và quân sự từ bên ngoài.

Tổng thống Brazil đề xuất xây dựng “học thuyết Mỹ Latinh”

Tổng thống Brazil Lula da Silva phát biểu tại một sự kiện với giới sinh viên ở bang São Paulo, ngày 18/10/2025. Ảnh: @LulaOficialTweet

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống da Silva nhấn mạnh rằng không một quốc gia nào có thể phát triển nếu không đặt trọng tâm vào giáo dục, đồng thời khẳng định Brazil đang thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với các nước châu Phi, nhóm quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha và đặc biệt là các nước Mỹ Latinh.

Nhà lãnh đạo Brazil cho biết nước này đã thành lập Đại học Mỹ Latinh tại Foz do Iguaçu với mục tiêu hình thành một không gian học thuật chung cho khu vực. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta muốn tạo ra một học thuyết Mỹ Latinh, do chính giáo viên và sinh viên của khu vực xây dựng, để một ngày nào đó lục địa này thực sự độc lập, và sẽ không còn bất kỳ tổng thống nào của một quốc gia khác dám lên giọng với chúng ta”.

Đề cập đến khía cạnh bảo vệ chủ quyền, tổng thống da Silva khẳng định đây không phải là vấn đề của lòng dũng cảm mà là phẩm giá và nhân cách.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Brazil được đưa ra trong bối cảnh Mỹ thông báo triển khai các hành động quân sự nhằm vào nước láng giềng Venezuela với lý do chống buôn bán ma túy. Theo truyền thông khu vực, Washington đã tiến hành ít nhất sáu cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại vùng Caribe, khiến nhiều người thiệt mạng.

Tổng thống Brazil đề xuất xây dựng “học thuyết Mỹ Latinh”

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ. Ảnh: USAF

Ngày 15/10, Mỹ đã triển khai một biên đội máy bay ném bom chiến lược B-52 bay gần không phận Venezuela. Dù không xâm nhập không phận quốc gia Nam Mỹ này, nhưng quỹ đạo bay ở khoảng cách được đánh giá là nhạy cảm đã khiến giới chức Caracas lập tức lên án hành động của Washington là khiêu khích trắng trợn. Chính quyền Caracas cáo buộc Mỹ đang tìm cách thúc đẩy thay đổi chế độ và tuyên bố sẽ đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ngọc Liên (Nguồn: Portaldoamazonas)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ba Lan, Thụy Điển ký thỏa thuận tàu ngầm hàng tỷ USD

Ba Lan, Thụy Điển ký thỏa thuận tàu ngầm hàng tỷ USD

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ba Lan đã ký hợp đồng trị giá khoảng 2,7 tỷ USD với tập đoàn Saab của Thụy Điển để mua ba tàu ngầm hiện đại. Thỏa thuận này được xem là bước quan trọng trong việc tăng cường năng lực phòng thủ của Warsaw tại khu vực Biển Baltic trước bối cảnh căng...
Black Friday: Người Mỹ háo hức mua sắm bất chấp thuế quan

Black Friday: Người Mỹ háo hức mua sắm bất chấp thuế quan

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày Black Friday năm nay (diễn ra vào thứ Sáu đầu tiên sau ngày Lễ Tạ Ơn) vẫn giữ sức hút mạnh mẽ với người dân Mỹ, bất chấp thuế quan và bất ổn kinh tế. Dù không còn cảnh tượng “đại tiệc mua sắm” như những năm trước, ngày hội này vẫn đủ hấp dẫn để...
Syria công bố hợp tác với Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW)

Syria công bố hợp tác với Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW)

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Đại diện thường trực của Syria tại Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW), Mohammad Katoub đã công bố một “sự thay đổi căn bản” trong cách xử lý hồ sơ vũ khí hóa học của nước này khi cam kết hợp tác toàn diện với cơ quan giám sát vũ khí hóa học của OPCW.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh