Thủ tướng Palestine công bố kế hoạch tái thiết Dải Gaza trong 5 năm
Trong bối cảnh Israel và Hamas vẫn đang tiếp tục đổ lỗi cho nhau về các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, đe dọa thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại Dải Gaza, ngày 16/10 theo giờ địa phương, tại thành phố Ramallah, Bờ Tây sông Jordan, Thủ tướng Palestine Mohammed Mustafa cho biết, chính quyền Palestine sẽ hợp tác với các đối tác quốc tế để cùng thúc đẩy kế hoạch tái thiết Dải Gaza với tổng kinh phí lên tới 65 tỷ USD và kéo dài 5 năm.
Thủ tướng Mohammad Mustafa phát biểu tại cuộc họp cấp cao về tình hình ở Gaza ngày 16/10/2025. Ảnh: WAFA
Phát biểu tại hội nghị có sự tham dự của các bộ trưởng Palestine, người đứng đầu các cơ quan Liên hợp quốc và trưởng các phái bộ ngoại giao, Thủ tướng Palestine Mustafa cho biết theo ước tính sơ bộ, công cuộc khôi phục và tái thiết Dải Gaza dự kiến cần khoảng 65-67 tỷ USD cho toàn chương trình 5 năm.
Dựa trên con số này, các quốc gia Arab đã xây dựng một khung kế hoạch tái thiết Gaza trong vòng 5 năm, bao gồm 56 dự án nhỏ thuộc 18 lĩnh vực trọng điểm, liên quan đến nhà ở, dịch vụ xã hội, cơ sở hạ tầng, kinh tế và quản trị. Kế hoạch này sẽ được thúc đẩy và triển khai với sự phối hợp của nhiều bộ, cơ quan của Palestine cùng các đối tác quốc tế.
Ông Mustafa cho biết thêm, cùng với tiến trình thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, hội nghị tái thiết Dải Gaza sẽ được tổ chức vào tháng 11 tại thủ đô Cairo của Ai Cập. Hội nghị này sẽ đóng vai trò là nền tảng trung tâm nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế, xây dựng cơ chế hợp tác đa phương để thúc đẩy quá trình tái thiết Gaza.
Toàn bộ những nỗ lực này sẽ được tiến hành dưới sự lãnh đạo và điều phối độc lập của chính quyền Palestine, đồng thời có sự giám sát của các đối tác quốc tế. Tiến trình tái thiết cũng sẽ thúc đẩy sự kết nối và hội nhập giữa Dải Gaza và Bờ Tây sông Jordan, đóng góp vào việc khôi phục khuôn khổ quản trị của nhà nước Palestine.
Chính quyền Palestine đã mất vai trò quản lý Gaza từ năm 2007 - khi Hamas giành quyền kiểm soát lãnh thổ này, mặc dù cơ quan này vẫn cung cấp một số dịch vụ trong lãnh thổ này. Kế hoạch hòa bình Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất không loại trừ khả năng thành lập một nhà nước Palestine. Kế hoạch này cũng đề xuất cho phép Chính quyền Palestine có vai trò sau khi hoàn tất một loạt cải cách.
Những chiếc xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo ở phía Ai Cập của cửa khẩu Rafah đang chờ để vào Dải Gaza. Ảnh: AFP
Liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, Chính phủ Israel hôm 16/10 cho biết đang chuẩn bị mở lại cửa khẩu Rafah nối Dải Gaza với Ai Cập để cho phép người dân Palestine di chuyển. Cửa khẩu Rafah nằm ở phía nam Dải Gaza, giáp biên giới Ai Cập, là tuyến đường chính để hàng viện trợ nhân đạo quốc tế ra vào Gaza. Việc cửa khẩu đóng cửa cũng khiến nhiều bệnh nhân và người bị thương tại Gaza không thể ra nước ngoài điều trị. Người dân Gaza kêu gọi Israel sớm mở lại cửa khẩu Rafah.
Gần 1 tuần sau lệnh ngừng bắn ở Gaza, viện trợ nhân đạo vào Gaza vẫn rất hạn chế. Theo Cơ quan viện trợ Cogat của Israel, cửa khẩu Rafah sẽ không tiếp nhận hàng cứu trợ. Toàn bộ hàng hóa phải đi qua cửa khẩu Kerem Shalom do Israel kiểm soát.
Thanh Vân
TheoTân Hoa Xã, Reuters
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu