(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin liên lạc bị chặn giữa các quan chức cấp cao của Iran được tờ Washington Post công bố, các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran ít gây thiệt hại hơn dự kiến.

Tình báo Mỹ cho biết các cuộc tấn công vào Iran chỉ gây ra thiệt hại hạn chế

Theo thông tin liên lạc bị chặn giữa các quan chức cấp cao của Iran được tờ Washington Post công bố, các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran ít gây thiệt hại hơn dự kiến.

Tình báo Mỹ cho biết các cuộc tấn công vào Iran chỉ gây ra thiệt hại hạn chế

Các cuộc tấn công được đề cập là một phần của chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel. Vào ngày 13/6, Israel bắt đầu ném bom các mục tiêu của Iran, tuyên bố Tehran gần đạt được khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân. Mỹ đã tham gia chiến dịch vào ngày 22/6, nhắm vào một số cơ sở hạt nhân của Iran, bao gồm cả địa điểm ngầm Fordow, nơi bị tấn công bằng bom phá boongke.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc tấn công đã “hoàn toàn xóa sổ” chương trình hạt nhân của Iran. Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết một số địa điểm quan trọng đã bị phá hủy hoàn toàn và sẽ mất nhiều năm để xây dựng lại.

Tuy nhiên, theo các cuộc trò chuyện bị chặn, các quan chức Iran đã suy đoán tại sao các cuộc tấn công không gây ra thiệt hại lớn hơn.

Chính quyền Mỹ không phủ nhận sự tồn tại của các cuộc gọi bị chặn, nhưng các quan chức đã thẳng thừng bác bỏ tầm quan trọng của chúng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: “Quan điểm cho rằng các quan chức Iran biết chuyện gì đã xảy ra dưới hàng trăm mét đống đổ nát là vô lý”, đồng thời gọi báo cáo này là “đáng xấu hổ” và cáo buộc Washington Post “công bố thông tin rò rỉ”.

Tuần trước, một số cơ quan truyền thông Mỹ cũng đưa tin về các đánh giá tình báo mật bị rò rỉ cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ chỉ gây ra thiệt hại vừa phải cho các cơ sở hạt nhân của Iran, mặc dù đã sử dụng bom phá boongke. Ông Trump đã kêu gọi truy tố những người đã tiết lộ thông tin.

Trong một cuộc phỏng vấn với CBS, giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cũng tuyên bố rằng vẫn còn 400kg uranium làm giàu chưa được tìm thấy sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

TD

Theo RT


TD

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]