Tổng kết dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải thân thiện với môi trường”

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29/3, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế”.

Tổng kết dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải thân thiện với môi trường”

Sáng 29/3, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế”.

Tổng kết dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải thân thiện với môi trường”

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Xử lý rác thải Hội Nông dân tỉnh (gọi tắt là: BQL dự án), sau hơn 2 năm thực hiện (từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2024), các dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế”, các khâu kỹ thuật của dự án và các bước truyền thông tuyên truyền đã được thực hiện nghiêm túc, trên tinh thần người dân là chủ thể của mọi hoạt động. Dự án được triển khai tại 11 xã, thị trấn của các huyện Quảng Xương, Thiệu Hóa và Yên Định. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, hội viên nông dân và Nhân dân tiếp cận với các phương pháp xử lý rác thải thân thiện với môi trường.

Tổng kết dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải thân thiện với môi trường”

Đồng chí Trần Bình Quân, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Giám đốc BQL dự ánphát biểu khai mạc hội nghị.

Với phương pháp “cầm tay, chỉ việc”, BQL dự án đã tổ chức 55 lớp tập huấn xử lý rác thải thân thiện với môi trường, với sự tham gia của gần 300 cán bộ, hội viên, nông dân. Các lớp tập huấn tập trung vào 5 khâu kỹ thuật: Lên men phụ phẩm cây trồng làm thức ăn chăn nuôi; nuôi gà trên đệm lót sinh học dày; ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm cây trồng; nuôi sâu canxi và trùn quế.

Tổng kết dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải thân thiện với môi trường”

Đại diện Hội Nông dân tỉnh thông tin về tình hình thực hiện dự án.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 110 mô hình nuôi gà trên nền đệm lót sinh học dày; 165 mô hình cho kỹ thuật “Lên men thức ăn chăn nuôi”; 165 mô hình cho kỹ thuật “Xử lý rơm rạ ngoài ruộng”; 110 mô hình kỹ thuật “Nuôi trùn quế” và “Nuôi sâu canxi”.

Tổng kết dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải thân thiện với môi trường”

Đại diện hội viên Hội Nông dân xã Yên Phong (Yên Định) phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Một trong những điểm nhấn của dự án đó là tác động tích cực đến tư duy, nhận thức và hành động của người nông dân về công tác bảo vệ môi trường. Từ chỗ còn xa lạ với các khái niệm, kỹ thuật, đến nay đã trở thành nhu cầu xử lý rác thải, chất thải trong quá trình sản xuất và đời sống. Ban đầu với 180 hộ tham gia ở 11 xã, thị trấn của các huyện Quảng Xương, Thiệu Hóa và Yên Định, đến nay đã lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều địa phương trong tỉnh. Hiện nay đã có hàng nghìn hộ ở các địa phương như: Triệu Sơn, Thường Xuân, Như Thanh, Thạch Thành, Nga Sơn, Hà Trung, Nông Cống, Hậu Lộc, Thọ Xuân... ứng dụng các kỹ thuật trong việc xử lý rác thải thân thiện với môi trường.

Tổng kết dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải thân thiện với môi trường”

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Việc tổng kết dự án không chỉ là dịp đánh giá kết quả đã đạt được mà còn mở ra những định hướng mới để tiếp tục triển khai các giải pháp xử lý rác thải hiệu quả hơn trong thời gian tới. Với những thành công bước đầu, dự án đã góp phần quan trọng vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của nông dân trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Hoài Anh

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Dấu ấn tinh gọn bộ máy

Dấu ấn tinh gọn bộ máy

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ khó, phức tạp và nhiều thách thức bởi liên quan đến quyền lợi của nhiều tổ chức và con người. Song, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh...
“Sáng bừng” con chữ (Bài 2): Người “gieo chữ” nơi rẻo cao

“Sáng bừng” con chữ (Bài 2): Người “gieo chữ” nơi rẻo cao

Giáo dục
Giữa núi rừng rẻo cao, tôi đã gặp và ấn tượng sâu sắc với những thầy giáo, cô giáo đã dành trọn thanh xuân cho nghề “gieo chữ”. Sự hy sinh và hành trình đầy gian khó ấy, họ không chỉ dạy con chữ mà còn gieo niềm tin, hy vọng và tình yêu nghề cho thế hệ trẻ vùng cao, nơi mỗi...
Nâng cao năng lực dạy và học ngoại ngữ

Nâng cao năng lực dạy và học ngoại ngữ

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Kể từ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, và sau này là Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 phê duyệt điều chỉnh,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh